Nhịp sống
12/04/2022 10:05

Hệ thống trường quốc tế Canada hỗ trợ tài chính, đồng hành học phí

Hệ thống Trường quốc tế Canada, gọi tắt tên tiếng Anh là CISS (gồm 4 trường thành viên CVK, CIS, BCIS và AES) vừa công bố chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt cho phụ huynh kết hợp với các ngân hàng Shinhan Bank, Vietcombank và ACB mang tên “Học phí đồng hành”. Phụ huynh được vay tín chấp đến 900 triệu đồng trong thời gian tối đa 5 năm mà không cần trả lãi. Nhà trường sẽ tài trợ toàn bộ lãi suất trong suốt thời hạn vay.

5 năm không tăng học phí

"Học phí đồng hành" được xem là chương trình hỗ trợ tài chính lớn nhất từ trước đến nay của CISS dành cho cả phụ huynh tiềm năng lẫn các phụ huynh hiện hữu. Thay vì phải đóng học phí một lần hay theo kỳ 2 lần/năm, từ năm học mới này, phụ huynh có thể vay tiền tại đối tác của nhà trường là Shinhanbank, VCB và ACB để đóng học phí và trả theo tháng, với mức đóng tùy theo trường học và cấp học. Trong đó, mức vay tín chấp tại Shinhanbank lên đến 900 triệu đồng, hoặc không giới hạn nếu phụ huynh chọn vay thế chấp.

Hệ thống trường quốc tế Canada hỗ trợ tài chính, đồng hành học phí - Ảnh 1.

"Học phí đồng hành" hỗ trợ tài chính cho phụ huynh đến 5 năm

Theo tính toán của đại diện CISS, nếu phụ huynh cho con theo học tại trường liên cấp Albert Einstein (AES), mức "Học phí đồng hành" khi tham gia chương trình chỉ từ 7 triệu/tháng cho lớp 1, hoặc trung bình từ 11-13 triệu/tháng cho toàn bộ lộ trình học. Nếu chọn học hệ song ngữ tại BCIS, mức học phí theo tháng là 13-15 triệu đồng, riêng với CIS – phân khúc cao cấp nhất của hệ thống, học sinh được thụ hưởng môi trường giáo dục quốc tế hoàn toàn, học phí tối đa khi tham gia chương trình là 25-35 triệu đồng/tháng. Mức học phí này được xem là khá cạnh tranh với các trường quốc tế và tư thục, thậm chí với cả khối trường công lập.

Nhiều phụ huynh có con học công lập và tư thục chia sẻ, trên thực tế, dù học phí chính khóa ở trường không cao nhưng nếu cộng các khoản học thêm tiếng Anh, các môn văn hóa chính và rèn kỹ năng khác thì tổng chi phí đầu tư cho việc học hành của mỗi đứa con cũng vào khoảng từ 7 đến 10 triệu/tháng. Trong khi đó, môi trường giáo dục quốc tế như CISS có thể mang đến cho học sinh tất cả các kỹ năng, khả năng tiếng Anh và cơ hội lấy bằng cấp giáo dục quốc tế nhưng số tiền phải đóng không chênh lệch quá nhiều. Đồng thời, việc học tập tại CISS cũng giảm bớt thời lượng và áp lực học thêm đáng kể cho học sinh.

Hệ thống trường quốc tế Canada hỗ trợ tài chính, đồng hành học phí - Ảnh 2.

Môi trường quốc tế tại CISS giúp học sinh phát triển toàn diện kỹ năng

Điểm đặc biệt nhất trong chương trình "Học phí đồng hành" của CISS là trường cam kết giữ nguyên mức học phí ưu đãi không tăng trong thời gian tối đa 5 năm, tùy theo gói bậc học đăng ký. Bên cạnh đó, phụ huynh mới đăng ký chương trình còn được nhận thêm các ưu đãi khi nhập học như miễn phí kiểm tra đầu vào, tặng voucher giảm 20% tiền ăn và tiền xe buýt cho năm học đầu tiên.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Tổng Giám đốc Khôi Nguyên Education (KNE), chủ đầu tư Hệ thống Trường Quốc tế Canada khẳng định, ngay cả sau khi kết thúc chương trình "Học phí đồng hành", các trường thuộc CISS cũng sẽ cố gắng giữ mức học phí ổn định. Trong trường hợp buộc phải điều chỉnh tăng học phí thì cũng chỉ tăng theo tỷ lệ lạm phát do Nhà nước công bố.

Bà Oanh cũng chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu tiên CISS triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính cho phụ huynh. Ngay từ khi thành lập vào năm 2009, Trường quốc tế Canada là đơn vị đầu tiên đưa ra chương trình "Phụ huynh sáng lập", mở đầu cho "trào lưu" phát triển các chương trình hỗ trợ tài chính trong các trường quốc tế và tư thục, vốn từng được xem như là những cánh cửa rất xa tầm với của nhiều gia đình. Kể từ đó đến nay, CISS luôn có thêm nhiều chương trình hỗ trợ tài chính đa dạng cho phụ huynh vào mỗi mùa tuyển sinh hàng năm, như: Thành viên ưu đãi, Thành viên đặc biệt, Passport to CIS/BCIS/AES... Những chương trình này mở ra cơ hội cho nhiều học sinh ở các gia đình với mức thu nhập khác nhau được tiếp cận môi trường giáo dục tiến bộ ở CISS. Có lẽ đây cũng là một cách để thực hiện trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp về giáo dục nên thực hiện".

Chương trình phổ thông đa dạng từ Canada, Anh, Úc, Tú tài quốc tế và cả Việt Nam

Bên cạnh việc cung cấp một giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả, giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị cho hành trình học tập đường dài của con từ bậc học Mầm non đến hết Trung học phổ thông, một trong những mục tiêu quan trọng khác của chương trình "Học phí đồng hành" là giúp các học sinh cuối cấp có thể lấy được các bằng tốt nghiệp Trung học quốc tế danh giá từ Anh, Úc hoặc Canada, và cả bằng Tú tài quốc tế (IB).

Tiến sĩ Brenda Williamson – Tổng Hiệu trưởng CISS chia sẻ, học sinh của CISS có đa dạng các lựa chọn về học phí và chương trình học. Cụ thể, tại trường liên cấp AES, học sinh có thể tham gia chương trình quốc tế và lấy chứng chỉ Trung học của bang Victoria (Úc), hoặc lựa chọn theo chương trình THPT của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Tại trường song ngữ BCIS, bên cạnh chương trình Việt Nam, học sinh được tham gia lộ trình lấy chứng chỉ trung học Anh (IGCSE) và chứng chỉ Trung học bậc cao AS/A-level. Riêng tại CIS, học sinh có thể nhận bằng tốt nghiệp trung học của tỉnh bang Ontario, Canada (OSSD) hoặc theo đuổi chương trình Tú tài quốc tế (IBDP). Với những chương trình học đa dạng, chuẩn quốc tế này, hàng năm, các lứa học sinh lớp 12 của CISS đều thường xuyên nhận được rất nhiều học bổng các loại từ những trường đại học danh tiếng trên thế giới tại Canada, Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác, với mức từ vài ngàn cho đến vài trăm ngàn USD…

Đại dịch Covid-19 ập đến đã làm gia tăng áp lực thanh toán học phí cho con cái đối với các gia đình có con theo học khối trường ngoài công lập, đặc biệt với các gia đình có 2-3 con trở lên. Chương trình "Học phí đồng hành" thể hiện sự đồng hành và chia sẻ thiết thực của Hệ thống Trường quốc tế Canada với các bậc cha mẹ trong thời gian chờ phục hồi kinh tế sau hơn hai năm liên tiếp khó khăn vì đại dịch.

P. Q

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.