xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phú Quốc “khai tử” chợ đêm Dinh Cậu

Theo Nguyễn Triều (Tuổi Trẻ)

Nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ đêm Dinh Cậu, Phú Quốc lo lắng không yên khi được lãnh đạo UBND huyện thông báo không ký hợp đồng mới mà phải trả mặt bằng

 


Chợ đêm Dinh Cậu sau tháng 6-2016 sẽ chỉ còn là ký ức với du khách khi đến Phú Quốc - Ảnh: N.Triều

Chợ đêm Dinh Cậu sau tháng 6-2016 sẽ chỉ còn là ký ức với du khách khi đến Phú Quốc - Ảnh: N.Triều

Mấy ngày qua, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ đêm Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) lo lắng không yên khi được lãnh đạo UBND huyện thông báo không ký hợp đồng mới mà phải trả mặt bằng, chấm dứt hoạt động từ ngày 30-6-2016.

Điều đáng nói là trước đây, ngày 21-8-2015, văn phòng UBND huyện Phú Quốc có công văn truyền đạt chỉ đạo của phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Nghiệp giao Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch Phú Quốc (đơn vị quản lý chợ đêm Dinh Cậu) thông báo cho các tiểu thương trả lại mặt bằng khi hết hợp đồng thuê vào ngày 31-12-2015 để xây lại chợ đêm và tiếp tục đưa chợ này vào hoạt động sau khi đầu tư xây dựng.

Sau đó, ngày 31-8-2015, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch Phú Quốc tổ chức cuộc họp các tiểu thương triển khai chỉ đạo nói trên và được các tiểu thương đồng tình với mong muốn chợ được đầu tư khang trang hơn, mua bán sẽ tốt hơn trước áp lực cạnh tranh từ chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Bạch Đằng do Công ty cổ phần du lịch Ngôi Sao Biển đầu tư, đưa vào hoạt động ngày 6-8-2015. Chợ này nằm trên đường Bạch Đằng, dọc bờ sông Dương Đông, cách chợ đêm Dinh Cậu vài trăm mét).

Thế nhưng, đến ngày 22-12-2015, tất cả tiểu thương được mời đến UBND huyện dự một cuộc họp do ông Phạm Văn Nghiệp chủ trì.

Tại cuộc họp này, ông Nghiệp thông báo chủ trương của lãnh đạo huyện là hết tháng 6-2016 sẽ đóng cửa vĩnh viễn chợ đêm Dinh Cậu. Từ nay đến đó, các tiểu thương được tiếp tục kinh doanh mà không phải ký thêm hợp đồng mới, không phải trả tiền thuê mặt bằng, chỉ phải đóng thuế theo quy định.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều tiểu thương bày tỏ bức xúc trước sự thay đổi chủ trương đột ngột của lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc.

Trước đó, vì tin chợ đêm Dinh Cậu được sửa chữa để tiếp tục hoạt động như huyện thông báo nên phần lớn tiểu thương không đăng ký vào kinh doanh tại chợ đêm Bạch Đằng. Nay khi huyện cho hay sẽ “khai tử” chợ đêm Dinh Cậu và không bố trí chỗ bán mới thì chợ đêm Bạch Đằng đã kín chỗ, tiểu thương coi như lâm cảnh bơ vơ.

“Nếu nói để chấn chỉnh giao thông thì huyện phải có quy hoạch từ trước để chuyển chúng tôi sang chợ đêm Bạch Đằng. Đằng này huyện chỉ nói tạm ngưng để sửa chữa và hai chợ đêm sẽ hoạt động song song, bây giờ khi chợ bên kia đã kín chỗ, huyện lại tuyên bố dẹp bỏ chợ này. Về lý, huyện báo trước sáu tháng và cho chúng tôi khỏi trả tiền thuê mặt bằng từ đây tới đó, chúng tôi không thể kiện. Nhưng nói về tình, UBND huyện bỏ chúng tôi bơ vơ như vậy có cam lòng không?” - một tiểu thương bức xúc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quang Hưng - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - xác nhận lãnh đạo huyện có chủ trương hết tháng 6-2016 sẽ giải tỏa hẳn chợ đêm Dinh Cậu để sắp xếp lại giao thông khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông. Ông Hưng cũng xác nhận từ tháng 8-2015, huyện chỉ chủ trương cải tạo lại chợ đêm Dinh Cậu để tiếp tục hoạt động nhưng do nhu cầu giao thông ở tuyến đường Võ Thị Sáu nên chủ trương có thay đổi.

Về tương lai của các tiểu thương chợ đêm Dinh Cậu, ông Hưng cho hay hiện khu vực chợ đêm Bạch Đằng đã kín chỗ nên không thể chuyển các hộ này sang đó. “Huyện đang nghiên cứu tìm chỗ bố trí mới cho các hộ từ chợ đêm Dinh Cậu nhưng tới giờ chưa có, vẫn đang tìm” - ông Hưng nói.

 

Chợ đêm Dinh Cậu được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2007, nhanh chóng trở thành một điểm nhấn trong hoạt động du lịch của Phú Quốc. Nằm trên đường Võ Thị Sáu, ngay trung tâm thị trấn nối thẳng ra danh thắng Dinh Cậu, chợ đêm Dinh Cậu là điểm đến không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước một khi đặt chân đến 
Phú Quốc.

Từ vài chục gian hàng nhỏ lẻ ban đầu, nay chợ đêm này có đến 70 lô với 50 hộ kinh doanh chủ yếu là ăn uống, hải sản, quà lưu niệm. Mở cửa bán từ chiều tối đến gần nửa đêm mỗi ngày, chợ đêm Dinh Cậu hầu như mùa nào cũng tấp nập du khách. Do trên đảo không có nhiều tụ điểm giải trí công cộng nên việc lang thang chợ đêm để thưởng thức các món hải sản, mua sắm quà lưu niệm là lựa chọn của nhiều du khách.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo