xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không có Pele, Neymar đã khoác áo Chelsea

C. Tuấn

(NLĐO) – Nếu không có sự can thiệp kịp thời của “Vua bóng đá” Pele, có lẽ bây giờ tiền đạo Neymar đã khoác áo CLB Chelsea.

Tiền đạo Neymar đang mang trên vai trọng trách nặng nề nhưng đầy vinh quang cùng tuyển BrazilWorld Cup 2014 với sự kỳ vọng sẽ đoạt cúp vàng thế giới ngay trên quê hương mình. Neymar ở những trận đấu qua đã thể hiện phong độ tuyệt vời với 4 bàn thắng, cùng Messi, đang dẫn đầu danh sách dội bơm ở World Cup kỳ này.

 

img

 

Trước trận đấu ở vòng 1/8 với Chile, tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là Neymar. Vì vậy, Sportmail đã lục lại quyển hồi ký của anh để giới thiệu những cột quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của tiền đạo tài hoa này.

 

Neymar tích cực tập luyện cho trận gặp Chile

Neymar tích cực tập luyện cho trận gặp Chile

 

Quyển hồi ký kể lại nếu không có ý kiến của Pele, bây giờ có lẽ Neymar đã là người của Chelsea và anh từng một lần suýt chết trong vụ tai nạn giao thông khi chỉ 4 tháng tuổi.

Neymar kể lại: “Đó là vào ngày 23-8-2010. Cha tôi và tôi đã có một cuộc họp với Chủ tịch Luis Álvaro của CLB Santos nhằm hỏi ý kiến tôi khi Chelsea đã thực hiện chào giá chuyển nhượng rất lớn. Ở giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông chủ tịch đã tắt đèn và chỉ vào một chiếc ghế trống và nói với cha tôi: “Đây là chiếc ghế của anh hùng vĩ đại của thể thao quốc gia. Kể từ cái chết của Ayrton Senna (tay đua xe F1 của Brazil), chiếc ghế này đã bỏ trống. Nếu ông để Neymar ở lại Santos và từ chối đề nghị của Chelsea, ông sẽ là người đầu tiên đưa cậu ấy lên chiếc ghế này”.

“Điều đó làm chúng ta suy nghĩ. Quyết định đó sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Ngay cả Pele cũng gọi cho tôi. Bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy nó quan trọng như thế nào không? “Vua bóng đá” đã gọi và nói ở lại”.

 

img

 

Với khoảnh khắc đó mà Neymar đã từ chối Chelsea và mãi đến năm 2013 anh mới chuyển đến Barcelona. Trước đó, thời thiếu niên, Neymar cũng được hứa sẽ thi đấu cho Real Madrid khi trưởng thành nhưng với anh, Santos vẫn là CLB khiến anh hạnh phúc nhất.

Tiền đạo của Brazil đang là ngôi sao được hàng triệu người hâm mộ bóng đá ngưỡng mộ nhưng ít ai biết rằng cái tên Neymar có thể chẳng bao giờ được nhắc đến nếu như cầu thủ này không may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khi mới tròn 4 tháng tuổi. Lúc đó vào năm 1992, cả gia đình 3 người của Neymar gặp tai nạn ô tô. Cú đâm mạnh khiến cha và mẹ anh đều chấn thương nặng trong khi anh bị một vết cắt ở đầu do kính ô tô vỡ nhưng may mắn đã đứng về phía Neymar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo