xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quỹ hoàn thuế có vấn đề!

ĐÌNH THI

Đại diện cơ quan thuế thừa nhận hoàn thuế là vấn đề nóng, nếu bảo nói thì cũng không dám nói và cũng không biết là phải nói như thế nào; nếu quỹ hoàn thuế có thì hoàn ngay!

Sáng 16-3, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư cùng Cục Thuế TP HCM tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp (DN) và giải đáp về những chính sách thuế mới trong năm 2016. Hơn 100 câu hỏi của gần 50 DN đã được gửi đến buổi đối thoại.

Thông cảm ngành thuế, ai thông cảm cho DN?

Ngoài phần giải đáp thắc mắc xung quanh thủ tục thuế, vấn đề được nhiều DN quan tâm là chuyện hoàn thuế quá chậm.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương yêu cầu cơ quan thuế xác nhận đến khi nào DN mới được hoàn thuế 21 tỉ đồng theo Quyết định 221/QĐ-CT-GT ngày 4-2-2016?

Về bức xúc này, ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP HCM, thừa nhận: “Thời gian qua, hoàn thuế là vấn đề nóng, nếu bảo tôi nói thì tôi cũng không dám nói và cũng không biết là phải nói như thế nào. Nếu quỹ hoàn thuế có thì chúng tôi hoàn ngay. DN muốn biết khi nào hoàn thuế, chúng tôi xin trả lời riêng”.

 

Đại diện doanh nghiệp nêu bức xúc với cơ quan thuế Ảnh: Tấn Thạnh
Đại diện doanh nghiệp nêu bức xúc với cơ quan thuế Ảnh: Tấn Thạnh

 

Theo ông Tuấn, Cục Thuế TP đã nhận được thông báo là Tổng cục Thuế sẽ chuyển tiền vào quỹ hoàn thuế nên DN an tâm, sẽ được giải quyết thỏa đáng trong thời gian sớm nhất.

Chưa yên tâm, đại diện Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận (kinh doanh mặt hàng cao su) bức xúc: “Chúng tôi đã nhận được quá nhiều đề nghị thông cảm rồi nhưng thông cảm cho cơ quan thuế thì ai thông cảm cho chúng tôi. Trong khi hơn 40 tỉ đồng chờ hoàn thuế không được, DN phải vay ngân hàng, thậm chí cầm cố nhà cửa để có vốn hoạt động cầm chừng”.

Đại diện Công ty Hòa Thuận cho rằng đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi hoàn thuế. “Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói sau ngày 15-3 sẽ thay đổi chính sách nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chỉ nói như vậy. Có tiền thì nói có tiền, không có tiền thì nói không. Cứ nói xin chủ trương, cứ chờ với đợi!” - vị đại diện này gay gắt.

Đại diện Công ty Hòa Thuận cho rằng ngoài quỹ hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính cũng nên có quỹ hoàn trả lãi vay cho DN. Luật Thuế GTGT cũng đã quy định nội dung này nhưng không được thực thi.

Bị biến thành con nợ

Cũng liên quan đến chuyện hoàn thuế quá chậm, bà Lê Thị Phương Trang, đại diện Công ty TNHH Nhật Nhựt Tân (chuyên cung cấp nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng), cho biết DN đang rất bi đát, đã trở thành con nợ của Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP HCM.

Theo bà Trang, Công ty Nhật Nhựt Tân mua hàng của đối tác ở tỉnh Hậu Giang, đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Sau đó, thuế suất thuế GTGT với mặt hàng của DN đang kinh doanh thay đổi từ 10% xuống 0% khiến mọi thủ tục phải điều chỉnh lại. Vấn đề phát sinh nữa là vì khách hàng của DN không nhận được tiền hoàn thuế ở Hậu Giang nên không thể thanh toán khiến Nhật Nhựt Tân không thể trả tiền hoàn thuế đã nhận từ Chi cục Thuế quận Bình Tân. Nguy cấp hơn, DN còn nhận quyết định cưỡng chế thuế của cơ quan chức năng nếu chậm nộp. “DN cảm thấy rất cô độc, không được ai bảo vệ. DN luôn hoàn thành trách nhiệm nhưng nay bỗng thành con nợ” - bà Trang bức xúc.

Ông Đỗ Quốc Tuấn yêu cầu Công ty Nhật Nhựt Tân gửi đầy đủ văn bản để Cục Thuế TP xem xét, tác động lên Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Hậu Giang nhằm tìm hướng giải quyết.

Cuối buổi đối thoại, thay mặt Cục Thuế TP, ông Tuấn thông báo chậm nhất đến cuối tuần sau, tất cả DN bị tồn đọng tiền thuế trên địa bàn sẽ được hoàn trả đủ.

 

18 công ty hoạt động bất hợp pháp trong 16 năm

Phản ánh khó khăn với cơ quan thuế, ông Trương Văn Mười - Phó Tổng Giám đốc Công ty Minh Anh, đại diện 18 DN tại Cụm Công nghiệp Quang Trung (quận 12, TP HCM) - cho biết do thực hiện chủ trương di dời, nhường đất xây dựng Công viên Phần mềm Quang Trung, trong 16 năm qua, những DN này phải hoạt động không có giấy tờ và chủ quyền tại nơi làm ăn. Do không đứng tên chủ quyền nhà xưởng nên các DN dù vẫn đóng thuế nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận khấu trừ các khoản khấu hao và lãi vay trong hoạt động đầu tư, kinh doanh khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Ông Đỗ Quốc Tuấn cho rằng việc trích khấu hao và các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập của DN phải dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đối với những trường hợp này, ông Tuấn đề nghị các DN có văn bản để Cục Thuế TP kiến nghị lên Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét hỗ trợ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo