xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những ca phẫu thuật kỳ lạ năm 2015

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Ca phẫu thuật thu nhỏ cậu nhỏ đầu tiên, ca phẫu thuật ghép "cậu nhỏ" đầu tiên, hay giải cứu chàng trai bất ngờ tiết sữa... nằm trong số những câu chuyện y học thú vị của năm qua.

Em bé sinh ra trong bọc

Sửng sốt! Đó là cảm xúc của các bác sĩ khi bế bé Silas Philips còn nằm nguyên trong bọc ối ra khỏi bụng mẹ. Bé chào đời sớm 3 tháng so với dự đoán tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở bang California (Mỹ) hồi tháng 2-2015. Các bác sĩ phải tiến hành mổ đẻ và không khỏi choáng váng bởi khoảnh khắc kì diệu đó.


Silas Philips sau khi ra khỏi bọc ối. Ảnh: CBS LA

Silas Philips sau khi ra khỏi bọc ối. Ảnh: CBS LA

Những hình ảnh chụp Silas khi còn cuộn tròn trong lớp bọc ối cho thấy khá rõ một số bộ phận nhỏ xíu của bé.


Những hình ảnh chụp Silas khi còn cuộn tròn trong lớp bọc ối cho thấy khá rõ một số bộ phận nhỏ xíu của bé. Ảnh: Daily Mail

Những hình ảnh chụp Silas khi còn cuộn tròn trong lớp bọc ối cho thấy khá rõ một số bộ phận nhỏ xíu của bé. Ảnh: Daily Mail

 

Bọc ối là một màng mỏng, trong suốt, bên trong chứa chất lỏng nhạt có tác dụng nuôi dưỡng thai nhi. Chất lỏng trong đó cũng có tác dụng bảo vệ em bé khỏi va chạm và chấn thương. Đồng thời chúng còn còn tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp cho bé.

Thông thường bọc ối sẽ vỡ khi người mẹ lâm bồn mà người ta thường gọi là “bà bầu vỡ ối”. Trong trường hợp sinh mổ, các bác sĩ thường cắt qua bọc này để đưa đứa bé ra.

Các bác sĩ cho biết cơ hội bọc ối còn nguyên vẹn sau sinh là cực kỳ hiếm hoi. Tiến sĩ William Binder, người trực tiếp đưa Philips chào đời cho biết ông gần như nghẹt thở vì khoảnh khắc đó.

Đâm kéo thủng đầu tình địch vì ghen

Với cây kéo lớn cắm vào đầu, máu chảy đầm đìa, anh chàng Jonas Acevedo Monroy vẫn cố gắng từ tốn bắt tay nhờ các bác sĩ và nhân viên bệnh viện – lúc bấy giờ đều đã tròn mắt hoảng hốt, giúp đỡ.


Jonas thoát chết kỳ diệu với vết thương đáng sợ như vậy. Ảnh: Europics

Jonas thoát chết kỳ diệu với vết thương đáng sợ như vậy. Ảnh: Europics

 

Chuyện bắt đầu khi chàng trai 32 tuổi này đang giải khuây ở quán bar ở TP Chihuahua, Tây Bắc Mexico, thì tình địch xông tới đánh ghen và đâm kéo vào đầu. Bạn bè của Monroy cho biết anh là một chàng trai dễ thương và được nhiều người yêu mến. Chính các nhân viên và bác sĩ tại bệnh viện cũng công nhận điều này và gọi Monroy là “Gentleman” (Quý ông) vì sự lịch thiệp của anh ta.

Chiếc kéo đâm xuyên hộp sọ trái, vào đỉnh thùy não. May mắn là anh đã được các bác sĩ trợ giúp kịp thời và sống sót. Vụ việc xảy ra hồi tháng 1-2015.

Ca phẫu thuật thu nhỏ “cậu nhỏ” đầu tiên

Trong khi không ít chàng trai tìm cách cơi nới “cậu nhỏ” của mình thì anh chàng 17 tuổi ở Mỹ lại khổ sở vì “quá cỡ”. Các bác sĩ phẫu thuật không khỏi sốc khi cậu ta tìm đến nhờ phẫu thuật thu nhỏ “súng ống” vì nó phát triển quá đà, làm hạn chế khả năng giường chiếu và thậm chí cả khả năng chơi thể thao của "khổ chủ".

Các bác sĩ tiết lộ số đo chiều dài của “cậu nhỏ” phản chủ này gần 17,8cm, chu vi tới 25,4cm, tương đương một trái banh bầu dục. Điều bất thường là ngay cả khi lâm trận, kích thước của nó cũng không thay đổi.

Vấn đề là “súng ống” của chàng trai này khủng một cách không tự nhiên. Nó thường xuyên sưng phồng lên và biến dạng một cách bất thường do mắc chứng tắc nghẹt mạch máu.

Với ca bệnh chưa từng được ghi nhận trong lịch sử y học này, Tiến sĩ Rafael Carrion, chuyên gia tiết niệu thuộc Đại học Nam Florida (Mỹ) cùng ê-kíp đã quyết định sử dụng kỹ thuật phẫu thuật thường dùng để chữa trị bệnh Peyronie - hội chứng trong đó mô sẹo phát triển quanh dương vật, khiến nó bị cong gập. Sau 2 ngày điều trị, chàng trai đã được xuất viện với “cậu nhỏ” mới gọn gàng hơn nhiều dù vẫn lớn hơn đôi chút với kích cỡ dương vật trung bình của nam giới.

Đây cũng là ca phẫu thuật thu nhỏ “súng ống” đầu tiên trong lịch sử y học.

Ca ghép “cậu nhỏ” đầu tiên

Năm 2015 cũng là năm thực hiện ca cấy ghép dương vật đầu tiên trên thế giới. “Nhân vật chính” là một chàng trai 21 tuổi. Ca phẫu thuật bước ngoặt này diễn ra ở Nam Phi. Sau 9 giờ trên bàn mổ, bệnh nhân đã được hồi sinh năng lực … tiểu tiện và khởi động lại “cỗ máy tình dục”.

Chàng trai chưa được tiết lộ danh tính này trước đó buộc phải cắt bỏ dương vật sau khi gặp một biến chứng đáng tiếc.

Hằng năm có tới hàng ngàn chàng trai trẻ, đặc biệt từ bộ tộc Xhosa ở Nam Phi thực hiện nghi lễ cắt bao quy đầu theo nghi lễ truyền thống. Và các chuyên gia ước tính khoảng 250 trường hợp trong số đó mất “súng” vì biến chứng.

Ca phẫu thuật ghép dương vật nói trên do các chuyên gia phẫu thuật từ Đại học Stellenbosch và Bệnh viện Tygerberg ở TP Cape Town thực hiện. Họ sử dụng dương vật được hiến tặng.

Phát biểu sau ca phẫu thuật hồi tháng 3-2015, Giáo sư Speaking Trưởng khoa tiết niệu của đại học Stellenbosch cho biết các bác sĩ cũng bất ngờ trước khả năng hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân này.

“Thần chết” cũng không chịu nổi tiếng gào khóc của người vợ

Dù bác sĩ đã đầu hàng, gia đình cũng chuẩn bị tinh thần làm đám tang rồi, nhưng người vợ vẫn một mực không từ bỏ hi vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra với người chồng hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện sau khi bị nhiễm khuẩn nặng. Người vợ liên tục gào khóc, gọi chồng tỉnh dậy bất chấp mọi người can ngăn. 6 ngày sau, người chồng tỉnh dậy thật!


Will Osgerby tưởng như đã hết đời. Ảnh: CNA

Will Osgerby tưởng như đã hết đời. Ảnh: CNA

 

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở Sunk Island – Anh. Người chồng là anh Will Osgerby – 42 tuổi, sau khi tỉnh dậy đã thú thực rằng chính những lời của vợ đã kéo anh từ cõi chết trở về.


Hai vợ chồng lại được ở bên nhau. Ảnh: CNA

Hai vợ chồng lại được ở bên nhau. Ảnh: CNA

 

“Nếu vợ tôi không liên tục gào khóc gọi tôi dậy như vậy, tôi không nghĩ là mình có thể tỉnh dậy và bình phục như bây giờ. Trong lúc hôn mê, tôi vẫn nhận thức được những gì mọi người trong gia đình nói với tôi. Vợ tôi chưa một lần mất niềm tin và tôi nghĩ rằng tôi vượt qua được tất cả là nhờ cô ấy” – Osgerby chia sẻ.

Cô bé mê ăn tóc

Nhai tóc là thói quen của nhiều bé gái khiến các bậc cha mẹ “nhăn mặt”. Tuy nhiên, trường hợp của bé gái 5 tuổi dưới đây hẳn là đã đi quá xa. Các bác sĩ ở bệnh viện vùng Adelaide - Úc át hiện ra một búi tóc cuộn tròn bên trong dạ dày của nột cô bé 5 tuổi không thèm ăn bất cứ thứ gì ngoài tóc. Tình trạng của cố bé được phát hiện sau khi nhập viện do đau bụng.


Búi tóc trong ruột cô bé. Ảnh: Daily Mail

Búi tóc trong ruột cô bé. Ảnh: Daily Mail

 

Các bác sĩ đã xác định biểu hiện của hội chứng trichotillomania (thích ăn tóc) hay còn được gọi tên theo một nhân vật cổ tích với mái tóc dài là Rapunzel, của cô nhóc bé bỏng này. Họ đã phẫu thuật thành công và lấy ra cuộn tóc với trọng lượng 125 gam.

Chứng bệnh này cực kỳ hiếm gặp. Cho tới nay có tổng cộng 120 trường hợp được ghi nhận, chủ yếu ở các cô bé.

Sau khi được điều trị, cô bé nói trên đã bắt đầu có thể ăn uống bình thường và bình phục. Các chuyên gia cũng sử dụng các liệu pháp hành vi để giúp cô bé không ăn tóc nữa.

Suýt mất “cậu nhỏ” vì “giải quyết nỗi buồn” trên cánh đồng

Người đàn ông 46 tuổi ở huyện Sringar, thuộc bang Jammu and Kasmir (Ấn Độ) nhập viện sau khi vô tư “giải quyết nỗi buồn” giữa cánh đồng và bị rắn cắn.


Rắn độc Levantine. Ảnh: Corbis

Rắn độc Levantine. Ảnh: Corbis

 

Tình trạng của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bộ phận sinh dục bị rắn cắn sưng lớn. Các bác sỹ cho biết máu của nạn nhân vón cục nhanh hơn bình thường do tác động của nọc rắn. Sau khi được tiêm chất chống nọc rắn, phần sưng của bộ phận sinh dục bị rắn cắn đã dần xẹp xuống. Nạn nhân đã được xuất viện sau khoảng 4 ngày điều trị.

Theo lời nạn nhân, con rắn tấn công ông ta thuộc loại rắn độc Levantine.

Có âm đạo mới bằng ruột heo

Một phụ nữ ở Czech không thể quan hệ tình dục vì vùng kín bị co hẹp đã trải qua phẫu thuật tái tạo âm đạo bằng... ruột heo.


Ảnh minh họa (Daily Mail)

Ảnh minh họa (Daily Mail)

 

Đây là lần đầu tiên các bác sĩ sử dụng cách này. Họ dùng thủ thuật Mesh để mở rộng âm đạo của bệnh nhân, sau đó dùng ruột heo để tạo nên tường âm đạo của người phụ nữ. Bác sĩ Vladimir Kalis, người thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt nói trên cho biết mô cơ thể sẽ bao bọc lấy mô cấy ghép hài hòa vào nhau để tạo thành thể thống nhất sau khi phẫu thuật.

Trong suốt 30 năm qua, các nhà khoa học đã sử dụng heo trong hàng loạt các lĩnh vực y học, trong đó có khoa da liễu và khoa tim. Các nhà khoa học thậm chí còn thay ghép được cơ chân người từ ruột heo.

Phát hiện gần 12.000 viên sỏi trong túi mật

Bà Minati Mondal, 51 tuổi ở Ấn Độ nhập viện vì đau dạ dày dữ dội và thứ các bác sĩ tìm thấy trong túi mật của bà khiến cả thế giới choáng váng. Có tới 11.950 viên sỏi được lấy ra từ túi mật của người phụ nữ nhỏ bé này.


Các bác sĩ cũng thổ lộ rằng họ không nghĩ túi mật người lại có thể chứa nhiều sỏi tới vậy. Ảnh: Reuters

Các bác sĩ cũng thổ lộ rằng họ không nghĩ túi mật người lại có thể chứa nhiều sỏi tới vậy. Ảnh: Reuters

 

Bác sĩ Makhan Lala Saha, người trực tiếp phẫu thuật cho bà Minati, cho biết ông đã dự liệu trước là sẽ có một lượng sỏi rất lớn trong túi mật của bà. Tuy nhiên, ông cũng không nghĩ số lượng sỏi quá 5.000 viên. Các bác sĩ cũng thổ lộ rằng họ không nghĩ túi mật người lại có thể chứa nhiều sỏi tới vậy.

Chàng trai bất ngờ có sữa

Những trải nghiệm mới mẻ về sự thay đổi của cơ thể là điều không thể tránh khỏi đối với các chàng trai ở tuổi dậy thì, thế nhưng việc bõng dưng ngực tiết ra sữa như trường hợp chàng trai 16 tuổi ở New York quả là hi hữu. Cậu bé không giấu nổi sự xấu hổ khi chia sẻ với các bác sĩ về trường hợp của mình.

Tiến sĩ Sandra Block – người điều trị cho cậu bé, cho biết hiện tượng tiết sữa của cậu bé trên xảy ra do có 1 khối u tuyến yên đang hoạt động, khối u lành tính này nằm ở trung tâm não bộ. Khối u này sau đó đã được phẫu thuật cắt bỏ thành công.

Gan nguy kịch vì trà giảm cân Trung Quốc

Trà xanh từ lâu đã khẳng định được tác dụng không khác gì thần dược từ tăng cường hoạt động não bộ đến phòng ngừa ung thư hiệu quả. Thế nhưng, trường hợp một thiếu nữ ở Anh bị chẩn đoán viêm nhiễm gan nặng do uống quá nhiều trà xanh trong quá trình giảm cân đã gây chấn động thế giới. Nữ sinh 16 tuổi này tới gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ sau khi khổ sở vì đau đầu, ói mửa, đau mỏi chân tay và đau bụng triền miên.

Các bác sĩ ban đầu chỉ dự đoán dấu hiệu rối loạn tiêu hóa và kê đơn thuốc kháng sinh rồi cho cô gái về. Tuy nhiên, sau khi uống 2 liều, tình hình sức khỏe của bệnh nhân càng trầm trọng hơn và được chuyển thẳng đến bệnh viện Birmingham.

Lúc bấy giờ, từ các dấu hiệu tổn thương gan, các bác sĩ xét tới khả năng các đồ uống có cồn như rượu bia có thể là nguyên nhân, nhưng bệnh nhân khẳng định chưa bao giờ sử dụng rượu bia mà chỉ dùng một loại trà có xuất xứ từ Trung Quốc cho người muốn giảm cân với liều lượng 3 cốc mỗi ngày.

Các bác sĩ yêu cầu cô gái lập tức ngưng sử dụng loại trà này sau khi điều trị gan cho cô gái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo