xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan kén khách Việt

THÁI PHƯƠNG

Người Việt cũng nên suy nghĩ phải làm sao để được chào đón ở Thái Lan

Ngày 16-8, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP HCM cho biết chính quyền Thái Lan vừa khẳng định việc xin thị thực xuất nhập cảnh (thị thực) vào nước này chỉ áp dụng đối với những du khách lưu trú Thái Lan quá 30 ngày. Thông báo mới nhất của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định điều này.

Trước đó, ngày 26-6, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã nhận được thông báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan về việc từ ngày 12-8, Thái Lan đã áp dụng chính sách mới, việc miễn thị thực chỉ dành cho khách du lịch. Công dân Việt Nam và các nước khác muốn nhập cảnh Thái Lan với những mục đích khác phải xin thị thực từ Đại sứ quán Thái Lan.

TháI Lan là quốc gia du lịch hấp dẫn đối với người Việt Nam Ảnh: QUANG HUY
TháI Lan là quốc gia du lịch hấp dẫn đối với người Việt Nam Ảnh: QUANG HUY

Đây không phải lần đầu tiên nhà chức trách Thái Lan siết hoạt động lao động trái phép từ Việt Nam sang nước này. Hồi đầu tháng 5-2014, khách du lịch Việt từng “nóng mặt” khi cán bộ hải quan Thái Lan ở cửa khẩu Poipet (biên giới giữa Thái Lan và Campuchia) yêu cầu phải chứng minh tài chính bằng cách “xòe 700 USD lên ngang mặt để chụp hình, rồi mới đóng dấu nhập cảnh”. Sau khi bị phản ứng, Thái Lan đã bỏ quy định này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt, nhận định du khách đến Thái Lan thuần túy để du lịch sẽ không bị ảnh hưởng bởi hầu như không ai đi du lịch quá 30 ngày.

“Việc dùng chính sách riêng để quản lý lao động bất hợp pháp từ nước ngoài của Thái Lan không sai bởi thực tế, nhiều người lợi dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày nên cứ “ra - vào” liên tục (nối thị thực tại cửa khẩu - PV) để ở lại Thái Lan trái phép” - ông Long nói.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành lớn tại TP HCM cho biết dù Việt Nam là thị trường đem lại nguồn khách rất lớn cho Thái Lan nhưng không ít người Việt đã sang Thái Lan làm việc chui nên họ có lý do để siết xuất nhập cảnh. “Quan trọng là người Việt nên suy nghĩ phải làm sao để được “chào đón” bởi người Thái vốn nổi tiếng là thân thiện” - vị đại diện này thẳng thắn.

Cũng theo đại diện trên, một số quốc gia trong khu vực như Malaysia, Singapore… cũng đang áp dụng chính sách siết lao động trái phép từ nước ngoài bằng việc quản lý thị thực. Một số nước không thông báo nhưng khi người Việt đến cửa khẩu thì bị từ chối nhập cảnh thẳng thừng. Thái Lan thông báo để lao động Việt Nam biết mà chủ động là hợp lý.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, nhận định quy định này cho thấy cơ quan quản lý Thái Lan muốn “chọn lọc” nguồn du khách. Khoảng 2 năm trở lại đây, giá cả tại Thái Lan đắt đỏ nên du khách Việt qua Thái chỉ ngắm nghía mà không xài tiền.

Điều này khiến các trung tâm thương mại, cửa hàng vàng nữ trang, thương xá… cắt giảm mạnh kinh phí tài trợ đi lại, xe cộ cho các hãng lữ hành buộc công ty du lịch phải chọn lọc du khách có tiền.

“Như vụ phải chứng minh tài chính 700 USD mới được nhập cảnh là một dẫn chứng. Không biết du khách có xài tiền hay không nhưng trước hết đi du lịch là phải có tiền” - ông Dũng nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo