xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa, kiểng nhộn nhịp vào vụ Tết

Nguyễn Hải - Thanh Nhân

Hoa, kiểng chưng Tết bắt đầu được đưa về TP HCM khá nhiều, chủng loại và giá cả phong phú

Những ngày này, dọc các tuyến đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10, TP HCM) hay một số khu vực ở TP Thủ Đức (TP HCM), các loại hoa lan, cúc đại đóa, cúc vạn thọ và cây kiểng, bonsai đã được bày bán. Khách bắt đầu mua nhiều, nhất là những loại cây sống bền, chơi được lâu.

Nguồn cung dồi dào, giá tăng

Được bày bán nhiều nhất là các loại hoa lan. Lan trầm cổ, lan trầm rồng đỏ với mùi hương đặc biệt có giá khoảng 300.000-350.000 đồng/bụi, thu hút khách mua khá đông.

Cúc đại đóa từ tỉnh Khánh Hòa cũng được tập kết về nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức. Các chậu cúc năm nay nhiều bông, nụ to, màu sắc đậm. Người bán chào giá khá cao, khoảng 1,8 triệu đồng/cặp loại nhỏ, 5-6 triệu đồng/cặp cỡ trung và lên tới gần 10 triệu đồng/cặp cỡ lớn cao khoảng 1,2 m.

Hoa, kiểng nhộn nhịp vào vụ Tết - Ảnh 1.

Thương lái tập kết hoa phục vụ Tết về khu vực TP Thủ Đức, TP HCM.Ảnh: NGUYỄN HẢI

Nhiều loại hoa chưng Tết khác có giá mềm hơn, như: mồng gà khoảng 180.000-200.000 đồng/cặp, hướng dương 200.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 300.000-380.000 đồng/cặp, cúc đồng tiền 300.000 đồng/cặp, hoa hồng 200.000 đồng/chậu.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, giá hoa tươi bày bán ở lề đường hay hoa được phân phối bởi các công ty đều có dấu hiệu tăng. Mới đây, Công ty Dalat Hasfarm thông báo giá hoa tươi phục vụ Tết tăng khoảng 5%-15% so với ngày thường và tăng 5% so với dịp Tết năm 2022. Trong đó, các loại hoa đặc trưng của Dalat Hasfarm như hoa hồng, hoa nhuộm và hoa tulip có mức tăng giá cao nhất là 15%. Mức tăng này áp dụng từ ngày 3-1 đối với hoa chậu và từ ngày 15-1 đối với hoa cắt cành.

Dalat Hasfarm dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 15 triệu cành hoa và 2 triệu chậu hoa với nhiều chủng loại: cúc, đồng tiền, lily, thu hải đường; tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhà sản xuất hoa lớn nhất Việt Nam bảo đảm các sản phẩm hoa đạt chất lượng cao, đáp ứng đủ nhu cầu chơi hoa của người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay.

Dalat Hasfarm còn nhập khẩu lượng lớn hoa từ Hà Lan, Ecuador, Nam Phi... Các sản phẩm hoa nhập giá cao như mai Mỹ, đào đông llex... chủ yếu cung cấp cho các thành phố lớn; giá không quá chênh lệch so với ngày thường.

Một số đầu mối nhập khẩu hoa Tết lớn tại TP HCM thông tin sẽ không tăng giá hoa nhập dịp Tết này.

Vườn mai thấp thỏm

Trong khi nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu mua các loại hoa, kiểng để chơi Tết sớm thì lượng khách mua mai ở TP HCM khá èo uột.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh), cho biết so với dịp Tết năm ngoái, tiêu thụ mai năm nay giảm đến một nửa. "Thời điểm này năm ngoái, thương lái đến mua mai tăng mạnh, nhiều vườn không còn mai để bán. Năm nay các vườn còn nhiều mai, giá bán cũng giảm 10%-20% so với cùng kỳ năm trước" - ông Thiện nói.

Tương tự, ông Trịnh Hoàng Quân, chủ vườn mai 3.000 m2 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cho hay sức tiêu thụ tại vườn năm nay giảm khoảng 20% so với năm ngoái. Những năm gần đây, các tỉnh miền Trung trồng mai tăng mạnh nên thương lái không còn vào miền Nam gom hàng; hiện chỉ còn bán được mai ra khu vực phía Bắc nhưng không nhiều. "Năm nay kinh tế còn khó khăn, các doanh nghiệp, đơn vị nhà nước lẫn tư nhân đều hạn chế mua, thuê mai chơi Tết, nhất là những gốc quá lớn, đắt tiền. Nhiều gia đình cũng chủ yếu chọn những cây mai nhỏ, giá rẻ để chưng Tết" - ông Quân lý giải.

Các nhà vườn trồng mai ở TP HCM năm nay còn đau đầu bởi thời tiết lạnh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ nở hoa, nguy cơ mai nở trễ là rất cao. Nhà vườn hiện không còn biện pháp can thiệp để mai nở đúng Tết bởi các kỹ thuật chăm bón đều đã được sử dụng đủ, nếu can thiệp thêm cũng không có hiệu quả. "Các thương lái không vội mua mai vào thời điểm này bởi lo ngại thời tiết lạnh còn tiếp diễn sẽ khiến rủi ro cao. Họ chờ mai bung vỏ lụa, đủ độ nở bông mới mua vào" - ông Quân cho biết thêm.

Ông Hồng Huy Cường, chủ vườn mai gần 3.000 m2 ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM, cũng bày tỏ lo lắng khi dự tính mai sẽ nở trễ khoảng 4-5 ngày, ảnh hưởng khá lớn đến tiêu thụ.

Trong khi các vườn mai ở TP HCM ế ẩm thì mai đưa từ miền Trung vào lại hút khách, bán được giá. Nhiều gốc mai Bình Định có giá từ 2-3 triệu đồng hay mai bonsai giá khoảng 700.000-800.000 đồng/chậu đến hơn 1 triệu đồng/chậu đang được khách hàng chọn mua nhiều. Đa phần mai miền Trung còn nguyên lá; người bán lặt lá dần dần để bảo đảm nở đúng dịp Tết nên có ưu thế hơn mai miền Nam. 

Giá thuê mai chưng Tết ổn định

Các nhà vườn ở huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức cho biết giá thuê mai Tết năm nay tương đương năm ngoái, dù gốc mai lớn hơn. "Theo thông lệ, gốc mai mỗi năm mỗi lớn nên giá thuê tăng theo từng năm. Năm nay, do nhu cầu thấp, khách thuê giảm khoảng 30% nên nhà vườn không thể tăng giá. Mai cỡ trung với chiều cao hơn 1 m giá cho thuê chỉ từ 5-6 triệu đồng, trên 2 m giá khoảng 10-12 triệu đồng trong 8-10 ngày" - chủ một vườn mai cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo