xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thuế và sự bất công

Nguyễn Đức Hiển

Việc tăng thuế, nếu bị phản ứng trên diện rộng, là đang có vấn đề về quản trị xã hội.

Thuế, hiểu nôm na là nghĩa vụ của người dân (cá nhân, pháp nhân...) phải nộp cho nhà nước một khoản tiền nhất định trong môt thời hạn nhất định, tiền đó để sử dụng vào mục đích công cộng như lương công chức, công trình phúc lợi công cộng, quốc phòng, an ninh..v..v.

Đặc điểm của thuế là không hoàn trả trực tiếp mà người dân được "lại quả" bằng dịch vụ công và hiệu quả vận hành bộ máy nhà nước. Thuế dĩ nhiên có tính cưỡng chế, bắt buộc từ xưa nay. Người dân phải chấp hành. Không chấp hành nổi mà chống lại thì được coi là chống lại nhà nước.

Bất luận thế nào, việc tăng thuế, nếu bị phản ứng trên diện rộng, là đang có vấn đề về quản trị xã hội. Và cái bất công loài người phải gánh chịu là bỏ ra một món tiền lớn hơn để mua một sản phẩm (hiệu quả quản trị xã hội) kém hơn, mà lại phải chấp hành, vì nó có tính cưỡng chế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo