Rất nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc nhận diện, xử lý tình huống cháy nổ do sự cố điện, cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng như cách lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường... đã được các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) giải đáp cặn kẽ tại Talk show tư vấn trực tuyến chủ đề "Sử dụng điện thế nào cho an toàn?" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 7-5.
Sơ suất, bất cẩn sẽ gây hậu quả lớn
Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM, cho hay trong năm 2020, tại TP HCM, đến 70,3% số vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố các hệ thống thiết bị điện mà nguyên nhân chủ yếu là do sơ suất, bất cẩn, không thực hiện đúng quy định, thậm chí do vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong sử dụng điện của người dân. "Khi xảy ra sự cố cháy nổ, điều đầu tiên là phải tìm mọi cách báo động nhanh nhất cho mọi người xung quanh và cơ quan cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114 để được ứng cứu kịp thời. Khi đám cháy còn nhỏ, phải thật bình tĩnh sử dụng các phương tiện có sẵn dập tắt đám cháy; khi đám cháy đã phát triển lớn cũng phải thật bình tĩnh để tìm đường thoát nạn một cách nhanh nhất" - ông Trưởng khuyến cáo.
Trả lời câu hỏi của một số bạn đọc về cách thức nhận biết, kiểm tra thiết bị điện đang sử dụng có an toàn hay không, ông Trưởng lưu ý người dân thường xuyên kiểm tra các vị trí như ổ cắm, aptomat, dây dẫn điện... xem có hiện tượng nóng, biến đổi màu sắc của các dây dẫn không. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện, đặc biệt tạo thói quen kiểm tra hệ thống thiết bị điện trước khi đi ngủ, trước khi rời khỏi nhà hoặc nơi làm việc.
Về phía nhà cung cấp điện, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), lưu ý khách hàng sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. "Ngay từ đầu năm, tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp để nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện. Để ngăn ngừa nguy cơ có thể gây cháy nổ do sử dụng điện, EVNHCMC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tuân thủ các quy định về an toàn PCCC. Những hướng dẫn này được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu trong Cẩm nang sử dụng điện hoặc trên cẩm nang trực tuyến tại địa chỉ www.evnhcmc.vn để khách hàng tham khảo, thực hiện" - ông Bùi Trung Kiên nói thêm.
Các khách mời chia sẻ nhiều kiến thức về an toàn, tiết kiệm điện tại chương trình talk show và tư vấn trực tuyến tổ chức sáng 7-5 tại tòa soạn Báo Người Lao Động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Chỉ bật thiết bị điện khi cần sử dụng!
Buổi giao lưu trực tuyến cũng nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc nhờ tư vấn giải pháp tiết kiệm điện. Một số ý kiến thắc mắc thời gian sử dụng máy lạnh, quạt máy không thay đổi nhưng trong tháng 3, hóa đơn tiền điện tăng vọt so với tháng 2. Trả lời câu hỏi này, đại diện EVNHCMC cho hay thông thường trong các tháng mùa nóng, khách hàng sử dụng nhiều thiết bị để làm mát, trong đó máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Theo tính toán, tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm 28%-64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ thì lượng điện tiêu thụ của máy lạnh tăng 2%-3%, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Do đó, dù thời gian sử dụng máy lạnh không thay đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của máy lạnh vẫn tăng lên rất nhiều, kết hợp với giá điện tính theo bậc thang nên tiền điện càng tăng cao.
Vậy sử dụng thiết bị điện thế nào cho tiết kiệm? Một bạn đọc thắc mắc là dùng máy lạnh (có inverter) chạy từ trưa đến sáng hôm sau có tiết kiệm điện hơn trường hợp dùng từ trưa đến 17 giờ thì tắt, rồi 20 giờ mở lại đến sáng hôm sau hay không? Ông Trần Quốc Toản, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, giải đáp với sản phẩm có inverter thì không cần lo lắng vấn đề tốn điện khi sử dụng. Cách tiết kiệm điện hiệu quả nhất là chỉ bật thiết bị khi sử dụng chứ không nên bật nguyên ngày. Ông Toản nói thêm là không có sản phẩm nào cắm vào có thể tiết kiệm điện, nên những sản phẩm quảng cáo là "hộp tiết kiệm điện" không thật sự hiệu quả. "Tiết kiệm điện hay không là do cách sử dụng của chúng ta. Người tiêu dùng nên cẩn trọng trước những lời quảng cáo trên mạng để tránh bị lừa mua phải sản phẩm không những không hiệu quả mà còn làm ảnh hưởng đến hệ thống điện gia đình" - ông Toản chia sẻ.