Nhịp sống
20/10/2020 08:00

Vì sao mẹ không được quên chủng ngừa cho con trong giai đoạn từ 6 tuần tuổi?

Sau khi chào đời, trẻ chưa có hệ miễn dịch hoàn thiện. Vì thế, để có sức đề kháng tốt, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phụ huynh đừng quên chủng ngừa cho trẻ ngay từ giai đoạn 6 tuần tuổi

Khi mới chào đời, hệ miễn dịch của trẻ chưa được hoàn thiện. Khác với môi trường trong bụng mẹ, trẻ phải tiếp xúc và thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ từ nhiệt độ, môi trường, khí hậu, bụi, vi sinh vật gây bệnh… khiến trẻ dễ bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm như: ho gà, bạch hầu, bại liệt, viêm màng não mủ (Hib), tiêu chảy (vi rút rota) cũng như các bệnh nhiễm do vi khuẩn phế cầu. Nếu trẻ mắc bệnh mà không được điều trị kịp thời sẽ để lại các biến chứng nghiêm trọng như: viêm phổi, suy hô hấp, chậm phát triển não bộ, thậm chí có thể gây tử vong.

Vì sao mẹ không được quên chủng ngừa cho con trong giai đoạn từ 6 tuần tuổi? - Ảnh 1.

Các bệnh và biến chứng nguy hiểm trẻ có thể gặp phải trong những tháng đầu đời:

1. Bệnh bạch hầu: Đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong ở trẻ em. Năm 2016, có 7.100 trường hợp mắc trên toàn cầu được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tuy nhiên nhiều trường hợp khác có thể chưa được ghi nhận. Khi mắc bệnh, trẻ thường có các triệu chứng như viêm họng, mũi, thanh quản và khám thấy giả mạc… nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại các biến chứng nặng nề như viêm cơ tim, tê liệt thần kinh…

2. Bệnh bại liệt: Có đến khoảng 95% trẻ nhiễm vi rút bại liệt không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng. Tuy nhiên, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng cho trẻ như tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong khi không được điều trị kịp thời.

3. Bệnh ho gà: Bệnh đặc biệt nguy hiểm vì dễ lây lan qua đường không khí, tiếp xúc. Các triệu chứng như ho kéo dài, khó ăn uống cũng như gây trở ngại trong quá trình thở. Nếu bệnh không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến viêm phổi, tổn thương não, hậu quả có thể gây thiểu năng, ngưng thở và tử vong.

4. Vi rút rota: Đây là một trong những thủ phạm chính gây tiêu chảy nặng, nhập viện thậm chí tử vong ở trẻ nhỏ. Trẻ bị tiêu chảy cấp do vi rút rota có tỷ lệ nhập viện cao gấp ba lần so với tiêu chảy do nguyên nhân khác. Tại Việt Nam, 55% trường hợp tiêu chảy cấp nhập viện ở trẻ nhỏ là do vi rút rota4. Khi mắc tiêu chảy, trẻ sẽ có những biểu hiện nôn ói, đi ngoài nhiều lần, mất nước, đau bụng, sốt… Khi tiêu chảy kéo dài, trẻ bị mất nước và điện giải, tiếp theo là suy dinh dưỡng và có thể dẫn đến tử vong.

5. Viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm trùng huyết do vi khuẩn phế cầu: Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi luôn là đối tượng dễ bị vi khuẩn phế cầu tấn công và có nguy cơ mắc bệnh cao 5. Các bệnh này thường lây qua đường hô hấp hay do tiếp xúc, va chạm với người nhiễm bệnh. Khi mắc viêm màng não do phế cầu, trẻ rất dễ bị tổn thương dây thần kinh sọ não, viêm tắc tĩnh mạch, viêm quanh mạch máu não, gây tắc nghẽn dịch não tủy, chậm phát triển trí tuệ...

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi sự tấn công của các căn bệnh nói trên là các phụ huynh cần tư vấn bác sĩ từ sớm để cho trẻ chủng ngừa đúng thời điểm.

Lợi ích của việc chủng ngừa đúng thời điểm vàng:

Vì sao mẹ không được quên chủng ngừa cho con trong giai đoạn từ 6 tuần tuổi? - Ảnh 2.

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Các chuyên gia y tế khuyên rằng việc chủng ngừa sớm, đúng thời điểm cho trẻ trong giai đoạn từ 6 tuần tuổi hiện vẫn là một trong những biện pháp đơn giản và tối ưu mà cha mẹ cần ghi nhớ để giúp con trẻ phòng tránh bệnh. Nếu được chủng ngừa sớm vào thời điểm từ 6 tuần tuổi, cơ thể trẻ sẽ tạo được miễn dịch hoàn chỉnh chống lại vi rút hay vi khuẩn gây bệnh trước khi bước vào giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh: khi trẻ bắt đầu ăn dặm, khám phá môi trường xung quanh bằng cách bò toài, cầm nắm, đưa vật lạ vào miệng... Việc chủng ngừa các vắc xin phù hợp ở giai đoạn này đem lại những lợi ích sau:

- Xây dựng nền móng đề kháng vững chắc giúp trẻ phát triển tốt sau này;

- Giảm mũi tiêm, giảm thời gian đi lại, giảm số lần đau cho bé khi có các mũi tiêm phòng ngừa đến 6 bệnh trong một mũi tiêm;

- Tiết kiệm chi phí và thời gian.

Từ những thông tin bổ ích trên, mong rằng các bậc phụ huynh sẽ tiếp thêm cho mình nhiều kiến thức và tư vấn bác sĩ sớm về chủng ngừa đúng thời điểm và đầy đủ cho con.

"Tiêm chủng nhẹ nhàng – 3 mong ước vàng mẹ dành cho bé" là chương trình tuyên truyền tiêm chủng cộng đồng nhằm cung cấp kiến thức quan trọng cho mẹ về các vắc xin cần thiết ngay từ 6 tuần tuổi để phòng ngừa sớm cho con khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng được phối hợp thực hiện bởi Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd. tại TP.HCM.


P.Q

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.