xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Xác ướp đá" của sinh vật dị hình từ siêu lục địa đã biến mất

A. Thư (theo Sci-News, Science Alert)

(NLĐO)- Một sinh vật nhiều năm nay tồn tại như một bóng ma trong lịch sử cổ sinh vật học đã "hiện hình" bằng hóa thạch hoàn hảo được bảo tồn trong phiến đá thuộc về siêu lục địa huyền thoại Gondwana.

Sinh vật được đặt tên là Adalatherium hui, một động vật có vú 66 triệu năm tuổi, tức sinh sống vào cuối kỷ Phấn Trắng bên cạnh các loài khủng, cá sấu khổng lồ... Nó thuộc về Gondwanatheria, một nhóm sinh vật thuộc hàng bí ẩn nhất lịch sử, dường như chỉ tồn tại trên siêu lục đệ bị tan vỡ Gondwana. Tất cả những bằng chứng con người từng thu thập được về Gondwanatheria chỉ là những mảnh hộp sọ và xương hàm lượm lặt từ Nam Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, Nam Cực...

Xác ướp đá của sinh vật dị hình từ siêu lục địa đã biến mất - Ảnh 1.

Bộ xương hóa thạch hoàn hảo như một xác ướp và hình ảnh phục dựng - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Vì vậy, chân dung nhóm sinh vật này vẫn như một ảo ảnh bí ẩn xuyên suốt lịch sử cổ sinh vật học. Nó từng được suy đoán rằng có thân hình như những con lười, thậm chí có áo giáp... dựa vào các thử nghiệm tiến hóa dựa trên những mảnh xương ít ỏi.

Nhưng nay bức màn bí ẩn đã được hé lộ bởi thứ mà nhóm khoa học gia đứng đầu bởi tiến sĩ cổ sinh vật học Simone Hoffmann (Viện Công nghệ New York – Mỹ) tìm được gần như là một "xác ướp" bằng đá –một bộ xương hóa thạch hoàn hảo đến bất ngờ, giữ được nguyên vẹn dáng hình con vật khi còn sống.

Sinh vật bí ẩn hé lộ kích thước bằng một con mèo cỡ to – 3,1 kg. Tuy nhiên khác với các động vật có vú ngày nay, sinh vật của siêu lục địa biến mất này phá vỡ rất nhiều quy tắc tiến hóa, được các nhà nghiên cứu cho là thứ "lạ lùng nhất trong những cái kỳ dị". Bộ xương của nó dường như có thể uốn cong theo nhiều kiểu khiến họ không thể tái tạo hoàn chỉnh cách nó di chuyển. Khuôn mặt sinh vật có rất nhiều lỗ li ti, vốn là lối đi của các dây thần kinh và mạch máu, tạo ra chiếc mõm siêu nhạy được che phủ bằng râu.

Xác ướp đá của sinh vật dị hình từ siêu lục địa đã biến mất - Ảnh 2.

Đồ họa mô tả sinh vật khi còn sống - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Xương sống của nó cực kỳ nhiều đốt và một trong các xương chân uốn cong một cách kỳ lạ.

Adalatherium hui được tìm thấy trong một phiến đá ở Madagascar, thứ nằm trên cái gọi là "tiểu lục địa Ấn Độ", bị tách ra khỏi Gondwana từ 88 triệu năm về trước. Đó có thể là lý do sinh vật này bị cô lập với các dòng dõi động vật có vú khác, không thể để lại con cháu cho đến ngày này, cũng như phát triển nhiều đặc điểm kỳ quái mà các sinh vật ngày nay không có.

Gondwana là siêu lục địa tồn tại trước khi trái đất có 6 châu như ngày nay. Trong kỷ Phấn Trắng, nó bắt đầu tan rã và hình thành các châu lục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo