xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ một phiên tăng điểm...

PHƯƠNG NHUNG

Từ mức đáy 1.156 điểm vào ngày 17-5 rồi lình xình ở vùng 1.280-1.300 điểm trong hơn 1 tuần qua, chỉ số VN-Index lần đầu tiên vượt mốc tâm lý 1.300 điểm vào ngày 8-6.

Không chỉ các mã ngân hàng, chứng khoán thể hiện khả năng kéo chỉ số mà nhiều cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản như NLG, QCG, SCR, HQC... cũng bứt phá lên mức kịch trần. Có vẻ như niềm tin của thị trường trở lại trong ngày Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng về các vấn đề liên quan đến chứng khoán, bất động sản, tín dụng...?

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói rõ các nhà điều hành không siết thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản. Song, trước những sai phạm, cần phải thanh tra, kiểm tra và giám sát từ sớm, từ xa, chứ để "mất bò mới lo làm chuồng" thì rất dở! Và nếu để "mất bò rồi mà không dám làm lại chuồng" thì còn dở hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mục tiêu của cơ quan quản lý là chấn chỉnh sự méo mó của thị trường; giám sát, quản lý đi liền với tạo điều kiện phát triển.

Với trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết bộ đã có kế hoạch rà soát Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp để sớm trình Quốc hội sửa đổi. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành, công ty chứng khoán, các tổ chức tín dụng... Nhiều vấn đề khác mà cử tri, nhà đầu tư quan tâm cũng đã được giải đáp khá thỏa đáng, trong đó có việc sẽ sớm đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới (KRX), áp dụng trí tuệ nhân tạo theo dõi sự lên xuống của cổ phiếu, kiểm soát các giao dịch nội gián để ổn định thị trường...

Nội dung giải trình của các thành viên Chính phủ còn thể hiện rõ thông điệp tích cực về hàng loạt vấn đề đang được dư luận quan tâm như: không có chuyện cơ quan quản lý "siết" tín dụng vào bất động sản mà chỉ kiểm soát vốn đi vào những lĩnh vực rủi ro; dòng trái phiếu doanh nghiệp vẫn trung chuyển ổn định; việc cấp hạn mức tín dụng là biện pháp hiệu quả trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang tái cơ cấu, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; Bộ Tài chính sẽ rà soát và đề xuất giảm thuế xăng dầu...

Thị trường chứng khoán đã lao dốc suốt mấy tháng qua, kể từ khi cơ quan quản lý mạnh tay xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường đã có những thời điểm gần như mất niềm tin hoàn toàn. Các thị trường liên quan như trái phiếu, bất động sản... dần rơi vào khó khăn về việc huy động vốn. Câu chuyện giá hàng hóa, nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên chỉ số lạm phát cũng tạo tâm lý kém lạc quan trên thị trường...

Chứng khoán tăng 16,56 điểm ngay trong ngày diễn ra phiên chất vấn các "tư lệnh" ngành tài chính - ngân hàng cho thấy phần giải trình và những lời hứa đã phần nào trấn an được nhà đầu tư; cũng cho thấy nhà đầu tư vẫn tin vào sự điều hành của Chính phủ cũng như khả năng hồi phục của thị trường.

Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư nói riêng và cử tri nói chung mong muốn không phải chỉ là một phiên chứng khoán tăng điểm mà là một thị trường phát triển lành mạnh trên nền tảng vĩ mô ổn định, là những lời hứa được thực hiện... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo