xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàn cá kình con vào sát kè biển Thuận An, nhiều người lao xuống vây bắt

Theo VNE

Những ngày này, hàng chục người dân mang theo lưới mắt nhỏ dài khoảng 10 m, đáy sâu 5 m, lội sát kè biển để bắt "lộc trời".

Dịp này cửa biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế)  nhộn nhịp ngư dân đến đánh bắt cá rò (cá kình con), nhiều người thu tiền triệu mỗi ngày.

Sáng 8-4, hàng chục người dân mang theo lưới mắt nhỏ dài khoảng 10 m, đáy dài 5 m, lội sát kè biển để đánh bắt "lộc trời".

Anh Lê Ngọc Tưởng (30 tuổi, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) cho hay cá rò thường xuất hiện vào đầu tháng 4, khi cá kình con theo dòng nước vào các cửa biển. Ngoài làm cá giống phát triển nuôi trồng thủy sản, cá rò còn là nguyên liệu làm nên loại mắm ngon nổi tiếng của địa phương.

Mùa cá rò chỉ kéo dài khoảng một tháng, mỗi ngày ngư dân có thể kiếm được tiền triệu từ đánh bắt loại hải sản này nên họ gọi đây là "lộc trời".


Đàn cá kình con vào sát kè biển Thuận An, nhiều người lao xuống vây bắt - Ảnh 1.

Người dân đánh bắt cá rò ở cửa biển Thuận An, ngày 8/4. Ảnh: Võ Thạnh



Đàn cá kình con vào sát kè biển Thuận An, nhiều người lao xuống vây bắt - Ảnh 2.

Một mẻ cá rò vừa được đánh bắt. Ảnh: Võ Thạnh


Đàn cá kình con vào sát kè biển Thuận An, nhiều người lao xuống vây bắt - Ảnh 3.

Cá rò được ngư dân nhốt trong lồng lưới để bán cho người nuôi cá kình. Ảnh: Võ Thạnh


Ngâm mình kéo lưới cùng em trai, sau vài vòng lội kéo, anh Tưởng thấy cá rò vào lưới đã nhiều nên vội vàng đưa lên thả vào lồng lưới ở phá Tam Giang cạnh đó.

"Cá rò còn sống mới bán được giá nên ai cũng phải kéo lưới khẩn trương, đưa cá thả vào lồng lưới để giữ cá sống. Ba hôm nay, mỗi ngày hai anh em tôi kéo được khoảng 4 rổ cá rò, bán cho các hộ nuôi cá kình thu khoảng 2 triệu đồng", anh Tưởng nói.

Những ngày này, nhiều người nuôi cá kình ở huyện Phú Vang, Quảng Điền nghe tin ngư dân xã Hải Dương trúng cá rò đã chạy thuyền về đậu trước cửa Thuận An để chờ thu làm giống. Người dân địa phương không bán cá rò theo kg mà bán theo từng rổ (rổ nhựa nhỏ, đường kính khoảng 20 cm, sâu 5 cm). Cá rò sống được thương lái thu mua với giá 400.000 đến 600.000 đồng mỗi rổ.

Ông Lê Xuân Hướng, Phó chủ tịch xã Hải Dương cho biết, ước tính trong 5 ngày qua, tổng nguồn thu từ cá rò của các ngư dân trên địa bàn xã khoảng hơn một tỷ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo