xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phập phồng vụ hoa Tết

Bài và ảnh: Tâm Minh

Nông dân tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang xuống giống các loại hoa, kiểng phục vụ thị trường Tết nguyên đán 2022. Song, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên họ chủ động giảm lượng xuống giống khoảng 50%-60% so với những năm trước.

Đang tập trung cho vụ hoa Tết, ông Đặng Thanh Hải (ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) cho biết: "Vụ hoa năm nay, gia đình tôi chỉ trồng khoảng 20.000 giỏ cúc đồng tiền, hải đường nắng, sâm bố chính - giảm khoảng 20%-30% so với năm ngoái. Năm nay, do thiếu nhân công nên tôi chỉ mới xuống giống được phân nửa lượng hoa, số còn lại sẽ cố gắng hoàn tất cho kịp thời gian. Nông dân trồng hoa Tết năm nay ai cũng lo vì chi phí đầu vào tăng khoảng 20% so với mọi năm".

Bà Trần Thị Thu Thủy (ngụ phường Tân Quy Đông) năm nay cũng chỉ trồng 9.000 giỏ cúc mâm xôi, giảm 20% so với các năm. Gắn bó hơn 5 năm với nghề trồng hoa, có năm trúng lớn, có năm lỗ đậm do hoa nở không đúng những ngày Tết nhưng chưa năm nào bà phập phồng như hiện tại. 

"Dịp rằm tháng 7 vừa qua, tôi trồng một ít hoa cúc để bán cho người dân chưng nhưng ngay lúc dịch Covid-19 bùng phát, thương lái không mua. Tôi phải đổ bỏ toàn bộ, mất hơn 30 triệu đồng tiền vốn. Hy vọng những ngày tới dịch được khống chế, hoa Tết dễ bán hơn" - bà Thủy bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán "Tôi yêu màu tím", cho biết 20 thành viên hội quán xuống giống khoảng 50.000 giỏ hoa Tết, chỉ bằng 25% so với các năm. Chủng loại cũng có sự thay đổi khi dành 40% cho các loại hoa, kiểng công trình; 20% là các loại ra hoa quanh năm, còn lại là những loại hoa truyền thống. 

"Dịch bệnh khiến nhiều gia đình khó khăn nên việc chơi hoa sẽ được họ cân nhắc kỹ. Anh em trong hội quán đã bàn bạc với nhau là phải trồng hoa theo nhu cầu thị trường, giá cả vừa phải vì bán được mới có thể duy trì sản xuất" - ông Tiếp nói.

Phập phồng vụ hoa Tết - Ảnh 1.

Nông dân Làng hoa Sa Đéc chuẩn bị vụ hoa Tết trong tâm trạng lo lắng

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm 2022, Làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống diện tích 70 ha, giảm 40 ha so với các năm trước. Đến nay, nông dân đã xuống giống đợt 1 được 13 ha. Dự kiến vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, bà con sẽ xuống giống đợt 2 và đợt 3 với khoảng 57 ha. Các diện tích còn lại sẽ tiếp tục trồng cây công trình, cây trang trí nội thất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, cho biết nhận thấy những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ những tháng trước, phòng đã tham mưu UBND TP cùng các ngành, địa phương khuyến cáo nông dân cân đối việc xuống giống hoa trong năm và dịp Tết. 

Trong đó, khuyến khích nông dân giảm lượng giống và chỉ trồng những loại theo nhu cầu thị trường. Cơ quan chức năng sẽ chủ động hỗ trợ nông dân làng hoa trong việc đi lại, chăm sóc hoa, kiểng Tết.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đề nghị: "Các ngành, các cấp ở TP Sa Đéc phải chủ động hỗ trợ nông dân trong việc canh tác, chăm sóc hoa, kiểng. Về khâu tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hỗ trợ bà con trong việc quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, kết nối tìm thị trường trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Nông dân nên cân đối về số lượng hoa Tết, không để xảy ra tình trạng cung vượt cầu".


ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Phập phồng vụ hoa Tết - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo