xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh

(NLĐO)- Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán về, hàng chục phụ nữ ở làng nghề đan lát xã Thiệu Dương lại kéo nhau lên chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa để chẻ lạt giang phục vụ người dân gói bánh chưng ăn Tết.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những ai ghé chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để mua lá dong về gói bánh chưng cũng dễ dàng nhìn thấy những người phụ nữ cặm cụi ngồi chẻ lạt giang ở góc chợ. Đã thành thông lệ, nhiều năm nay, những người phụ nữ (chủ yếu đến từ xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) lại rủ nhau lên chợ chẻ lạt giang kiếm tiền tiêu Tết.

Clip nghề chẻ lạt giang gói bánh chưng Tết ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Ghi nhận vào sáng nay 8-2 (tức 27 Tết Nguyên đán Tân Sửu), tại khu vực bán lá dong, chẻ lạt giang, lượng người tới mua không nhiều và những người phụ nữ ngồi chẻ lạt cũng thưa hơn mọi năm.

Bà Dương Thị Hương (60 tuổi; ngụ xã Thiệu Dương) cho biết bà chẻ lạt phục vụ người dân gói bánh chưng ở chợ đầu mối đã 6 năm nay. Tuy nhiên, bà cho biết năm nay lượng người mua không nhiều như năm trước và những người tới chợ chẻ lạt cũng ít hơn nhiều do nhiều người lo ngại Covid-19 không muốn tụ tập đông người.

"Năm nay, giá cả lạt giang cũng như năm trước 7-8.000 đồng/1 bó (1 bó có từ 30-35 chiếc lạt). Người mua tại chợ cũng không nhiều như năm trước, chủ yếu họ tới nhập xỉ về bán tại các địa phương trong tỉnh. Năm trước mỗi ngày có thể kiếm được 300-400.000 đồng/ngày, năm nay thấp hơn chỉ khoảng 200-300.000 đồng/ngày"- bà Hương chia sẻ.

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 2.

Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở Thanh Hóa

Cũng theo bà Hương, bà cũng như những người phụ nữ chẻ lạt giang ở đây bình thường làm nghề đan lát nên mới có kinh nghiệm chẻ lạt giang. Kể từ ngày việc lựa chọn lạt để gói bánh được người dân tin dùng, mỗi dịp Tết đến, nhiều chị em phụ nữ ở làng nghề Thiệu Dương cũng tranh thủ kiếm thêm được một khoản tiền kha khá để góp cho cái Tết thêm đủ đầy.

Ngoài nghề chẻ lạt giang năm nay gặp khó khăn thì giá cả lá dong rừng phục vụ người dân dịp Tết cũng rẻ hơn năm trước. Hàng hóa cũng không nhiều và đa dạng như năm trước. Theo khảo sát, năm nay giá lá dong chỉ khoảng 40-60.000 đồng/bó (100 lá, đắt rẻ tùy thuộc lá chọn hay không chọn). So với năm trước, một bó lá dong rẻ hơn khoảng 20.000 đồng.

Những người buôn bán và người mua cũng nhận định năm nay lá dong xấu hơn năm trước, hàng hóa cũng không dồi dào, do thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn. Như năm trước, ngày 26-27 Tết, lá dong vẫn còn ngập chợ, nhưng năm nay còn rất ít.

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 3.

Chẻ lạt gói bánh nhiều năm nay đã mang lại khoản thu nhập kha khá cho một số người dân xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 4.

Tuy nhiên, do năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, lượng người tham gia nghề này đã giảm rất nhiều

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 5.

Đa số chị em đều là thợ chẻ nan ở làng nghề, gần Tết tranh thủ ra chẻ lạt giang kiếm thêm thu nhập

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 6.

Lượng khách mua hàng năm nay rất ít khiến thu nhập của chị em cũng giảm đi rất nhiều

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 7.

1 bó lạt giang (khoảng 30-35 chiếc lạt) giá cả cũng giống như năm ngoái, nhưng lượng người mua rất ít

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 8.

Đa phần các thương lái tới gom lạt mang về các địa phương tiêu thụ

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 9.

Nhiều chị em phải đi khắp nơi để rao bán hàng

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 10.
CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 11.

Lá dong năm nay giá cũng thấp hơn năm trước khoảng 20.000 đồng/100 lá

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 12.

Lá dong năm nay nhỏ, không đẹp như năm trước...

CLIP: Những người phụ nữ chẻ lạt giang gói bánh chưng ở chợ đầu mối - Ảnh 13.

Tới sáng 27 Tết, lá dong tại chợ đầu mối Thanh Hóa cũng còn rất ít, không nhiều và đa dạng như năm trước


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo