Đảng viên, trung úy SIU HỘI - cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum:
Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức và NLĐ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự gương mẫu đối với quần chúng nhân dân. Thậm chí, có nhiều người còn vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nhất là các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực, gây mất lòng tin với nhân dân.
Vì vậy, theo tôi, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và NLĐ cần phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử đối với cơ quan, tổ chức và nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình đang sinh sống và làm việc.
Đảng viên TRẦN THANH SƠN - Chi bộ khu phố 12, Đảng bộ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận:
Tăng cường kiểm tra, giám sát
Tham nhũng cùng suy thoái phẩm chất đạo đức ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trong thời gian qua đã gây bức xức trong nhân dân, phương hại đến uy tín và sự tồn vong của Đảng; tạo cho các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá chế độ ta.
Thời gian qua, tôi rất vui vì thấy Đảng kiên quyết xử lý các vụ tham nhũng, không có "vùng cấm", không còn có chuyện "hạ cánh an toàn"... Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành thời gian gần đây chứng tỏ Đảng rất kiên quyết trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhằm làm trong sạch bộ máy, đem lại niềm tin cho nhân dân.
Tuy vậy, qua những vụ việc đã xử lý cũng cho thấy công tác quản lý, giáo dục đảng viên đang có vấn đề chưa ổn. Biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát của các cấp cơ sở Đảng còn nhiều bất cập. Thời gian tới, tình hình tham nhũng chắc chắn vẫn chưa chấm dứt mà còn diễn ra ở nhiều nơi trên nhiều lĩnh vực với tính chất, mức độ cũng sẽ phức tạp hơn, thủ đoạn tinh vi hơn.
Theo tôi, để tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong việc phòng chống tham nhũng, thời gian tới, Đảng nên có cơ chế, biện pháp, hình thức tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ cán bộ, đảng viên từ nhiều phía. Đồng thời, phải tăng cường sự giám sát của nhân dân, để từ đó có thể ngăn chặn tham nhũng ngay từ khi mới manh nha.
Trần Văn Phúc - Như Thừa ghi