xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ

Tin-ảnh: Ng.Hải

(NLĐO) - Các nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết thời tiết năm nay khá thuận lợi nên chất lượng hoa đều đạt, giá hoa Tết ổn định so với năm ngoái

Ghi nhận tại làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp những ngày giữa tháng Chạp có khá nhiều du khách, chủ yếu là từ TP HCM đến tham quan, chụp ảnh mua sắm hoa Tết. Do bán ngay tại vườn nên giá hoa các loại rẻ hơn khá nhiều so với hoa cùng loại bán tại TP HCM.

Chẳng hạn cặp cúc mâm xôi tại TP HCM có mức giá 300.000-380.000 đồng thì tại làng hoa chỉ có 150.000 đồng/cặp hoặc cặp mồng gà tại TP HCM là 200.000 đồng còn ở làng hoa chỉ có 60.000 đồng/cặp. Tương tự, chậu hoa hồng tại TP HCM có giá 200.000 đồng thì tại làng hoa chỉ có 30.000 đồng.

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 1.

Khách chọn hoa Tết

Ông Võ Văn Hớn, chủ vườn hoa 5.000 m2 tại làng hoa, cho biết thương lái đến đặt mua hoa từ hồi tháng 10 âm lịch và họ gửi hoa lại để nhà vườn chăm sóc, chờ cận Tết mới đến lấy chở đi giao cho các mối.

Cũng theo ông Hớn, các nhà vườn đều có số lượng hoa dành riêng để bán cho khách đến làng hoa trong suốt dịp Tết.

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 2.

Vận chuyển hoa bằng xe gắn máy

Tương tự, chị Bé Hai, chủ vườn hoa tại làng hoa, cũng cho biết nhà vườn ở đây bán hoa xuyên Tết, không nghỉ, khách đến tham quan vào ngày 30 hay mồng 1 Tết cũng được chọn mua thoải mái. Theo chị Bé Hai, dịp Tết năm nay tình hình dịch bệnh không còn căng thẳng, mọi hoạt động đã bình thường trở lại nên lượng khách đến tham quan mua sắm nhiều hơn năm trước.

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 3.

Chuẩn bị giao hoa cho khách

Tại làng hoa có hàng trăm loại hoa kiểng bán Tết, hoa nào cũng tươi, màu sắc rực rỡ. Chị Nguyễn Phụng Nghi ở Cần Thơ, hồ hởi khoe cả chục chậu hoa mua tại làng hoa với mức giá chưa tới 200.000 đồng.

Tại làng hoa, nhiều chậu hoa như hoa rau dừa 25.000 đồng/chậu, hoa huynh đệ Thái 60.000 đồng/chậu, hoa xác pháo 15.000 đồng/chậu, cúc đồng tiền 45.000 đồng/chậu, dạ yến thảo 35.000 đồng/chậu, sao băng 30.000 đồng/chậu, hoa hồng trường 50.000 đồng/chậu, bạch thiên hương 14.000 đồng/chậu, tuyết sơn từ 18.000-30.000 đồng/chậu, mai vạn phúc 30.000 đồng/chậu, hoa hồng 30.000 đồng/chậu.

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 4.

Hoa đủ màu sắc

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 5.

Cúc tím 80.000 đồng/cặp

Khách tham quan bất ngờ vì giá hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc quá rẻ - Ảnh 6.

Tràn ngập cúc mâm xôi

Khách đến đây vui chơi sau đó thường chọn mua nhiều loại hoa quen thuộc ngày Tết như cúc mâm xôi 150.000 đồng/cặp, vạn thọ Pháp 60.000 đồng/cặp, cúc tím 80.000 đồng/cặp, hoa Trang Mỹ hồng đỏ 100.000 đồng/chậu, mồng gà 60.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan 100.000 đồng/cặp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo