xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2

Tin-ảnh: Ng.Hải

(NLĐO) - Người bán hy vọng ngày 14-2 khách sẽ mua hoa nhiều hơn. Trường hợp lượng khách mua hoa tăng lên, giá bán sẽ được điều chỉnh tăng theo, ngược lại phải bán tháo vì lo ngại hàng cũ không thể trữ lại.

Ghi nhận thị trường hoa hồng trước ngày lễ tình nhân Valentine 14-2 tại các chợ hoa cũng như cửa hàng ở TP HCM khá vắng lặng. Chủ shop hoa trên đường Trần Quang Khải, quận 1 cho biết lượng khách mua hoa dịp này sụt giảm khá mạnh so với những năm trước, nguyên nhân chủ yếu từ kinh tế khó khăn. Khách mua hoa thời điểm này phần lớn chọn mua ở mức giá vừa phải.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11) sáng 13-2, lượng khách rất thưa thớt, một số sạp hoa không có người xem hoặc hỏi mua. Chị Dung chủ sạp hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết thời điểm này năm ngoái khách tìm mua hoa khá nhộn nhịp còn năm nay vắng vẻ đến lạ thường. 

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 1.

Khách chọn mua hoa với mức giá phù hợp

Dù vậy, giá hoa hồng tại các shop vẫn bị đẩy lên gần gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, giá lẻ từ 10.000-15.000 đồng đối với hồng Đà Lạt, còn hoa hồng nhập khẩu từ 85.000-90.000 đồng/bông. Nếu khách chọn mua hoa giỏ nhỏ từ 5-6 bông có mức giá từ 250.000-300.000 đồng, còn bó hoa hồng nhập khoảng 30 bông có giá hơn 3 triệu đồng.

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 2.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP HCM) thưa thớt khách

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 3.

Chợ hoa vắng người tham quan trước ngày valentine

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 4.


Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 5.

Có ít người hỏi mua hoa

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hoa hồng có giá bán từ 250.000-300.000 đồng/bó 50 hoa tùy màu. hoa ly 35.000 đồng/bó, mẫu đơn 90.000 đồng/bó, cúc 60.000-70.000 đồng/bó, đồng tiền 30.000-60.000 đồng/bó, phi yến 50.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000-90.000 đồng/bó.

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 6.

Giá hoa hồng nhập khẩu khá cao

Ông Lý Phú Quý, Giám đốc chợ hoa Đầm Sen, cho biết giá hoa sau Tết giảm mạnh (hoa hồng chỉ còn 50.000-60.000 đồng/bó, hoa cúc còn 3.000-4.000 đồng/bó, hoa lay ơn còn 10.000-15.000 đồng/bó) nên được nhiều tiểu thương thu mua vào trữ lạnh khá nhiều để bán trong dịp lễ này. Hiện tại, hoa các loại từ Đà Lạt nhập về chợ rất ít, mỗi ngày chỉ có 1-2 xe tải cũng giống như ngày thường.

Thị trường hoa TP HCM vắng khách trước ngày lễ tình nhân 14-2 - Ảnh 7.

Hoa hồng giả xếp thành hình trái tim 2 tầng với giá bán 4 triệu đồng

Theo ông Quý, giá hoa hồng tại chợ hôm nay chỉ dao động từ 100.000-120.000 đồng/bó 50 hoa. Tiêu thụ hoa các loại thời gian gần đây giảm sút thê thảm, có ngày phải đổ bỏ từ 5-6 tấn hoa các loại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo