xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh báo 3 phi hành gia Nga - Mỹ có thể mắc kẹt ngoài vũ trụ vì sự cố tàu Soyuz

Thu Anh

(NLĐO) - Cựu Giám đốc an toàn chuyến bay của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tin rằng tàu Soyuz không còn đủ an toàn cho chuyến trở về trong khi Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS lần đầu tiên trong lịch sử không đủ phương tiện thoát hiểm cho phi hành đoàn.

Phân tích đoạn phim về vụ rò rỉ chất làm mát của tàu vũ trụ Soyuz của Nga - mang theo 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia từ NASA của Mỹ - khiến một chuyên gia hàng đầu thế giới về an toàn hàng không vũ trụ khẳng định nó rất có thể không còn khả năng đưa các nhà du hành trở về Trái Đất một cách an toàn.

Cảnh báo 3 phi hành gia Nga - Mỹ có thể mắc kẹt ngoài vũ trụ vì sự cố tàu Soyuz - Ảnh 1.

Tàu Soyuz của Nga bị rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng khi neo đậu tại ISS - Ảnh: NASA TV

Nói trên tờ Space, ông Tommaso Sgobba, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế vì sự tiến bộ của an toàn vũ trụ (IAASS) và là cựu Giám đốc An toàn chuyến bay vũ trụ của ESA cho biết tình hình thêm tồi tệ bởi lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm vũ trụ Quốc tế ISS thiếu khả năng sơ tán tất cả những người cư ngụ trong đó khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Các phi hành gia người Nga Sergey Prokopyev và Dimitry Petelin, cũng như phi hành gia NASA Fran Rubio đã đến ISS bằng tàu Soyuz vào ngày 22-9 vè dự kiến quay lại Trái Đất ngày 28-3. 

Ngoài ra trên trạm còn có sẵn 4 phi hành gia: 2 người từ NASA, 1 người từ Nhật Bản và 1 người từ Nga, vốn đã lên trạm vào đầu tháng 10 bằng tàu Space X Crew Dragon.

Nếu tàu Soyuz không dùng được nữa, hiện tại trên ISS chỉ còn mỗi tàu Space X Crew Dragon có thể dùng để thoát hiểm khi có sự cố khẩn cấp tại trạm, bởi ISS không được trang bị bất kỳ phương tiện cứu sinh nào. Nhưng Space X Crew Dragon chỉ có thể đưa 4 người về, do đó 3 người sẽ mắc kẹt lại trạm khi có sự cố.

"Điều duy nhất có thể làm là Nga gửi tàu Soyuz thay thế nhưng không phải ngày một ngày hai. Vì vậy sẽ có thời gian ít nhất vài tuần đến vài tháng mà việc thiếu phương tiện cứu sinh trên trạm vũ trụ sẽ là vấn đề sống còn" - ông Sgobba cảnh báo.

Với sức chứa 3 người của các tàu Soyuz, Nga sẽ phải gửi tận 2 tàu khác lên giải cứu các phi hành gia, bởi mỗi tàu giải cứu sẽ phải dành 1 chỗ cho người có nhiệm vụ đưa tàu lên ISS.

Tàu Space X Crew Dragon thật ra vẫn có thể chứa thêm người, tuy nhiên mỗi loại tàu sẽ đòi hỏi bộ quần áo đặc biệt riêng cho các phi hành gia. Những bộ quần áo của Space X được may đo riêng và sẽ không hoạt động nếu không vừa vặn với người mặc nó. Ba phi hành gia Nga - Mỹ lên trạm bằng Soyuz không có loại trang phục này nên việc "quá giang" không khả thi.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscomos đã đưa ra một tuyên bố hôm 16-12 rằng vụ rò rỉ gây ra sự thay đổi nhiệt độ nhẹ, nhưng hiện tại không có mối đe dọa nào với các phi hành gia. Tuy nhiên Roscosmos không đưa ra được câu trả lời cho việc liệu tàu vũ trụ Soyuz có khả năng bay về Trái Đất hay không.

Trước đó, đoạn video cho thấy tàu Soyuz MS-22 của Nga bị rò rỉ ồ ạt chất làm mát khi đang neo đậu tại ISS, được phát hành hôm 14-12, đã gây lo ngại lớn. Sự cố cũng làm các phi hành gia của tàu này phải hủy bỏ chuyến đi bộ ngoài không gian sắp diễn ra, do vật liệu rò rỉ có thể gây hại cho họ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo