xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thịt cá, hải sản đầy chợ, giá không tăng trong ngày đầu nghỉ lễ

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Dịp 30-4 và 1-5 kéo dài tới 5 ngày nên các chợ đầu mối, doanh nghiệp và tiểu thương ở TP HCM đã chủ động chuẩn bị nguồn thực phẩm dồi dào để đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày nghỉ

Sáng 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, phóng viên Báo Người Lao Động đã khảo sát các chợ lẻ ở TP HCM như Thái Bình, Bà Chiểu, Thị Nghè, Hòa Bình... và thấy sức mua khá thấp do nhiều người đã về quê hoặc bắt đầu đi du lịch xa. Tuy nhiên, lượng hàng hóa tập kết về chợ lại lớn hơn bình thường khá nhiều, các sạp chất đầy rau củ, thịt cá...

Trao đổi với phóng viên, một số tiểu thương cho biết họ trữ hàng để bán trong những ngày nghỉ, vì thông thường những ngày này hàng về không còn dồi dào nữa do bạn hàng, nhà xe cũng nghỉ.

Tương tự, theo đại diện các chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn, hai ngày thứ sáu và thứ bảy (26-27 tháng 4) hàng về chợ tăng khoảng 30% so với bình thường, sau đó giảm lại trong những ngày lễ.

Thịt cá, hải sản đầy chợ, giá không tăng trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 1.

Chợ vắng khách

Do hàng về nhiều, sức mua thấp nên giá các mặt hàng rau củ vẫn ổn định như dưa leo 20.000 đồng/kg, rau muống 15.000 đồng/kg, rau thơm các loại 30.000 đồng/kg, khoai tây 30.000 đồng/kg. Chỉ có một số mặt hàng có giá bán khá cao như rau má 40.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 45.000 đồng/kg do sức tiêu thụ những loại này tăng cao trong dịp nắng nóng. Đó là giá bán ở trong nhà lồng chợ, còn những người bán xe đẩy, giá bán còn rẻ hơn khá nhiều, chẳng hạn cà chua chỉ khoảng 15.000 đồng/2 kg.

Thịt cá, hải sản đầy chợ, giá không tăng trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 2.

Chọn mua hải sản cuối tuần

Các mặt hàng thủy hải sản cũng đầy chợ. Các mặt hàng này thường được tiêu thụ mạnh trong các dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Phóng viên đã ghi nhận một số loại ở chợ Thị Nghè (Bình Thạnh) sáng 27-4 như: Cá diêu hồng vẫn 60.000 đồng/kg như ngày thường; mực ống, mực lá 180.000-220.000 đồng/kg; cá thác lác 200.000 đồng/kg; nghêu từ 30.000-60.000 đồng/kg tùy loại; ốc móng tay 120.000 đồng/kg; ốc hương 400.000 đồng/kg; tôm sú loại lớn 350.000 đồng/kg...

Ông chủ bán hải sản ở chợ Thị Nghè nhận xét giá bán vẫn như ngày thường, thậm chí còn rẻ hơn như hôm qua tôm càng xanh loại vừa có giá 350.000 đồng/kg, hôm nay mối lái giảm giá nên còn 300.000 đồng/kg. Tương tự, cua gạch 350.000 đồng/kg, cua thịt 300.000 đồng/kg.

Thịt cá, hải sản đầy chợ, giá không tăng trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Giá thịt heo ổn định như ngày thường

Tương tự, các mặt hàng thịt heo, thịt bò ở các chợ vẫn ổn định giá, như: thịt ba rọi 110.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, thịt nạc, thịt đùi 90.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 260.000 đồng/kg, thịt bò đùi 250.000 đồng/kg.

Chỉ riêng trái cây dù tập kết về chợ rất nhiều nhưng giá lại khá cao do mới đầu mùa như: chôm chôm Thái 50.000 đồng/kg, bòn bon 110.000 đồng/kg, bưởi da xanh 75.000 đồng/kg, nhãn Bắc hạt tiêu 70.000 đồng/kg, quýt đường 60.000 đồng/kg...

Bà Huệ, tiểu thương chợ Thị Nghè, nhìn nhận người dân được nghỉ dài ngày cho đến giữa tuần sau mới đi làm trở lại, nên họ tranh thủ đi du lịch, về quê khá nhiều. Sức mua theo đó mà có phần sụt giảm, nếu đẩy giá lên nữa sẽ khó tiêu thụ được.

Thịt cá, hải sản đầy chợ, giá không tăng trong ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

Trái cây ê hề chờ người mua


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo