xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chụp CT sọ khủng long, phát hiện loài chưa từng thấy trên thế giới

Thu Anh

(NLĐO)- Kết quả CT-scan 2 hộp sọ khủng long Daspletosaurus torosus được khai quật vào năm 1921 và năm 2001 cho thấy chúng... không hề cùng loài.

Theo EurekAlert, hai mẫu vật đã sống cách nhau 2 triệu năm và được khai quật cách nhau 80 đã từng giúp giới cổ sinh vật học đặt tên một loài khủng long mới là Daspletosaurus torosus. Nhưng sau phát hiện lần này, họ sẽ phải nghĩ ra thêm một cái tên khác.

Chụp CT sọ khủng long, phát hiện loài chưa từng thấy trên thế giới - Ảnh 1.

Con Daspletosaurus được khai quật năm 1921 - Ảnh: Bảo tàng Thiên nhiên Canada

Theo tiến sĩ Tetsuto Miyashita từ Bảo tàng Thiên nhiên Canada, tác giả chính của nghiên cứu, kết quả CT-scan cho thấy chúng có khác biệt đáng kể trong não, cấu trúc tai và vỏ não. Như vậy, chúng phải thuộc về 2 loài. Chỉ 1 trong 2 con sẽ được giữ tên Daspletosaurus torosus, con còn lại sẽ được xem xét như một loài mới chưa từng biết trên thế giới và đặt cho một cái tên mới, sẽ gần giống vậy vì nó cũng thuộc nhóm Daspletosaurus.

Daspletosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus, Tarbosaurus... cùng người anh em họ nổi tiếng Tyranosaurus (T-rex) là những loài cùng thuộc về một họ khủng long lớn "Tyranosauridae", tức "khủng long bạo chúa". Tuy nhiên do T-rex nổi tiếng hơn, là nhóm đa dạng và có nhiều thành viên to lớn nhất nên đôi khi được "hưởng" cái tên chung là khủng long bạo chúa.

Chụp CT sọ khủng long, phát hiện loài chưa từng thấy trên thế giới - Ảnh 2.

Hộp sọ đặc trưng của "bạo chúa" - Ảnh: Bảo tàng Thiên nhiên Canada

Điều này không có nghĩa các loài khủng long bạo chúa khác kém nguy hiểm hơn. Daspletosaurus ra đời trước các loài T-rex tận 10 triệu năm và cũng gây kinh hoàng không kém trong thế giới khủng long, tờ Dalily Mail trích dẫn nghiên cứu.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa kết luận ai trong 2 con khủng long nói trên sẽ được giữ tên cũ và ai sẽ mang tên loài mới. 2 bộ xương vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Canada (mẫu vật khai quật năm 1921) và Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Tyrell (mẫu vật năm 2001). Chúng đều được khai quật tại các địa điểm khảo cổ khác nhau ở Alberta (Canada), một "thánh địa" cổ sinh vật học nơi rất nhiều quái thú các kỷ Tam Điệp, Jura, Phấn Trắng đã được tìm thấy.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Canadian Journal of Earth Science.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo