xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp

NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Trong khi thương nhân bên trong chợ đầu mối Hóc Môn ngồi không đợi khách thì bên ngoài chợ buôn bán xôm tụ, rác thải tràn ngập

Để vào Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (chợ đầu mối Hóc Môn), thương nhân, tiểu thương, người mua hàng phải có "thẻ xanh Covid-19", thực hiện khai báo, tuân thủ 5K còn bên ngoài người mua kẻ bán nhộn nhịp bất chấp nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu của UBND TP HCM về việc chấn chỉnh tình trạng mua bán tự phát bên ngoài các chợ đầu mối. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động chiều 18-10, từ đầu Quốc lộ 22 rẽ vào đường Nguyễn Thị Sóc, khu vực bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn, các hoạt động mua bán nông sản hết sức tấp nập, các loại rau củ quả, trái cây được đóng túi lớn 10-20 kg để bán sỉ; một số xe lôi phát loa để bán lẻ cho người đi đường. Trái ngược hẳn với bên trong chợ.

Trao đổi với phóng viên, bà Hà Thị Thu Hương, thương nhân vựa D7 Hương chợ đầu mối Hóc Môn, cho hay trong 20 năm buôn bán tại chợ chưa bao giờ buồn như năm nay. "Dịch bệnh chợ đóng cửa, vựa tôi cũng đóng. Ngay khi chợ cho bán thí điểm trở lại tôi cũng mở cửa nhưng khách vắng chưa từng có, lượng bán chỉ bằng 10% trước dịch. Tôi mong chợ tự phát bên được dẹp, chợ đầu mối mở chính thức, người vào mua hàng được dễ dàng để việc buôn bán ổn định như trước" – bà Hương bày tỏ.

Chợ tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp bất chấp yêu cầu chấn chỉnh của lãnh đạo TP HCM

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận:

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 2.

Trong lịch sử gần 20 năm hoạt động, chưa bao giờ chợ đầu mối Hóc Môn đìu hiu như mấy tháng qua

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 3.

Người vào chợ phải có "thẻ xanh Covid-19", khai báo y tế trước khi vào cổng

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 4.

Bên trong chợ chỉ có lèo tèo vài vựa hoạt động dạng thí điểm

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 5.

Chợ đầu mối vắng như "chùa bà Đanh"

Khung cảnh vắng vẻ bên trong chợ

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 7.

Bên ngoài chợ mua bán xôm tụ. Buôn bán nông sản tự phát trên đường Nguyễn Thị Sóc trước chợ đầu mối

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 8.

Người bán tràn xuống lòng đường chào mời khách mua

Mua bán tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn vẫn nhộn nhịp - Ảnh 9.

Rác thải chất đống trên đường Nguyễn Thị Sóc do chợ sỉ tự phát

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng có văn bản về việc tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm khu vực xung quanh 3 chợ đầu mối.

Theo đó, UBND TP HCM chỉ đạo UBND TP Thủ Đức, UBND quận 8 và huyện Hóc Môn khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng phát sinh mới và tái lấn chiếm để kinh doanh nông sản thực phẩm tại khu vực xung quanh 3 chợ đầu mối.

Ngoài ra, văn bản còn giao việc cụ thể cho các sở, ban ngành liên quan nhằm giải quyết vấn đề này nhưng đến nay tình hình chưa cải thiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo