xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phong trào khởi nghiệp đang “rất máu lửa”

Đỗ Long (Tổng Giám đốc Bita’s, Chủ tịch CLB Quản trị và Khởi nghiệp)

TP HCM dành 1.000 tỉ đồng cho hoạt động khởi nghiệp (start-up). Đây là một nguồn lực không nhỏ, nếu bộ phận vận hành quỹ là các sở được chỉ định tích cực và có kế hoạch triển khai một cách đồng bộ; thông tin rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, hiệp hội, CLB khởi nghiệp từ trong trường học cho đến ngoài xã hội, bao gồm các tiêu chí như: hạn mức, điều kiện loại khởi nghiệp được tiếp cận quỹ, phương thức, lộ trình…

Tất nhiên, đây là nguồn lực giúp đỡ quý báu nếu giữa đơn vị quản lý quỹ và người khởi nghiệp cùng có tiếng nói, hiểu nhau. Nếu như không có sự cộng hưởng tích cực để cho một chính sách đúng đắn đi vào cuộc sống thì quỹ dù có cả ngàn tỉ đồng cũng trở nên vô dụng.


Tác giả Đỗ Long tại một buổi sinh hoạt về khởi nghiệp ở TP HCM Ảnh: TRẦN DIỆU

Tác giả Đỗ Long tại một buổi sinh hoạt về khởi nghiệp ở TP HCM Ảnh: TRẦN DIỆU

Tiềm lực về khởi nghiệp của lớp trẻ Việt Nam nói chung TP HCM nói riêng là rất lớn, rất máu lửa, rất háo hức. Tuổi trẻ với thời đại kỹ thuật số, công nghiệp 4.0, họ có thể có được ngay những ý tưởng để xung trận khởi nghiệp, thậm chí hiện nay, nhiều sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường cũng đã thành lập nhóm khởi nghiệp. Họ có được tinh thần nội nghiệp, có ý tưởng xây dựng doanh nghiệp… Vấn đề của tuổi trẻ là cần thêm nguồn lực vốn, sự hỗ trợ của các luật lệ, chính sách, nhất là xây dựng được một “hành lang” thông thoáng, bình đẳng và ổn định thì họ sẽ phát huy được tiềm lực sẵn có.

Vướng mắc lớn nhất đối với hoạt động khởi nghiệp hiện nay là thể chế. Bộ máy quản lý khởi nghiệp phải được chỉ định, có người cấp cao chỉ đạo và hoạt động thường xuyên, rà soát liên tục tính hợp lý, khoa học cũng như dự án khởi nghiệp nào, nhóm cá nhân nào xuất sắc, đưa ra mức ưu tiên và chấm điểm theo lịch trình có định hướng, như cách Israel và Singapore đã làm. Họ cử hẳn một bộ trưởng phụ trách, thậm chí đôi lúc thủ tướng của họ cũng tham gia làm giám khảo chấm điểm các dự án khởi nghiệp.

Để khởi nghiệp thành công, ngoài ý tưởng của cá nhân, nhóm khởi xướng và vốn, cần phải có sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, bộ - ngành cùng các cấp quản lý nhà nước khác. Trong đó, điều cần tháo gỡ cụ thể nhất vẫn là chính sách và vốn. Đây là hai cản ngại đối với hầu hết start-up Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo