xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sáng 30 Tết, thị trường đảo chiều, chợ lại hút khách

(NLĐO) - Trái ngược với những ngày trước, sáng 30 Tết lượng khách đến chợ lẻ mua sắm lại đông hơn ở siêu thị

Sáng 30 Tết, lượng khách đến mua sắm ở các chợ lẻ của TP HCM như Hòa Bình, Bà Chiểu, Thị Nghè khá đông nhưng chủ yếu tập trung ở khu bán rau, củ quả, hoa cúng, trong khi các quầy bán thịt vẫn ê hề nhưng vắng người mua

Tại chợ Thái Bình, quận 1, nhiều mặt hàng thủy hải sản đã được khách "vét" gần hết. Cá lóc đồng, mực, cá điêu hồng… còn rất ít, thậm chí một số tiểu thương còn dọn hàng, nghỉ sớm về nhà cúng ông bà.

Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 1.
Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 2.
Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 3.
Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 4.

Người tiêu dùng đổ đến các chợ lẻ để mua sắm phiên chợ cuối sáng 30 Tết, tập trung nhiều ở các quầy bán rau củ, hoa quả và thủy hải sản

Nhìn chung, giá cả hàng hóa sáng 30 Tết tăng vài ngàn đồng cho đến chục ngàn đồng/kg đối với mặt hàng rau củ. Một số mặt hàng hút khách, giá tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường như xà lách, dưa leo, khoai tây, cà rốt, rau thơm, nấm… Đặc biệt, các loại thủy hải sản như cá thác lác ngày thường 200.000-250.000 đồng/kg nay tăng lên 400.000 đồng/kg, cua lên 500.000-600.000 đồng/kg. Cá lóc nuôi từ 70.000 đồng/kg lên 130.000 đồng/kg.

Các quầy bán thịt dù khá vắng nhưng giá vẫn khá cao so với siêu thị, như thịt heo đùi 170.000 đồng/kg, thịt nạc 180.000 đồng/kg, ba rọi lên đến 250.000 đồng/kg. Ngược lại, thịt bò ở chợ có mức giá ổn định từ 250.000 – 300.000 đồng/kg.

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết giá thịt heo ở chợ có tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Lượng heo về chợ giảm đến phân nửa, còn khoảng 303 tấn, trong khi ngày 29 Tết lên đến 622 tấn. Giá heo mảnh tăng nhẹ lên 100.000-105.000 đồng/kg, đùi rọ lên 120.000 đồng/kg, sườn non 210.000 đồng/kg, ba rọi 190.000 đồng/kg, thịt nạc 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cả các mặt hàng rau củ quả, trái cây lại giảm giá khá nhiều so với những ngày trước đó.

Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 5.
Sáng 30 Tết, hàng hóa ở chợ vẫn không giảm giá - Ảnh 6.

Các quầy bán thịt ở chợ vẫn vắng vẻ

Trong khi đó, lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị khá thưa thớt, không còn đông như hai ngày cao điểm 28 và 29 Tết. Hàng hóa cũng thưa thớt, một số quầy hàng thực phẩm đông lạnh đã được vét sạch từ đêm 29 Tết nhưng không được châm thêm hàng vì siêu thị sẽ đóng cửa nghỉ Tết lúc 12 giờ trưa.

Các mặt hàng vẫn giữ giá tốt, thậm chí giảm giá như bưởi giá phổ biến từ bán 50.000-65.000 đồng/kg, xoài 45.000-70.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu 16.000 - 22.000 đồng/kg, khóm chưng Tết giá 27.000 đồng/cây...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo