xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chen nhau mua vé số cầu may ngày cuối năm

Bài-ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Những ngày cuối năm, bên cạnh việc chuẩn bị đón Tết, nhiều người tranh thủ mua vé số truyền thống hoặc vé số điện toán (Vietlott) với kỳ vọng Thần Tài gõ cửa trong năm mới

Trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng Chạp (22, 33 và 24-1), tại TP HCM, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận điểm bán vé số truyền thống bán kèm Vietlott nào cũng tấp nập khách ra vào. 

Tại điểm bán hàng số 7A/53 Thành Thái, quận 10, nhân viên cho biết có nhiều khách hàng đến mua từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng vé số giấy lẫn Vietlott. Riêng vé Vietlott, sau khi có người trúng 6 tỉ đồng giải Jackpot 2 loại vé số Power 6/55 thuộc kỳ quay số hôm 27 tháng Chạp, sức mua lại tăng nhiều hơn nữa.

Trao đổi với chúng tôi, chủ điểm bán này cho hay trong các ngày bình thường bán khoảng 1.000 vé số truyền thống. Tuy nhiên, thời điểm giáp Tết, lượng bán ra tăng 1,5- 2 lần. Còn doanh thu vé Vietlott vẫn duy trì khoảng 8 triệu đồng/ngày. "Ngoài việc kỳ vọng trúng độc đắc, người mua vé số giấy còn kỳ vọng trúng thưởng từ đại lý. Theo đó, nếu người mua vé số giấy có 2-4 số cuối trùng với giải độc đắc thì được đại lý trả thưởng 10.000 đồng đến 1 triệu đồng/vé. Riêng vé số Vietlott thì khách hàng mua với số lượng nhiều, nhất là loại hình vé số Keno (10 phút xổ/lần) để giải trí trong những ngày nghỉ"- chủ điểm bán hàng giải thích. 

Chị Thủy, nhân viên tại đại lý Vietlott trên đường Trần Phú, quận 5, cũng xác nhận lượng khách đến mua vé số các loại tăng rõ rệt từ 28 Tết đến nay. Cửa hàng tấp nập hơn hẳn, đặc biệt trong khung giờ từ 16-18 giờ hằng ngày.

Chen nhau mua vé số cầu may ngày cuối năm - Ảnh 1.
Chen nhau mua vé số cầu may ngày cuối năm - Ảnh 2.
Chen nhau mua vé số cầu may ngày cuối năm - Ảnh 3.

Các điểm bán vé số truyền thống và Vietlott ở TP HCM đều tấp nập người mua bán trong những ngày cuối năm âm lịch

Vừa chào hàng, chị Lê Thị Bích, người bán dạo vé số truyền thống, vừa khoe ngày bình thường chị bán được khoảng 300 vé, mấy ngày nay chị mua đứt của đại lý 500 vé/ngày và đều bán sạch. "Tôi định 30 Tết bắt xe về quê nhưng thấy bán buôn được quá nên dự định sẽ ở lại thành phố bán luôn, sau Tết có thêm ít tiền gửi về đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ" – chị Bích tâm sự.

Còn anh Lê Thành, nhân viên văn phòng thường chơi vé số Keno, cho biết công ty của anh nằm gần điểm bán hàng của Vietlott nên ngày nào cũng tranh thủ mua vài vé Keno để giải trí. "Vui là chính nên tôi thường chọn 3 hoặc 5 số cho mỗi lượt quay, giải thưởng tuy không cao nhưng lại dễ trúng. Mua riết rồi quen, mấy hôm nay nghỉ nhưng tôi cũng kiếm chỗ mua vài vé Keno nhiều kỳ liên tiếp nhưng chờ đến trong Tết mới dò, biết đâu may mắn sẽ trúng giải đặc biệt" - anh Thành bộc bạch.

Theo ông Nguyễn Thái Trọng - chủ đại lý vé số Minh Chính (quận Gò Vấp), do sức mua vào dịp Tết này tăng mạnh nên các công ty xổ số kiến thiết tăng seri vé từ 10 tờ lên 12 tờ, đồng nghĩa số lượng phát hành vé tăng khoảng 20%. Theo đó, 3-4 công ty phát hành vé số truyền thống tại thị trường TP HCM khoảng 3 triệu vé/ngày đều được tiêu thụ hết . 

Một số chủ đại lý khác còn cho biết giáp Tết, khoảng 50% điểm bán hàng, người bán vé số nghỉ bán nên toàn bộ vé trên thị trườngvà khách hàng dồn về các điểm còn lại. Trong khi đó, người dân có thêm lương, thưởng nên họ mua vé số giấy và vé Vietlott số lượng nhiều với kỳ vọng may mắn có thế mỉm cười trong các ngày đầu năm mới. Nhờ vậy thị trường xổ số vào các ngày giáp Tết hết sức sôi động. 

Công ty xổ số lãi lớn

Theo số liệu của Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM, năm 2019, doanh thu của công ty này lên tới 8.900 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.303 tỉ đồng (tăng 13,66% so với năm 2018), trong đó lợi nhuận từ kinh doanh xổ số chiếm 92,82% tổng lợi nhuận trước thuế; nộp ngân sách nhà nước hơn 3.237 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2019, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Dương có tổng doanh thu (có trên 4.627 tỉ đồng, tăng 9,5% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt trên 649 tỉ đồng nộp ngân sách đạt gần 1.540 tỉ đồng. Theo đó, hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống tăng trưởng ở mức cao. So với năm 2018, doanh số phát hành chỉ tăng 0,8% nhưng doanh số tiêu thụ tăng 10,2%, tỉ lệ tiêu thụ tăng 8,2%.

Riêng Vietlott có tổng doanh thu năm 2019 gần 3.892 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 191 tỉ đồng, nộp ngân sách địa phương ước đạt hơn 1.022 tỉ đồng. Người chơi các loại vé số Vietlott trúng thưởng hơn 1.939 tỉ đồng. Hiện tại, Vietlott có 3 dòng sản phẩm: xổ số ma trận (Mega 6/45 và Power 6/55), xổ số dãy số (Max 3D và Max 4D) và xổ số quay số nhanh Keno gắn liền với 4.500 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo