xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du lịch miền bắc tê liệt vì mưa lũ

Theo Anh Thư - Tường Ý (Vnexpress)

Trận mưa lũ lịch sử chưa từng có ở Quảng Ninh vừa qua đã khiến cho ngành du lịch thiệt hại nặng nề, nhất là những công ty chuyên cung cấp tàu ngủ đêm ở trên vịnh.

Vịnh Hạ Long cấm tàu thuyền hoạt động, khu vực trên núi nhiều đoạn đường sạt lở, khách đến nơi cũng chỉ ngồi trong khách sạn vì mưa gió không đi đâu được... Đó là những ghi nhận bước đầu về tình hình miền Bắc những ngày gần đây.

Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc công ty Du thuyền Bhaya, cho biết trận mưa lũ lịch sử chưa từng có ở Quảng Ninh vừa qua đã khiến cho ngành du lịch thiệt hại nặng nề, nhất là những công ty chuyên cung cấp tàu ngủ đêm ở trên vịnh.

"Chưa bao giờ trong lịch sử hoạt động, số chuyến tàu bị hủy nhiều như thế. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã phải hủy tới 7 chuyến tàu với khoảng 2.000 du khách, chủ yếu là khách quốc tế" - ông Hà cho hay.

Cũng theo ông, khách không nghỉ đêm được trên tàu đều được hoàn tiền toàn bộ. Ước tính công ty đã bị thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng chỉ trong vài ngày đầu của đợt lũ.

GIao-thong-kho-khan-2-14385230-2932-7061

Dòng nước lũ quét qua thành phố Uông Bí. Ảnh: Giang Chinh

Trận mưa lũ cũng khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành bị ảnh hưởng do tour, tuyến đình trệ. Điều kiện thời tiết ở Quảng Ninh khiến hàng trăm tàu ở vịnh phải nằm bờ. Thị trường khách nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khách muốn thăm quan và nghỉ đêm trên tàu Hạ Long cũng phải chuyển sang địa điểm khác như Ninh Bình, làng lụa Vạn Phúc...

Chị Mỹ Phương thuộc công ty Trails of Indochina, chuyên đưa khách nước ngoài đi các nước châu Á cho biết các tour đi Hạ Long đình trệ, khách buộc phải quay về Hà Nội. Hình ảnh những cơn lũ ào ào tràn về ở Hạ Long cũng được công ty chị liên tục cập nhật, nắm tình hình để phổ biến, tư vấn cho khách. 

Tại Sa Pa, mưa lớn và nhiệt độ xuống thấp khiến du  khách khó lòng đi tham quan, mà chỉ ở trong khách sạn. Lượng khách ở Cô Tô, Quan Lạn cũng trở về đất liền an toàn.

rao-chan-1438524292-660x0-4318-143858821

Nhà chức trách dựng rào chắn cảnh báo cho phương tiện di chuyển. Ảnh: Giang Chinh

Cho đến hiện nay thì toàn bộ miền Bắc vẫn mưa lớn, biển động nên hệ thống tàu du lịch vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn có mưa, nguy cơ sạt lở vì vậy các tuyến đường còn khó khăn và chưa thể tổ chức các tour đến những điểm này.

Một số tour đã phải hủy và thay đổi chương trình. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Vietsense Travel chia sẻ: "Khách hàng đang hoang mang nên đều hủy và không đăng ký các tour đi Cô Tô, Quan Lạn, Cát Bà, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang... Hầu hết các điểm du lịch biển đảo vùng Đông Bắc và các điểm du lịch miền núi Tây Bắc chưa thể tổ chức trong tuần này".

"Dự kiến các tour sẽ chạy lại vào cuối tuần nhưng tôi vẫn phải theo dõi tình hình thời tiết để đối phó" - ông Tài cho biết thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo