xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón khách du lịch: Chủ động, linh hoạt

THÁI PHƯƠNG

Những chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và các địa phương, trong đó có vùng ĐBSCL, đang đem lại những tín hiệu tích cực ban đầu

Trong hai ngày 13 và 14-11, đoàn du khách đầu tiên từ TP HCM đã tham gia tour trải nghiệm, tham quan nhiều điểm đến ở tỉnh Bến Tre - một trong những địa phương vùng ĐBSCL mở cửa đón khách du lịch trở lại sau giai đoạn giãn cách.

Đón khách đến Bến Tre theo tour khép kín

Tour đầu tiên đưa khoảng 40 du khách từ TP HCM tới Bến Tre theo lịch trình 2 ngày 1 đêm, do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, nhằm cụ thể hóa chương trình liên kết phục hồi du lịch giữa 2 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19.

Nhiều du khách TP HCM tham gia tour cho biết đây là lần đầu tiên đi du lịch qua đêm ở điểm đến vùng ĐBSCL sau đợt giãn cách kéo dài. Chị Huỳnh Thị Bạch Tuyết, du khách trong đoàn tour, bày tỏ được đi du lịch ra khỏi TP HCM sau nhiều tháng giãn cách là một niềm vui lớn, lại còn được tham quan Bến Tre - một trong những điểm đến nổi tiếng ở vùng ĐBSCL, thực sự là trải nghiệm hấp dẫn.

"Tôi được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị như vui chơi trong khu vườn sinh thái, đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông, thưởng thức món ăn dân dã bánh canh hến, tham quan và mua sắm đặc sản kẹo dừa ngay tại lò …" - chị Bạch Tuyết hồ hởi.

Đón khách du lịch: Chủ động, linh hoạt - Ảnh 1.

Đoàn du khách TP HCM đầu tiên tới Bến Tre sau giai đoạn giãn cách Ảnh: LAM GIANG

Việc đón đoàn khách đầu tiên sau chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch. Trao đổi với báo chí bên lề lễ đón đoàn khách đầu tiên tới Bến Tre sáng 14-11, ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết vài tuần trước, TP HCM đã cử đoàn công tác đến thăm và làm việc với tỉnh này để khôi phục kinh tế du lịch. Đoàn du khách đầu tiên từ TP HCM đến xứ dừa vừa cụ thể hóa việc liên kết, hợp tác du lịch giữa 2 địa phương vừa là tín hiệu tích cực ban đầu cho ngành du lịch của Bến Tre.

"Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, kích hoạt lại nhằm đưa du lịch trở thành một trong những điểm sáng phục hồi của Bến Tre" - ông Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Thông tin cụ thể hơn, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết từ ngày 15-11, tỉnh sẽ chính thức đón khách trở lại, nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch. Các DN du lịch của tỉnh đã nhanh chóng khôi phục, chỉnh trang cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, da dạng sản phẩm, đầu tư về chất lượng… để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Cần thống nhất tiêu chí an toàn

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), những năm qua, Bến Tre luôn được xác định là tuyến điểm quan trọng, hấp dẫn trong các hành trình du lịch đơn tuyến, liên tuyến của hệ thống Saigontourist Group tại khu vực ĐBSCL với các chương trình tour đường bộ, đường sông, đường biển.

Trước dịch Covid-19, mỗi năm Saigontourist đưa hàng chục ngàn lượt khách quốc tế tàu biển đi về trong ngày giữa TP HCM và Bến Tre. Do đó, trong dịp tỉnh này chính thức tái khởi động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch sau thời gian dài giãn cách xã hội, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thành viên của Saigontourist Group) đã tiên phong mở lại tour Bến Tre.

"Với phương châm ưu tiên kết nối giữa "vùng xanh" với "vùng xanh", Saigontourist Group đang phát triển các tuyến, điểm an toàn liên vùng nhằm mang lại nhiều lựa chọn cho du khách, trong đó có tuyến điểm du lịch Bến Tre. Đây là sự mở rộng, tiếp nối các chương trình du lịch "vùng xanh" đã được Saigontourist Group tiên phong triển khai thời gian gần đây như Cần Giờ, Củ Chi, Tây Ninh… Với các địa phương khác, chủ trương của chúng tôi là điểm đến nào mở cửa sẽ đưa khách tới đó" - ông Nguyễn Tiến Đạt nêu rõ.

Chia sẻ thêm về lộ trình khôi phục ngành du lịch Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, bởi địa phương có nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển như du lịch cộng đồng, du lịch sông nước, du lịch văn hóa… "Chúng tôi đang chỉ đạo ngành du lịch của tỉnh rà soát, chỉnh trang lại, bảo đảm điều kiện phục vụ an toàn cho du khách trong và ngoài nước, đồng thời phối hợp với các điểm đến khác, trong đó có TP HCM, để kết nối, triển khai hoạt động du lịch một cách có hệ thống, thúc đẩy du lịch sớm hồi phục" - ông Lê Đức Thọ cho biết.

Trong khi đó, TP HCM là địa phương tiên phong kết nối lại hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh, thành như Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và các tỉnh, thành ĐBSCL trong lộ trình khôi phục ngành du lịch. Các DN du lịch của TP HCM đã bước đầu khôi phục hoạt động, mở lại tour đưa khách tới những "vùng xanh" nội thành và chương trình du lịch kết nối giữa TP HCM và các điểm đến khác…

Dù vậy, để các DN thật sự yên tâm, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour, mong mỏi các địa phương mở cửa đón khách cần thống nhất tiêu chí an toàn và đón khách theo lộ trình bong bóng khép kín, tránh tối đa việc "nay mở, mai đóng" sẽ rất khó cho cả DN và du khách.

"Có một thực tế là cả DN và khách đều đang lưỡng lự. Vì nếu mở tour bán xong, có một vài ca F0 ở các điểm đến (không phải khách đi tour, không phải nhân viên du lịch) và địa phương quyết định "đóng cửa" trở lại thì sẽ gây thiệt hại cho cả DN và du khách, ngành du lịch. Đặc biệt, cả DN và điểm đến sẽ tốn sức lực để quảng bá, xúc tiến đón khách rồi lại loay hoay ứng phó. Do đó, nếu đã mở cửa trở lại theo tour bong bóng khép kín, cần thống nhất triển khai, thích ứng linh hoạt" - ông Trần Thế Dũng kiến nghị.

Băn khoăn của các DN lữ hành được nêu lên sau khi Tây Ninh thông báo tạm ngừng đón khách, trong khi các DN chỉ mới quảng bá, xúc tiến và bán tour trở lại điểm đến này, nhất là khách từ TP HCM. Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, cũng đề xuất cần một chính sách riêng cho việc khôi phục hoạt động du lịch, không thể "hôm nay mở - mai đóng", dẫu vẫn biết chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Nếu không thể đưa về "Zero Covid" thì cần thích ứng để sống cùng theo cách linh hoạt, phù hợp nhất. DN cần lộ trình mở của địa phương, cũng như các biện pháp phòng dịch của ngành du lịch phải nhất quán, có thời gian cụ thể, có thể là tour khép kín để dịch không lây ra cộng đồng ở địa phương đến…

"Không phải cứ mở cửa trở lại là du khách sẵn sàng đi ngay, DN cũng không dễ có khách liền. Do đó, để những chương trình liên kết, xúc tiến du lịch đạt hiệu quả, DN cần cả những phương án đón khách trong trường hợp điểm đến đó "chuyển màu dịch" nhưng vẫn có thể chào đón khách theo dạng bong bóng khép kín" - ông Phạm Quý Huy nhìn nhận.

Cùng với việc tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên trở lại Bến Tre, UBND tỉnh cũng tổ chức lễ phát động vận động phát huy nội lực của người dân, doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh và khởi động du lịch “vùng xanh” xứ dừa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo