xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết

Thuỳ Dương

(NLĐO) - Ngoài đào, mai truyền thống, người tiêu dùng ở Hà Nội năm nay còn ưa thích các loại cây cảnh mini có ý nghĩa phong thủy với ước muốn đem lại nhiều may mắn cho năm mới.

Cách Tết nguyên đán vài ngày, trong khi các chợ hoa kiểng truyền thống còn thưa thớt người đến mua thì các quầy, shop hoa phong thủy với kiểu dáng "độc", lạ đã thu hút khá đông khách hàng.

Chị Nguyễn Thuý Duyên, chủ cửa hàng cây cảnh Vườn Xinh (số 622 Minh Khai, Hà Nội), cho biết cửa hàng của chị gần như đã bán hết số cây nhập về phục vụ Tết này. Khách hàng ưa chuộng cây phong thủy thường đi lựa và mua từ sớm. 

Khoảng trước và sau rằm tháng Chạp, lượng khách mua đã khá lớn. Ngoài ra, phần lớn khách hàng đặt mua hàng theo yêu cầu nên cây nhập về đều đã có chủ và tiêu thụ rất nhanh.

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 1.
Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 2.

Theo chị Duyên, năm nay, đắt khách nhất là mai đỏ và kim ngọc mãn đường. Hoa mai đỏ có sắc đậm, rất lâu tàn nên được quan niệm sẽ đem đến sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng và êm ấm cho chủ nhân. Còn kim ngọc mãn đường cũng là loại cây chiêu tài lộc, mang lại bình an, vượng khí. 

Từ 2-3 năm trở lại đây, khách hàng bắt đầu quan tâm hơn đến ý nghĩa phong thuỷ, bên cạnh vẻ đẹp của các loại cây chưng ngày Tết nên dù giá có cao thì vẫn có người mua.

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 3.

Cây mai đỏ nhập từ Trung Quốc có giá bán 500.000-700.000 đồng

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 4.

Kim ngọc mãn đường được trồng trong chậu cây hình chú heo may mắn có giá bán tới 4-5 triệu đồng

Cũng trên đường Minh Khai (Hà Nội), quầy bán hoa Tết của anh Việt Dũng được chú ý bởi một dãy cây đào thất thốn chỉ cao chừng 40-50 cm, chi chít hoa hồng tươi, thân gỗ sần sùi, có nhiều vảy sẹo. Theo anh Dũng, cây đào thất thốn vốn là đặc sản tiến vua là được coi là "vương giả nhất trong các loại hoa". Bởi vậy, ngoài vẻ đẹp đặc biệt, đào thất thốn còn có ý nghĩa sang trọng, sung túc. 

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 5.

Đào thất thốn có giá dao động 1,8-2,5 triệu đồng/cây

"Trước đây, đào thất thốn bị "thất sủng" do giống này thường nở hoa vào sau Tết, bán không ai mua. Nay, một số nhà vườn trong nước đã ươm được cây nở đúng vào dịp Tết, ngoài ra còn có nguồn cung đào thất thốn từ Trung Quốc nên được ưa chuộng lại" - anh Dũng nói.

Các loại cây như kim ngân lượng, kim tiền, vạn niên thanh, các loại lan với ý nghĩa cát tường... cũng được nhiều khách hàng hỏi mua cho dịp Tết này.

Không chỉ cây thật đắt khách, cây phong thuỷ làm giả cũng được quan tâm không kém. Trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Sendo, các loại cây kim tiền, tài lộc có giá bán phong phú, từ 90.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng mỗi cây. 

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 6.

Đặc biệt, gỗ lũa - vật phẩm phong thuỷ quý giá, tượng trưng cho sinh khí tốt tươi, năng lượng mạnh mẽ - cũng được đăng bán nhiều trên các trang thương mại điện tử.

Rộ “mốt” chơi cây phong thủy đón Tết - Ảnh 7.

Vật phẩm phong thuỷ được bán trên một sàn thương mại điện tử

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo