xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam

Trần Thường

(NLĐO) - Hải cẩu - loài động vật quý hiếm thường sinh sống ở xứ lạnh vừa mắc lưới các ngư dân ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 30-5, chính quyền xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin người dân địa phương vừa thả một chú hải cẩu về lại với biển.

Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 1.
Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 2.

Hải cẩu quý hiếm mắc lưới ngư dân Tam Kỳ

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 29-5, anh Nguyễn Như Dũng (34 tuổi, ngụ thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh) và một số ngư dân kéo lưới dọc bờ biển của thôn Tỉnh Thủy đã bất ngờ phát hiện một con hải cẩu mắc lưới.

Theo quan sát, con hải cẩu này dài khoảng 1 m, nặng khoảng 30 kg. Đáng chú ý, phần lưng phía sau đuôi có một vài vết thương. Các ngư dân sau đó đã thả con hải cẩu này trở về với biển.

Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 3.
Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 4.

Ngư dân thả chú hải cẩu về với biển

Được biết, hải cẩu là loài động vật quý hiếm thường sinh sống ở xứ lạnh. Việc loài này xuất hiện ở vùng biển Việt Nam là điều khá kỳ lạ. Tuy vậy, các ngư dân ở TP Tam Kỳ cho biết dường như tại vùng biển ở tỉnh Quảng Nam có một vài con hải cẩu sinh sống, lâu lâu ngư dân lại phát hiện hải cẩu mắc lưới.

Trước đó, tháng 8-2016, các ngư dân tại xã Tam Thanh cũng bắt được một con hải cẩu, sau đó ngư dân đã bàn giao cho Viện Hải dương học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 5.
Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 6.
Hải cẩu quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở biển Quảng Nam - Ảnh 7.

Chú hải cẩu được trở về cuộc sống tự do

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hải cẩu xuất hiện ở vùng biển Việt Nam. Trước đó, loài hải cẩu cũng từng mắc lưới của ngư dân ở các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng.

Theo các chuyên gia, hầu hết những con hải cẩu này đều còn nhỏ thuộc loại hải cẩu đốm (tên khoa học là Phoca largha) sống ở vùng biển xứ lạnh. Nhiều khả năng chúng bị lạc đàn rồi trôi dạt xuống vùng biển nhiệt đới ở miền Trung Việt Nam .

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo