xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19

Clip, phóng sự ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của dich Covid-19, vào những lúc cao điểm có trên 1.000 ki-ốt của các tiểu thương ở chợ Vinh (Nghệ An) phải đóng cửa do kinh doanh ế ẩm.

Chợ Vinh (Nghệ An) có lịch sử hàng trăm năm, là chợ sầm uất, lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Theo Ban quản lý chợ Vinh, chợ có trên 3.200 ki-ốt đăng ký kinh doanh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ sau Tết Nguyên Đán 2020, việc buôn bán của người dân rơi vào tình trạng ế ẩm, không có người mua. 

Chợ Vinh có lịch sử lâu đời, là ngôi chợ sầm uất bậc nhất ở miền Trung

Có mặt tại khu chợ vốn sầm uất bậc nhất này, chúng tôi ghi nhận khu chợ vắng người, hàng loạt ki-ốt đóng cửa, đề bảng chuyển nhượng quầy hàng. Các ki-ốt mở cửa thì chủ các quầy hàng cả ngày chỉ biết ngồi nhìn nhau vì không có ai hỏi mua hàng hóa. 

Bà Phạm Thị Trang, chủ ki-ốt hàng tạp hóa ở tầng 1, chợ Vinh, chia sẻ: "Cả tháng nay rồi chợ vắng tanh, không ai dám đến chợ vì lo sợ lây bệnh Covid-19. Nhiều ngày mở quầy cả ngày nhưng không có ai đến hỏi mua hàng. Cứ đà này chắc ít tháng nữa thì cả chợ đóng cửa quầy hàng hết". 

Có thời điểm hơn 1.000 quầy hàng đóng cửa

Tiểu thương chia sẻ về tình hình làm ăn hiện tại

Theo các tiểu thương, trong lúc buôn bán gặp khó khăn, họ vẫn phải đóng đủ các loại thuế,  phi khiến đời sống càng khó khăn hơn. Chị Cao Thị Thành, chủ một ki-ốt kinh doanh tại chợ Vinh, kiến nghị: "Buôn bán ế ẩm, thế nhưng chúng tôi vẫn phải đóng đầy đủ các loại thuế phí, nguyên vọng thiết tha nhất của bà con tiểu thương là được miễn giảm các loại thuế, phí để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra".

Ông Thái Văn Hải, Phó ban quản lý chợ Vinh, cho biết từ sau Tết Nguyên Đán 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 việc kinh doanh, buôn bán của bà con tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Toàn khu chợ có trên 3.200 ki-ốt kinh doanh, nhưng có những thời điểm có trên 1.000 quầy hàng phải đóng cửa vì không buôn bán được.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại cảnh hàng loạt ki-ốt ở chợ Vinh phải đóng cửa do anh hưởng dịch Covid-19.

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ki-ốt tại chợ Vinh đóng cửa vì không buôn buôn bán được do ảnh hưởng dịch Covid-19

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Ki-ốt đóng cửa hàng loạt

Có thời điểm hơn 1.000 quầy hàng đóng cửa

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Khu chợ vắng bóng người mua bán

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Cả khu chợ gần như không một bóng người

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Rất ít ki-ốt mở cửa vì ảnh hưởng dịch Covid-19

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Chia sẻ của tiểu thương chợ Vinh

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Nhiều tiểu thương cho biết do dịch Covid-19, mà cả ngày không có người hỏi mua hàng

CLIP: Hơn 1.000 ki-ốt chợ Vinh đóng cửa vì dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Chợ Vinh vốn sầm uất nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh ế ẩm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo