xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa kiểng, trái cây: Khách chuộng hàng mới, lạ

Bài và ảnh: Ca Linh

Thị trường Tết đang tấp nập các loại cây, trái "độc, lạ" do nhà vườn tại ĐBSCL tạo hình

Dịp Tết năm nay, người tiêu dùng ở TP Cần Thơ xôn xao với giống cúc mâm xôi màu tím, lần đầu tiên xuất hiện ở vùng đất Tây Đô. Ông Đoàn Hữu Bốn - Giám đốc HTX Hoa kiểng Bình An (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), người đưa giống hoa này về trồng - cho biết có nhiều khách tìm đến ông để đặt mua hoa nhưng đã hết hàng từ lâu.

Người mua thích các loại mới, lạ

Theo lời ông Bốn, giống cúc mâm xôi tím có nguồn gốc từ Hàn Quốc, ông đem về trồng thử nghiệm và đưa giống cho bà con trong HTX sản xuất cho thị trường Tết năm nay. "Cúc mâm xôi tím trồng không khác cúc mâm xôi vàng nhưng tỉ lệ sống cao hơn. Do mới thử nghiệm nên tôi chỉ trồng 150 chậu. 

Có khách hàng biết tin đã đến mua hết vào trước Tết dương lịch với giá 250.000 đồng/chậu. Một số nhà vườn khác còn hàng nhưng bán giá cao hơn. Vì khách hàng khá thích thú với giống mới nên năm sau tôi sẽ tăng sản lượng loại hoa này" - ông Bốn hào hứng.

Cách nhà ông Bốn không xa, vườn cúc mâm xôi tím của bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh cũng có khách mua gần hết. "Chú Bốn đưa giống nên tôi trồng thử 150 chậu nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, chỉ còn khoảng 80 chậu bán Tết. Còn khoảng nửa tháng mới đến Tết nhưng nhiều khách đến thẳng vườn của tôi hỏi mua loại cúc mới này. Tôi đã bán gần hết, giá 350.000 đồng/chậu. Năm sau tôi sẽ lấy giống này về trồng thêm vì là giống mới, lạ nên sức mua cao" - bà Thanh phấn khởi.

Luôn tìm tòi giống hoa mới, khác biệt với các hộ sản xuất hoa kiểng nên sau khi biết đến kỹ thuật làm cúc "chân dài" có thể cao đến 1,4 m, ông Trần Văn Sê (50 tuổi, cũng ngụ phường Long Hòa) đã bắt tay vào trồng thử nghiệm từ giữa năm 2021. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, loại cúc mới lạ này rất hút hàng nên từ tháng 7 âm lịch vừa rồi, ông Sê đã bắt đầu xuống giống với dự kiến 200 chậu. 

Loại ông chọn trồng là giống cúc Đài Loan, có hoa màu vàng rực, to đẹp. Khi cúc cao gần một gang tay, nhà vườn bắt đầu xông đèn liên tục trong 2 tháng để cúc tăng chiều cao. Hết thời gian xông đèn, cúc được chuyển ra giàn và tiếp tục lặt lá, ngắt nụ theo định kỳ. "Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều cộng thêm triều cường nên cúc chỉ cao khoảng 1,2 m, trong khi năm rồi là 1,4 m nên có giá bán lên tới 300.000 đồng/chậu" - ông Sê nói.

Hoa kiểng, trái cây: Khách chuộng hàng mới, lạ - Ảnh 1.

Cúc mâm xôi tím lần đầu xuất hiện tại Cần Thơ đã được khách đặt mua

Cây, trái độc, lạ hết thời?

Trong khi đó, các loại trái cây "độc, lạ" đang có sự cạnh tranh khá lớn. Ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), "cha đẻ" của bưởi hồ lô, chia sẻ năm nay sản lượng bưởi hồ lô giảm và giá bán cũng thấp hơn mọi năm do ngày càng có nhiều người làm bưởi tạo hình, sản lượng ra thị trường Tết cũng nhiều hơn. Đặc biệt, năm nay người dân thắt chặt chi tiêu. 

"Tôi đã liên kết với 4 nhà vườn tại Vĩnh Long sản xuất từ 600-700 trái bưởi hồ lô các loại như: bưởi hồ lô in chữ Tài - Lộc, bưởi hồ lô thỏi vàng…, giá bán dao động 300.000 - 800.000 đồng/trái. May mắn là sản lượng làm ra đã được khách đặt hết, tôi dự kiến giao hàng từ ngày 23 đến 25 tháng chạp" - ông Thành cho biết.

Ông Huỳnh Công Thống (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được xem là người nhân giống thành công cây nho thân gỗ đầu tiên ở Cần Thơ nhưng vì lo khó cạnh tranh nên Tết này ông chỉ trồng khoảng 200 cây bán mối đặt trước, với giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây (loại từ 80 cm đến 1,5 m). 

"Năm nay ai dặn trước tôi mới trồng vào chậu bán vì hiện đã có nho thân gỗ nhập từ Trung Quốc bán ở miền Tây có giá thấp hơn. Mình trồng số lượng lớn sợ cạnh tranh không lại, hơn nữa năm nay kinh tế khó khăn nên nhiều người ngại chi tiêu hơn" - ông Thống lý giải. 

Bưởi Diễn vào đất Tây Đô

Những ngày gần đây, người dân TP Cần Thơ cũng khá thích thú với gian hàng bán cây bưởi Diễn và quất bonsai miền Bắc. Anh Trần Văn Tiền (ngụ Hà Nội) cho biết đây là năm đầu tiên anh chở 100 cây bưởi Diễn và 200 cây quất bonsai vào TP Cần Thơ bán những ngày cận Tết. Trong số này có 5 cây bưởi với tuổi đời hơn 10 năm, cho hơn 100 trái được anh rao bán với giá 100 triệu đồng/cây; những cây còn lại giá từ 5 triệu đến 15 triệu đồng. Riêng quất bonsai cao từ 1-2 m giá từ 700.000 đồng đến 15 triệu đồng/cây.

"Bưởi Diễn là đặc trưng của miền Bắc nên khi bày bán ở Cần Thơ là tôi muốn thăm dò xem thị trường miền Tây thế nào. Bưởi Diễn có màu vàng óng, sai trái nên thích hợp cho ngày Tết và chơi cũng được 3-4 tháng. Người dân thấy cây bưởi Diễn đẹp mắt đã đến tham quan, chụp ảnh và cũng có khách hỏi mua một vài cây" - anh Tiền bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo