xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco

Trọng Đức

(NLĐO)- Chiều 27-2, đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên đã tham quan tổ hợp Nhà máy Vinfast và Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup tại Hải Phòng.

Sau buổi sáng lên tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long, chiều 27-2, đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên gồm khoảng 25 thành viên do 3 ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng dẫn đầu, đã tham quan tổ hợp Nhà máy Vinfast (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) và Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup tại xã Tân Liên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 1.

Đón đoàn Triều Tiên tại Vinfast

Trong đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên có: ông Ri Su-yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng Ban Quốc tế; ông Kim Pyong-hae, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên; ông O Su-yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông No Kwang-chol, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân; ông Park Yong-nam, Bí thư Tỉnh ủy Gangwon.

Đón đoàn, về phía TP Hải Phòng có ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ngành TP. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường cùng đón đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, cho hay dự án Vinfast được khởi công xây dựng vào ngày 2-9-2017 và đã theo đúng tiến độ ra mắt chiếc xe máy điện đầu tiên E-scooter vào tháng 11-2018. Theo sau đó là việc ra mắt ôtô gồm các mẫu đô thị gầm cao (CUV) vào quý II/2019 và xe Sedan và SUV vào quý III/2019.

Nhà máy sản xuất xe máy điện bao gồm 3 xưởng: xưởng lắp ráp tự động 100%, xưởng hàn cũng tự động 100% và xưởng sơn. Công suất lắp đặt giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm.

Đây là nhà máy sản xuất ôtô, tất cả các xưởng đều đã hoàn thành xây dựng từ tháng 7, tháng 8-2018. Việc lắp đặt máy móc, thiết bị đã bắt đầu ngay sau đó và đến nay đã hoàn thành. Nhà máy sản xuất ôtô bao gồm xưởng dập của Schuler (Đức), xưởng hàn thân vỏ với gần 1.200 rô bốt và tự động 100% mà quý vị sẽ đi thăm quan, xưởng sơn của Durr (Đức), xưởng động cơ, xưởng phụ trợ và cuối cùng là xưởng lắp ráp. Các xưởng đều có dây chuyền máy móc tối tân nhất thế giới. Hiện tại 5/6 xưởng đã đi vào sản xuất. Xưởng thứ 6, xưởng lắp ráp sẽ đi vào sản xuất thử vào thứ 6 tuần này (1-3-2019).

Đặc biệt, trong năm 2018, Tập đoàn Vingroup đã góp phần đưa ngành công nghiệp ôtô Việt Nam ghi dấu ấn trên thế giới thông qua việc ra mắt mẫu xe Sedan và SUV tại Triển lãm Paris Motor Show - một trong 5 triển lãm ôtô danh tiếng nhất toàn cầu. VinFast đã được tổ chức ôtô hàng đầu châu Âu - Auto Best vinh danh là "Ngôi sao mới" của ngành ôtô thế giới.

Ngày 3-11-2018, sau hơn 1 năm phát triển và xây dựng, VinFast khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện và ra mắt sản phẩm "Klara". Sản phẩm này đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng khi đưa các mẫu xe đi roadshow tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với đó, theo tiến độ đã đề ra, VinFast đã hoàn thành sản xuất chiếc thân vỏ xe SUV đầu tiên vào ngày 15-2-2019 và vào ngày 23-2-2019 (thứ sáu tuần trước), VinFast đã hoàn thành việc sơn thân vỏ xe SUV đầu tiên này. Dự kiến, chiếc ôtô thương hiệu Việt đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 6-3-2019.

Cũng tại lễ đón đoàn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty VinEco, thông tin Công ty Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco được thành lập vào tháng 4-2015 với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng; quy mô nhân sự gần 600 người, trong đó có hơn 400 người là chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp.

Tầm nhìn của VinEco là trở thành nhân tố tiên phong cho sự cải cách và phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp, nông dân và toàn xã hội cùng hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững vì sức khỏe của người dân và tương lai cho thế hệ mai sau.

Sau 3 năm hình thành và phát triển VinEco đã có 14 nông trường hiện đại ở các tỉnh, thành trên cả nước, với tổng diện tích 3.000 ha trải dài từ Bắc vào Nam.

VinEco cũng là đơn vị tiên phong đưa công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới về Việt Nam. Công ty đã ký hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, giống và thiết bị nông nghiệp với các đối tác uy tín trên thế giới như: Công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa của Netafirm (Israel); công nghệ nhà kính điều khiển khí hậu của Marchegay (Pháp), công nghệ canh tác nhiều tầng (Singapore), nước trái cây tự nhiên We Love của Lavifood, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến nông sản Việt...

Một số hình ảnh đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên tham quan tổ hợp Nhà máy Vinfast:

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 2.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 3.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 4.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 5.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 6.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Vinfast, VinEco - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo