Nhịp sống
02/10/2019 05:38

Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao

Gần 80 bác sĩ trẻ của dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo (Dự án 585) đã lên công tác tại các huyện khó khăn của các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung

Bộ Y tế vừa bàn giao thêm 25 bác sĩ (BS) trẻ về công tác tại vùng khó khăn. Đặc biệt, trong khóa này có tới 15 BS là người dân tộc Mông, Thái, Tày, Mường và Nùng.

Hàng trăm bác sĩ trẻ xung phong về vùng khó

25 BS vừa tốt nghiệp khóa đào tạo BS chuyên khoa cấp I khóa 5 trong tổng số hơn 350 BS đang được đào tạo tại Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược Huế và Trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Các BS thuộc 8 chuyên ngành gồm: chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, ngoại, nhi, nội, phụ sản và y học cổ truyền. Những BS này sẽ được cấp bằng chuyên khoa I sau khóa học và chứng chỉ hành nghề; sau đó được phân bổ về công tác tại 16 huyện miền núi khó khăn như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Đồng Văn, Xín Mần, Tương Dương, Sốp Cộp... thuộc 10 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La và Nghệ An.

Trước đó, hàng chục BS sau khi đào tạo đã về công tác tại các vùng khó khăn. Trong số này có BS Nguyễn Thị Thu, chuyên ngành nội khoa nhận công tác tại Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. BS Thu đã cùng với các BS của BV thực hiện và chuyển giao các kỹ thuật như khám, chẩn đoán và điều trị hen phế quản, bệnh phù phổi cấp, bệnh suy tim, tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan, đái tháo đường, bướu cổ, cường giáp, thalasemia… BS Dương Mạnh Huy nhận nhiệm vụ tại BV Đa khoa huyện Bảo Lạc, Cao Bằng vào tháng 1-2018. Cùng với việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, BS Huy cũng chuyển giao nhiều kỹ thuật cho BV như hút buồng tử cung dưới siêu âm; nạo, hút sót nhau dưới siêu âm; đẻ chỉ huy bằng truyền xoytocin, đặt bóng cầm máu trong chửa vết mổ...

Bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết là một trong 7 bác sĩ đầu tiên của dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa

Trong quá trình công tác, BS Huy chia sẻ có bệnh nhân 19 tuổi khi viện siêu âm do đau bụng hạ vị lệch phải thì phát hiện song thai 8 tuần. BS Huy chẩn đoán bệnh nhân bị xoắn phần phụ phải. Tuy nhiên, hướng xử trí lúc đó rất khó khăn, kíp phẫu thuật do BS Sơn phụ trách đã quyết định mổ nội soi, phát hiện bệnh nhân bị u buồng trứng phải, xoắn 3 vòng. Rất may là tháo xoắn đợi 10 phút thì buồng trứng và vòi trứng hồng trở lại, bệnh nhân cũng đã giữ được song thai.

Vùng khó khăn vẫn "khát" bác sĩ

Đại diện Bộ Y tế cho biết đến nay, sau 5 khóa đào tạo, Dự án 585 đã bàn giao gần 80 BS cho 37 huyện nghèo thuộc 13 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, đáp ứng một phần nhu cầu BS chuyên khoa tại các huyện miền núi khó khăn. GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức (Hà Nội), đánh giá cao nỗ lực học hỏi của các BS trẻ. Sự cố gắng của các BS trẻ đã giúp bà con hưởng được các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại các vùng khó khăn và nhiều người còn được cứu chữa kịp thời.

Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, hiện BS ở tuyến huyện các tỉnh miền núi còn rất thiếu, cả về số lượng và chất lượng. Các chuyên khoa thiếu nhiều nhất là sản, nội, ngoại, hồi sức cấp cứu, nhi… Vì thế, dự án này nhằm tăng cường BS có chuyên môn cao để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các vùng đặc biệt khó khăn. Nhu cầu của các huyện nghèo hiện cần khoảng 600 BS các chuyên khoa.

Ông Tác cho biết chương trình đào tạo dành riêng cho các BS trẻ được Bộ Y tế xây dựng và thẩm định, trong đó, phần thực hành tay nghề chiếm 70% để các BS trẻ có thể chủ động làm tốt các kỹ thuật khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến huyện sau khi tốt nghiệp. Theo mục tiêu của Dự án 585, tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 BS trẻ về công tác tại các vùng khó khăn trên cả nước. Sau khi tốt nghiệp, các BS này sẽ công tác 3 năm (đối với nam) và 2 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký. Hết thời gian này, họ sẽ trở về làm việc tại các BV nơi họ đã được tuyển dụng trước khi đi công tác. Đối với các BS được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ phải cam kết công tác lâu dài tại BV hoặc trung tâm y tế huyện.


Bài và ảnh: Ngọc Dung
từ khóa :

Viết bình luận

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Tài chính 14:58

Agribank triển khai chương trình Đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỉ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Shadow Entertainment - Bệ phóng cho võ sĩ Việt

Nhịp sống 14:58

Trong những năm gần đây, võ thuật Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Nhiều võ sĩ Việt được ghi danh vào những giải đấu lớn hay có những tấm vé tham dự Olympic danh giá, thể thao chuyên nghiệp cũng đang ngày càng nở rộ.

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

SAWACO: Nhiều phương án bảo đảm an toàn cấp nước mùa khô

Doanh nghiệp 14:57

Theo Viện Tài nguyên thế giới (WRI), có đến một nửa dân số thế giới đối mặt tình trạng thiếu nước và cuộc khủng hoảng nước sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu

Sự lạ ở DatVietVAC

Sự lạ ở DatVietVAC

Nhịp sống 14:57

Thầm lặng thúc đẩy ngành văn hóa sáng tạo trong 3 thập kỷ, DatVietVAC thiết lập nên những cột mốc ấn tượng, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ: 158 tỉ lượt xem trên các nền tảng chỉ trong năm 2023, hợp tác với 95% nghệ sĩ và người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam…

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

VINAMA JSC: Tầm nhìn chiến lược và khát vọng đổi mới

Doanh nghiệp 14:56

Với dân số gần 100 triệu người, cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và thu nhập bình quân đầu người gia tăng, Việt Nam được đánh giá là thị trường quảng cáo ngoài trời (OOH) tiềm năng bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Bắc Trà My - vùng cao sơn ngọc quế

Tiêu dùng 14:56

Trà My - vùng đất huyền thoại, được mệnh danh "cao sơn ngọc quế" - gắn liền với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, M'Nông, Xơ Đăng

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Dự án Phú Xuân City Huế - Tinh hoa giữa lòng cố đô

Bất động sản 14:55

Phú Xuân City Huế là dự án do Công ty CP Đầu tư bất động sản Phú Xuân làm chủ đầu tư, nằm ở khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sở hữu vị trí vàng hiếm có