xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết

Ngọc Ánh - Thanh Nhân

(NLĐO) – Các điểm bán hàng Tết liên tục hạ giá để tranh thủ những lượt khách đi mua sắm cuối cùng vào ngày 30 Tết

Ngày 15-2 (tức 30 tháng chạp) đường phố TP HCM thông thoáng hơn ngày thường người dân đã đổ về quê ăn Tết. Vì vậy, những điểm bán hàng Tết phục vụ người dân TP HCM tranh thủ tràn xuống vỉa hè, thậm chí là lòng đường để bán hàng nhưng giao thông không đến nỗi ách tắc.

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 1.

Trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, người bán tràn cả ra đường. Giá các loại trái cây cúng như phật thủ, dừa, thơm, đu đủ đều giảm mạnh và hầu hết đều không còn đẹp. Nhiều loại đồng giá 15.000 đồng/2 quả. Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 2.

Cách đó không xa, một điểm bán "dừa, đủ, xoài" treo bảng đồng giá 5.000 đồng/trái, trong khi vài tiếng trước vẫn hơn 10.000 đồng/trái. Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 3.

Đến bưởi tiến vua da đỏ ruột hồng hạ giá còn 50.000 đồng/quả . Cách đây vài ngày, loại quả này ít nhất cũng 100.000 đồng/quả nhưng mẫu mã đẹp hơn. Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 4.

Sau bảng thông báo "xả hàng" nhưng vẫn chưa bán hết, điểm bán này đã dọn dẹp lúc 11 giờ trưa tháng chạp để nhân viên nghỉ Tết. Đây là điểm bán của một doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 5.

Dưa hấu năm nay về nhiều. Các loại dưa hấu cỡ lớn có vẽ chữ thư pháp bán đồng giá 50.000 đồng/quả. Dưa bình thường từ 5.000 đồng-10.000 đồng/kg.Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 6.

Người dân tấp nập mua hoa Tết, người bán cũng không neo giá cao như trước. Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 7.

Người bán chuyển hoa Tết từ các điểm bán vắng khách sang nơi còn đông khách mua.Ảnh: Ngọc Ánh

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 8.

Không bán được cả chậu hoa, người bán bẻ cành hoa để cắm bình trước khi nghỉ bán về ăn Tết, những chậu hướng không còn bông bị bỏ lại trên vỉa hè.Ảnh: Ngọc Ánh

Theo khảo sát của phóng viên, các điểm bán hàng Tết trên địa bàn quận 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh đều kinh doanh khá thuận lợi. Các mặt hàng giảm giá do chất lượng giảm nhiều so với hàng tuyển chọn. Một số tiểu thương đã bán hết hàng trước trưa 30 tháng chạp để kịp về nhà chuẩn bị đón Tết.

Vào sáng 30 Tết, dạo quanh các chợ Tân Định, Đa Kao (quận 1), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) tình hình mua sắm đều rất sôi động nhưng giá cả tương đối ổn định, không có đột biến.

Trong khi đó, tính đến trưa ngày 30 Tết, lượng hàng 3 chợ đầu mối của TP HCM đạt 3.600 tấn/đêm, giảm 71,5% so với ngày trước. Nguyên nhân do sức mua giảm mạnh nên nhiều thương nhân ngưng nhập hàng, chuẩn bị nghỉ Tết.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), hàng hóa nhập chợ cũng như sức bán các ngành hàng trong đêm tại chợ giảm mạnh do đã rơi vào ngày cận Tết nguyên đán và đa số hàng tiêu thụ hầu như là hàng tồn, nhiều ô vựa ngưng hoạt động kinh doanh. Gần về sáng giá heo sỉ giảm 10.000 đồng/kg so với giá đầu giờ chợ do sức mua kém.

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 9.

Trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn Ảnh: Thanh Nhân

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá cả rau củ, trái cây tăng giảm tùy mặt hàng. Các mặt hàng trái cây như: quýt tiều, vú sữa Cần Thơ sức mua không mạnh, giá giảm 2.000 đồng - 15.000 đồng/kg; thanh long Bình Thuận giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Các mặt hàng rau củ như dưa leo giá giảm 4.000 đồng/kg, khổ qua hút hàng, sản lượng nhập chợ không nhiều, giá tiếp tục tăng 15.000 đồng/kg, cà chua, đậu cove giá giảm 2.000 đồng - 5.000 đồng/kg, xà lách búp giảm 1.000 đồng/kg, chanh giấy Long An giá tăng 5.000 đồng/kg.

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 10.

Chợ đầu mối sẽ đóng cửa ngưng hoạt động 1 ngày duy nhất trong năm vào tối nay (30 Tết) Ảnh: Thanh Nhân

Tại các chợ lẻ, nhiều sạp đã đóng cửa nghỉ Tết, còn mở cửa chủ yếu là các sạp kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết như: bia, rượu, nước giải khát, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả, trái cây, hoa. Đến 10g30, các loại hoa kiểng và dưa hấu còn bày bán khá nhiều trên các tuyến đường chính.

Lượng khách đi chợ mua sắm đầu buổi sáng 30 Tết vẫn rất đông nhưng đã vắng hơn so với ngày 29 Tết và chỉ kéo dài đến khoảng 10 giờ - 11 giờ. Ông Lê Quang Thiện, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành (quận 1), cho biết đến hơn 10 giờ sáng, lượng người đi chợ giảm hẳn và giá bán hàng hóa đã trở lại mức bình thường. Trong khi 2-3 ngày trước, giá trứng vịt bán tại chợ đã tăng 2.000 đồng – 4.000 đồng/chục, lên mức 35.000 đồng – 37.000 đồng/chục; khổ qua 40.000 đồng/kg, trái cây chưng mâm ngũ quả cũng tăng 10.000 đồng – 20.000 đồng/kg…

"Điểm đặc biệt của chợ Tết năm nay là thịt heo không tăng giá và rau xanh tiêu thụ không bằng mọi năm. Đến trưa 30 Tết, nhiều sạp hàng còn ế rau xanh. Có thể người tiêu dùng không mua rau xanh ở chợ mà chuyển qua mua ở siêu thị, cửa hàng để an tâm hơn về an toàn thực phẩm nên rau xanh ở chợ tiêu thụ chậm, nhờ vậy mà giá rau chỉ tăng nhẹ" – ông Thiện cho biết.

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 11.

Quầy trái cây tại Co.opmart đông nghẹt trong những ngày cao điểm Tết Ảnh: Tuấn Linh

Tại quận Tân Bình, số liệu tổng hợp của phòng Kinh tế quận cho thấy trong sáng 30 Tết, giá thịt heo các loại từ 85.000 đồng/kg – 110.000 đồng/kg, thịt bò giá từ 270.000 đồng - 280.000 đồng/kg (tùy từng loại), cá lóc giá 60.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng trái cây tươi giảm giá như quýt đường giá 70.000 đồng/kg, mãng cầu (4-5 trái/kg) giá 80.000 đ đồng/kg, xoái cát Hòa lộc (2 trái/kg) giá 150.000 đồng/kg. 

Hoa tươi hàng đặc trưng ngày Tết khá phong phú, nhiều chủng loại nhưng với tâm lý hoa quả, trái cây trái cây cúng ông bà phải là hoa tươi và trái cây có cành lá đầy đủ đã làm sức mua tăng vọt vào giờ chót nên giá hoa tăng cụ thể như hoa Glayoel giá 90.000 -110.000 đồng/chục, hoa bách hợp 35.000 đồng - 40.000 đồng/cành, hoa huệ 100.000 đồng/chục.… Giá dưa hấu tròn 18.000 - 20.000 đồng/kg. loại trên 10 ký/trái.

Đủ kiểu “xổ hàng” trưa 30 Tết - Ảnh 12.

Khách chen chân tại Lotte Mart quận 7 Ảnh: Diệp Bình

Giá các loại bia ổn định, bia Heineken lon 380.000 đồng/thùng. Bia lon Tiger 310.000 đồng - 320.000 đồng/thùng. Bia 333 Saigon 225.000 đồng - 230.000 đồng/thùng.

Tương tự như ở chợ, lượng khách mua sắm ở siêu thị dù vẫn đông hơn ngày thường nhưng giảm đáng kể so với ngày 28, 29 Tết vì hầu hết người tiêu dùng đã mua sắm xong, sáng 30 chỉ mua bổ sung thêm một số món và dành thời gian nấu nướng, cúng rước ông bà. 

Đến 12 giờ trưa, các chợ và hệ thống siêu thị đồng loạt đóng cửa, riêng Trung tâm thương mại Aeon và Lotte hoạt động đến 18 giờ. Các hệ thống cửa hàng tiện lợi như Bs’Mart, CircleK, FamilyMart, Shop&Go… vẫn mở cửa phục vụ 24/24 không nghỉ Tết, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vào thời điểm Tết.

Ngày mai, mùng 1 Tết Mậu Tuất, tất cả các chợ và hầu hết siêu thị trên địa bàn TP HCM đóng cửa nghỉ Tết. Siêu thị Aeon vẫn mở cửa hoạt động bình thường, Lotte Mart quận 7 mở cửa buổi chiều. Sang mùng 2, chợ và siêu thị sẽ mở cửa hoạt động trở lại, chủ yếu phục vụ các mặt hàng thực phẩm tươi sống và hoa, trái cây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo