xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếc đứt ruột vì lily, cát tường... nở sớm

Tin-ảnh: Thạch Thảo

(NLĐO) - Nhiều loại hoa ở Đà Lạt như cát tường, lily, cúc… đồng loạt nở sớm, các nhà vườn Đà Lạt dự báo hoa Tết sẽ khan hiếm và giá cả tăng cao hơn bình thường

Bà Nguyễn Thị Mừng, ngụ tại làng hoa Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt, đưa chúng tôi ra vườn cát tường mà gia đình bà đã bỏ ra gần 200 triệu đồng đầu tư, chăm sóc trên diện tích hơn 2.000m2 cách đây gần 5 tháng đã nở rộ. “Bao nhiêu công sức bỏ ra coi như mất trắng, nếu thu hoạch bán với giá như hiện nay chỉ từ 30.000-35.000 đồng/kg, gia đình tôi cầm chắc lỗ hàng chục triệu đồng” - bà Mừng thổ lộ.

80% diện tích hoa cát tường nở sớm khiến các nhà vườn Đà Lạt vô cùng lo lắng
80% diện tích hoa cát tường nở sớm khiến các nhà vườn Đà Lạt vô cùng lo lắng

Để vớt vát phần vốn còn sót lại, gia đình bà Mừng tìm cách làm chậm quá trình phát triển của cây bằng cách hạ thấp lưới đen xuống sát bông hoa nhằm giảm nhiệt độ và ánh sáng trong vườn. Bà Mừng kỳ vọng số hoa này sẽ nở kịp Tết nhưng chất lượng sẽ không cao vì thời điểm đó chỉ còn những bông hoa trên ngọn.

Cách đó không xa, hơn 2.000m2 hoa cát tường của ông Vũ Văn Thìn cũng “không nghe lời chủ”, bung nở từ cách đây 10 ngày. Nhìn vườn hoa cát tường đẹp như trong tranh với nhiều màu sắc rực rỡ, anh Thìn chua chát nói: “Chưa năm nào hoa Tết lại phụ công người trồng như năm nay. Như thế này thì mất trắng vài chục triệu đồng, chưa kể công sức bỏ ra mấy tháng trời chăm sóc, ăn ngủ không yên...”.

Tương tự, nông trại hoa lily rộng trên 10.000m2 của gia đình chị Trương Thu Quỳnh, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt cũng đã bắt đầu nở. Không như cát tường, hoa lily một khi đã nở thì nhà vườn buộc phải cắt bán bởi đặc trưng của loài hoa này chỉ có từ 3-5 bông/cây, nở hết không ra hoa tiếp theo như cát tường. Hiện gia đình chị Quỳnh đang cắt tỉa những cây đơm bông trước Tết đem bán, số còn lại hạ lưới đen xuống sát cây để hạn chế anh sáng, giảm nhiệt độ trong nhà kính cho hoa chậm phát triển.

Không chỉ cát tường mà các loại hoa cúc, lily cũng đều bung nở từ vài ngày trước
Không chỉ cát tường mà các loại hoa cúc, lily cũng đều bung nở từ vài ngày trước

Theo nhiều nhà vườn tại làng hoa Thái Phiên, vùng chuyên canh hoa lớn bậc nhất Đà Lạt, những tháng cuối năm 2015 thời tiết không lạnh như những năm trước. Thay vào đó, nắng nóng bất thường kèm theo một số cơn mưa lớn trái mùa khiến nhà vườn không thể kiểm soát được sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa Tết. Trong các loại hoa chủ lực phục vụ thị trường Tết tại Đà Lạt năm nay như lily, cúc, lay ơn… thì cát tường là loài hoa nôn nóng bung nở sớm nhất.

Theo ước tính của những người trồng hoa, năm nay hầu hết các loại hoa đều bị nở trước Tết với diện tích khá lớn, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là những gia đình trồng cát tường với khoảng 80% diện tích hiện đã nở, tiếp đó là hoa lily với 30% diện tích và cúc nở trước Tết chiếm 10%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo