xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu Đệ: "Tôi xây bệnh viện tư nhân, bị cả ngành y tế bao vây"

Minh Chiến

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho biết thời điểm 2003-2005, ông xây bệnh viện tư nhân ở Thanh Hóa, khi khánh thành và hoạt động bị cả ngành y tế bao vây

Ngày 15-5, tham gia hội thảo Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ông Nguyễn Văn Đệ (thường gọi là Bầu Đệ), Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, đã chia sẻ chặng đường khó khăn của tư nhân khi tham gia vào lĩnh vực y tế.

Ông Đệ nhớ lại thời điểm năm 2003 xây dựng Bệnh viện tư nhân Hợp Lực, đến năm 2005 khánh thành đã vô cùng khó khăn do nhận thức của rất nhiều quan chức từ Trung ương đến địa phương.

"Khi chúng tôi đi xin chủ trương, nhiều nơi còn nói ông này vớ vẩn, ông có biết gì về y tế đâu mà làm y tế. Tôi nhắc lại thời kỳ 2005, khi bệnh viện tư của chúng tôi ra đời, toàn ngành y tế bao vây để tạo điều kiện cho bệnh viện công, thậm chí bị nói xấu. Sau này, chính sách đã cởi mở hơn, việc thành lập bệnh viện tư dễ dàng hơn nhiều"- ông Đệ nói.

Bầu Đệ: Tôi xây bệnh viện tư nhân, bị cả ngành y tế bao vây - Ảnh 1.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam Nguyễn Văn Đệ nêu nhiều khó khăn khi xây dựng bệnh viện tư nhân

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam nhắc đến vai trò của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đã gỡ đúng những bế tắc, trắc trở cho cộng đồng doanh nhân để khơi dậy tinh thần yêu nước, nhờ đó những năm gần đây, đóng góp của cộng đồng doanh nhân là không hề nhỏ.

"Nếu như các bộ, ban ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần của Chính phủ thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn đạt kết quả cao hơn nữa"- ông Đệ bày tỏ.

Nói về cung cấp dịch vụ công, ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhà nước với tư nhân. Trong khi đó, đây là cuộc cạnh tranh không cân sức, khi một bên tư nhân phải lấy vốn của mình, trí tuệ của mình, tâm huyết của mình để đầu tư thì bên còn lại lấy ngân sách nhà nước ra.

"Để cạnh tranh được, tư nhân phải chịu nhiều thứ tiêu cực, luồn lách, đây là yếu tố nguy nan cho cộng đồng doanh nghiệp"- ông Đệ chỉ ra thực trạng.

Ông Nguyễn Văn Đệ lấy dẫn chứng về dịch vụ du lịch, 20 năm trước, nhiều bộ, ngành có khách sạn ở địa phương, sở hữu vị trí đắc địa. Đến thời điểm Chính phủ không cho đầu tư nữa, các khách sạn chất lượng đi xuống, nhưng các bộ, ngành vẫn giữ khách sạn để "ôm" vị trí đất đẹp.

"Tại sao không trả lại đất đó, biến thành đất thương mại để tư nhân đầu tư, làm đẹp cho thành phố, phát triển du lịch cho địa phương. Tôi đã gửi kiến nghị lên các ban, ngành, cả Quốc hội để đề nghị phải thu lại. Tại sao tư nhân đầu tư khách sạn đẹp như vậy, trong khi khách sạn của bộ, ngành thì lụp xụp, đây là điểm mâu thuẫn"- vị doanh nhân nói.

Dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, ông Đệ cho rằng nếu để tư nhân đầu tư, chi phí sẽ tiết kiệm được rất lớn, nếu như một bệnh viện tư nhân làm hết 300 tỉ đồng thì nhà nước có khi phải tốn tới 700 tỉ đồng.

"Tôi nói như vậy là để Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhìn lại định mức chuẩn hóa về đầu tư. Một cái máy thôi, tư nhân mua chỉ 20 tỉ đồng, còn giá của nhà nước bao giờ cũng lên gần 40 tỉ đồng"- ông Nguyễn Văn Đệ nói.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam kiến nghị nhà nước phải mạnh dạn xã hội hóa, tin tưởng doanh nghiệp để ra nhiều chính sách tốt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo