xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ

Phóng sự ảnh: Hoàng Kim

(NLĐO) - Đam mê nữ công gia chánh, khi thấy thanh long của nông dân cần “giải cứu” nên 2 chị em nữ sinh lớp 9 ở Phú Quốc đã làm bánh mì từ loại nông sản ruột đỏ này để bán khắp đảo ngọc.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 1.

Gần một tuần qua, Võ Huỳnh Bích Trân (lớp 9) và Võ Huỳnh Diệu Trân (lớp 5) nghỉ học vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên 2 chị em nữ sinh ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) suốt ngày ở trong bếp để làm bánh mì từ trái thanh long ruột đỏ.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 2.

Đam mê nữ công gia chánh, thường làm các loại bánh nướng vào dịp hè và cuối tuần nên khi thấy trái thanh long cần được "giải cứu", chị em Bích Trân và Diệu Trân đã ra chợ gần nhà mua loại nông sản ruột đỏ mang về nhà làm bánh mì.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 3.

Bích Trân cho biết em đọc báo thấy một số nơi dùng nước ép thanh long để thay thế 80% lượng nước làm bánh mì thông thường nên nữ sinh lớp 9 Trường THCS Dương Đông 1 đã cùng em gái áp dụng công thức này.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 4.

Trung bình 1 kg bột, chị em Bích Trân - Diệu Trân sử dụng 2 trái thanh long nặng khoảng 800 gram, làm ra 15 ổ bánh mì. Nước thanh long trộn với bột mì, sữa... được đưa vào máy trộn 20 phút và để cho bột nở thêm 60 phút. Bột bánh mì sau đó được nướng 20 phút sẽ cho ra thành phẩm thơm ngon, có màu đỏ đẹp mắt.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 5.

Nước xốt chấm bánh mì được Bích Trân làm từ trứng gà tươi và đường.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 6.

Tùy ý thích của khách hàng, hai cô nữ sinh còn bổ sung trà xanh và ca cao vào nước xốt.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 7.

Mỗi phần bánh mì 1 ổ được chị em nữ sinh ở đảo ngọc Phú Quốc giao tận tay khách hàng với giá 25.000 đồng, phần 2 ổ giá 45.000 đồng.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 8.

Ngoài bánh mì thanh long, chị em Diệu Trân còn tự tay làm bánh bông lan trứng muối, bánh trung thu và nhiều loại bánh nướng khác để thỏa chí đam mê nữ công gia chánh.

2 nữ sinh Phú Quốc đam mê làm bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh 9.

Hai chị em được cha, mẹ (cùng là thầy, cô giáo) luôn động viên làm bánh bán để tạo tính tự lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo