xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét học bạ, điểm chuẩn lớp 10 tăng vọt

Đặng Trinh

Không chỉ điểm chuẩn lớp 10 chuyên, nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thường năm học 2021-2022 sẽ rất cao do xét tuyển bằng học bạ

Ngày 10-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên 2 trường chuyên và trường THPT có lớp chuyên. Có thể nói đây là kỳ tuyển sinh lớp 10 có điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay.

Lớp chuyên tăng từ 10 điểm

Theo dữ liệu điểm chuẩn vào 2 trường THPT chuyên và các trường có lớp chuyên, điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên so với năm học 2020-2021 đều tăng mạnh. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn là 2 trường dẫn đầu về điểm chuẩn trúng tuyển. Cụ thể, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn trúng tuyển lớp chuyên tiếng Anh nguyện vọng 1 là 47,5 điểm; điểm chuẩn chuyên toán là 47,6, chuyên văn là 45,9.

Trong khi đó, điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn cao hơn, chuyên toán là 49,1 điểm, chuyên tiếng Anh là 48,1 điểm, chuyên văn là 46,6 điểm. Xếp thứ 3 là vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm chuẩn chuyên là chuyên tiếng Anh với 47,2 điểm, sau đó là đến các trường THPT Gia Định, Nguyễn Hữu Huân.

Xét học bạ, điểm chuẩn lớp 10 tăng vọt - Ảnh 1.

Học sinh TP HCM thi vào lớp 10 năm 2020 (Ảnh: TẤN THẠNH)

So sánh với điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của năm học trước cho thấy tăng ít nhất từ 10 điểm. Chẳng hạn chuyên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tăng từ 37 điểm lên 47,5 điểm, chuyên toán từ 34,75 lên 47,6 điểm, chuyên vật lý từ 27,5 (năm 2020) lên 47 điểm (năm 2021), tăng 19,5 điểm. Điểm chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 37 điểm năm 2020 lên 49,1 điểm năm 2021, tăng 12,1 điểm…

Với cách xét tuyển của hệ 10 chuyên theo công thức điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn - toán - ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có), như vậy, phải là những học sinh có điểm trung bình môn cả năm từ 9 điểm trở lên mới có cơ hội xét tuyển. Thậm chí ở điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 môn toán vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 50 điểm, như vậy điểm trung bình môn cả năm của các môn xét tuyển và môn chuyên phải là điểm tuyệt đối 10 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 thường cũng sẽ tăng

Nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán, không chỉ điểm chuẩn trúng tuyển chênh lệch quá lớn ở hệ lớp 10 chuyên mà ở hệ lớp 10 thường cũng sẽ tăng mạnh điểm chuẩn. "Hình thức xét tuyển bằng học bạ xét cho cùng không thể nào công bằng như thi tuyển. Nhưng là kỳ tuyển sinh nên khi điểm xét tuyển cao thì cũng dẫn tới điểm chuẩn sẽ cao" - hiệu trưởng một trường THPT tại quận 3 cho biết.

Theo dữ liệu điểm xét tuyển lớp 10 mà Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố, phổ điểm xét tuyển rất cao, không những tại các trường THCS ở khu vực nội thành mà ở khu vực ngoại thành cũng có phổ điểm tương tự. Đó là chưa kể nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau hoặc chỉ chênh lệch rất thấp, thậm chí mức chênh lệch là 0,25 điểm.

Trong số hơn 83.000 thí sinh (TS) xét tuyển lớp 10 năm nay, có hơn 4.800 TS có điểm xét tuyển lớp 10 thường trên 27 điểm. Nếu theo công thức xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu và tổng chỉ tiêu vào các trường tốp đầu tại TP HCM như Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Lê Quý Đôn… thì những TS có điểm xét tuyển từ 26,5 đến 27 điểm mới chắc chắn trúng tuyển vào các trường tốp đầu này.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP HCM có 83.324 TS đăng ký dự thi. Trong đó, 75.854 TS dự tuyển lớp 10 thường và tổng chỉ tiêu hệ 10 thường là 65.329 em. Như vậy sẽ có gần 15.000 TS rời cuộc đua lớp 10 công lập.

Rớt lớp 10 công lập, HS về đâu?

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, mỗi năm hệ thống các trường ngoài công lập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp dành hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh các học sinh (HS) sau THCS. Do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều đơn vị tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Sở GD-ĐT TP HCM cũng khẳng định là HS không thiếu chỗ học nếu rớt lớp 10 công lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo