xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

An Giang kiến nghị Thủ tướng cho xuất khẩu gạo đặc thù của tỉnh

T.Nốt

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, cho rằng nếp và gạo hạt tròn là 2 loại sản phẩm đặc thù của địa phương nên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tiếp tục xuất khẩu để tránh bị mất thị trường.

Ngày 6-4, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết đã có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh này để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn và đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương trong điều kiện diễn ra dịch bệnh Covid-19.

An Giang kiến nghị Thủ tướng cho xuất khẩu gạo đặc thù của tỉnh - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trong lần đi thăm ruộng lúa của nông dân

Theo đó, An Giang kiến nghị được ưu tiên xuất khẩu nếp và các loại giống lúa Japonica (hạt tròn) với tổng sản lượng hơn 822.000 tấn. Nguyên nhân là do 2 mặt hàng này không tiêu thụ trong nước mà chủ yếu dành cho xuất khẩu và cũng không nằm trong nhóm phục vụ cho an ninh lương thực quốc gia.

Ngoài ra, An Giang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được tiếp tục thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đang có hiệu lực còn tồn đọng tại các cảng với hơn 48.000 tấn gạo của 16 doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp này hạn chế thiệt hại do vi phạm hợp đồng và ổn định được giá lúa trên thị trường. Nếu tình hình không khả quan thì trong vài tháng tới An Giang sẽ tồn đọng trên 82.000 tấn gạo do không giao gạo theo hợp đồng.

Năm 2020, dự kiến An Giang sẽ sản xuất 4 triệu tấn lúa, tương đương 2 triệu tấn gạo. Do đó, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ căn cứ vào yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực để có chủ trương cho xuất khẩu phù hợp.

"Các sản phẩm đặc thù của An Giang được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nông dân theo hình thức bao tiêu sản phẩm. Đây là những loại gạo có giá trị kinh tế cao nên thường được xuất sang những thị trường khó tính trên thế giới và các doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Do đó, nếu chúng ta không thực hiện xuất theo hợp đồng thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và đối tác sẽ chuyển sang thu mua gạo với Thái Lan", ông Thư nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo