xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái

Q. Luật

(NLĐO) – Giá hoa giảm, phân bón tăng, hàng trăm hộ dân tại thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng (huyện Hòa Vang) đang lo lắng về đầu ra.

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 1.

Từ giữa tháng 8 Âm lịch, nông dân các vùng chuyên canh hoa Tết tại Đà Nẵng như xã Hòa Liên, xã Hòa Châu,…(huyện Hòa Vang) bắt đầu xuống giống. Nhưng đến tháng 11 Âm lịch, nhiều thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến nông dân như đang “ngồi trên đống lửa”

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 2.

Tổ hợp tác làng hoa Dương Sơn (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) hiện có 23 vườn hoa của các hộ dân. Ông Lê Phước Dạng, tổ trưởng Tổ hợp tác, cho biết cả tổ chỉ xuống giống 12.500 chậu trên diện tích 4,5 ha, ít hơn so với năm trước khoảng 3.000 chậu. Trong đó, 1,5 ha đất để trồng lan công nghệ cao, hoa cúc, còn lại là một số loại hoa khác

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 3.

“Giá chậu hoa cúc đại năm trước khoảng 700.000 đồng/cặp nhưng giờ giá chỉ còn 500.000 đồng/cặp. Cạnh đó, giá phân bón tăng cao, chạm ngưỡng 1,4 triệu đồng/bao, tăng hơn 500.000 đồng so với năm ngoái. Quá khó khăn, tôi sợ không tiêu thụ hết hoa tết và bị thua lỗ”, ông Dạng nói

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 4.

Tương tự, các vườn hoa khác tại xã Hòa Liên cũng phải cắt giảm một nửa số lượng gieo trồng. Sức mua sụt giảm, hoa trồng ra bán không ai mua. Nông dân “nín thở” chờ thương lái ngã giá

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 5.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên, cho biết xã Hòa Liên có khoảng 40 hộ chuyên canh hoa Tết. Nhiều hộ đã giảm diện tích, đổi mới canh tác, tăng chất lượng hoa kiểng, trồng thêm các loại giống hoa mới, có sức chống chịu với sự thay đổi của thời tiết để cung cấp cho thị trường

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 6.

“Hội Nông dân xã cũng thường xuyên khuyến cáo người trồng hoa theo dõi sát diễn biến thời tiết trên các kênh thông tin, thực hiện các biện pháp chăm sóc để thúc đẩy sinh trưởng của cây trồng, tăng khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt”, ông Vinh cho hay

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 7.

Theo UBND huyện Hòa Vang, toàn huyện có khoảng 20 ha, 194.000 chậu hoa các loại đang được gieo trồng để phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, hơn 210.000 cây hoa cúc đất, lan mokara và hoa treo các loại

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 8.

Bên cạnh tìm đầu ra cho hoa Tết, Phòng NN-PTNT huyện Hòa Vang hỗ trợ kinh phí mua giống hoa như: ly ly, vạn thọ, dạ yến thảo,… và vật tư cho một số hộ dân trồng hoa tại vùng chuyên canh hoa ở Nhơn Thọ (xã Hòa Phước), Dương Sơn (xã Hòa Châu), Giò Giảng (xã Hòa Phong)

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 9.

Để hỗ trợ nông dân, ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Đà Nẵng, cho hay, hội vừa hỗ trợ và thực hiện giải ngân gần 1 tỉ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để các hội viên có thêm kinh phí đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Hội còn phối hợp phổ biến, tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, cải tiến phương pháp trồng hoa để phù hợp với thực tế

Thủ phủ hoa Tết Đà Nẵng “nín thở” chờ thương lái - Ảnh 10.

“Hội Nông dân cũng khuyến cáo hội viên trồng những loại hoa phù hợp với thị trường, tập trung nâng cao chất lượng. Năm nay, nông dân phải nắm chắc thị trường, thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, liên lạc với các đối tác để tìm đầu ra, tránh tình trạng đến sát giao thừa Tết mới tiêu thụ được”, ông Nguyễn Kim Dũng lo lắng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo