xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều tín hiệu phục hồi du lịch Khánh Hòa

Bài và ảnh: Kỳ Nam

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2021 hoạt động kinh doanh du lịch toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu du lịch đều sút giảm sâu so với năm 2020.

Ước tính, toàn tỉnh chỉ đón hơn 600.000 lượt khách lưu trú, giảm 51,9% so với năm 2020; doanh thu du lịch toàn tỉnh chỉ đạt hơn 2.400 tỉ đồng, giảm 52,78%.

Đến giữa giữa tháng 11-2021, các hoạt động du lịch mới có dấu hiệu phục hồi sau khi khi tỉnh tăng tỉ lệ bao phủ vắc-xin ngừa Covid-19 lên đến 99%. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 12, Khánh Hòa đã đón khoảng 60.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế. Trong 3 ngày lễ Tết dương lịch 2022 vừa qua, tỉnh đón 37.500 lượt khách đến tham quan và lưu trú.

"Con số này rất thấp so với trước đại dịch nhưng so với cách đây mấy tháng trước gần như bằng 0 thì đây là sự tăng trưởng rất lớn, tín hiệu phục hồi khả quan. Với tình hình phòng chống dịch đang tích cực, nhất là việc triển khai tiêm mũi 3 cho người dân; cùng với đó là việc Chính phủ cho phép chủ trương mở lại đường bay thương mại thông lệ… chính là những điều kiện thuận lợi để phục hồi du lịch Khánh Hòa, tạo đà cho năm 2022" - bà Thanh cho biết.

Nhiều tín hiệu phục hồi du lịch Khánh Hòa - Ảnh 1.

Du khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa theo hình thức hộ chiếu vắc-xin, mở ra triển vọng phục hồi du lịch trong năm 2022

Theo Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, ngành du lịch tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng; đón hơn 1,2 triệu lượt khách với hơn 3,4 triệu ngày khách. Trong đó, đón 1,16 triệu lượt khách nội địa với 3,325 triệu ngày khách; đón 40.000 lượt khách quốc tế với 190.000 ngày khách.

Để đạt mục tiêu, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đồng thời tổ chức kích cầu và phát triển du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Trong đó, du lịch nội địa vẫn được xác định là thị trường trọng tâm trong năm 2022. Thị trường khách quốc tế chú trọng Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan theo phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin bằng các chuyến bay thuê chuyến (charter) và thương mại.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho rằng để du lịch phục hồi, các doanh nghiệp (DN) vẫn cần được tiếp sức từ các chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh thông qua các biện pháp hỗ trợ như: miễn giảm thuế, phí; hoạt động cho vay vốn để phục hồi kinh doanh; chính sách trợ cấp cho người lao động…

Còn ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú, đơn vị sở hữu Khu Du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan tại Khánh Hòa - cho rằng ở thị trường nội địa, hiện nay tâm lý người dân đã ổn định, chấp nhận sống chung với dịch bệnh. Như dịp Tết dương lịch vừa qua, Đà Lạt và Nha Trang đón lượng khách kỷ lục từ sau dịch là minh chứng.

"Để phục hồi du lịch cần sự chung tay của toàn xã hội, từ chính sách chung đến cả ý thức của người làm du lịch. Trước mắt DN phải thay đổi mạnh cơ cấu tổ chức như tinh gọn nhân sự và phân công kiêm nhiệm công việc; thu hẹp, loại bỏ các hoạt động hiệu quả không cao. Thậm chí phải chấp nhận lỗ, huề vốn hoặc có lời một chút để thu hút du khách quay trở lại. Người lao động trong lĩnh vực du lịch cũng nên thông cảm nếu thu nhập không cao nhưng bù lại để kích cầu du lịch, có công việc"- ông Lâm nhận định.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhận định việc phục hồi ngành du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành kinh tế - xã hội khác của tỉnh, nhất là vấn đề về giải quyết việc làm, tiêu thụ nông - lâm - thủy sản cho người dân.

Do đó, ngành du lịch cần chủ động nghiên cứu, triển khai những giải pháp phục hồi, phát triển ngành du lịch của tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho DN du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo