xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

12 đối tượng tổ chức khủng bố, phản động lãnh án

Phạm Dũng

(NLĐO) –2 thành viên lãnh đạo của tổ chức phản động, khủng bố cùng lãnh mức án 14 năm tù và bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt.

Chiều 22-8, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án đối với Nguyen James Han (SN 1967; Việt kiều Mỹ), Phan Angel (SN 1956, quốc tịch Mỹ) cùng 10 đồng phạm khác về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

12 bị cáo này bị truy tố theo khoản 1, điều 79 Bộ Luật Hình sự, với mức án từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đây là nhóm bị cáo thuộc tổ chức khủng bố, phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân (66 tuổi, sống lưu vong tại Mỹ) cầm đầu.

HĐXX tuyên phạt Nguyen James Han và Phan Angel cùng 14 năm tù, áp dụng phạt bổ sung là trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi 2 bị cáo chấp hành xong bản án.

Đỗ Tài Nhân bị tuyên phạt 10 năm tù, Trương Nguyễn Minh Trí lãnh 11 năm tù. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo còn lại lãnh từ 5 năm tù đến 10 năm tù. Đồng thời, tòa còn tuyên sau khi chấp hành xong bản án, các bị cáo còn bị áp dụng biện pháp quản chế từ 2-3 năm.

12 đối tượng tổ chức khủng bố, phản động lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, VKSND TP HCM đề nghị xử phạt Nguyen James Han và Phan Angel từ 14-16 năm tù, trục xuất 2 bị cáo ngay sau khi chấp hành hình phạt tù. 

Liên quan đến vụ án, VKS đề nghị xử phạt Nguyễn Văn Chánh và Đỗ Thị Thùy Dung từ 5-7 năm tù; phạt quản chế 2-3 năm. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 10-12 năm tù, phạt quản chế từ 3-4 năm.

VKSND TP HCM nhận định các bị cáo đã lợi dụng chính sách phát triển mạng internet của nhà nước, thông qua mạng và ứng dụng mạng đã lôi kéo, kích động nhiều người tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân (66 tuổi; đang bị truy nã) cầm đầu đã đưa người từ nước ngoài về lôi kéo người trong nước thực hiện các hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hành vi của của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm vào an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích của Việt Nam nên cần phải xử lý nghiêm minh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau một thời gian theo dõi, từ ngày 19-4-2017 đến ngày 17-5-2017, Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An đã bắt khẩn cấp 12 người tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Đây là những người bị kích động, lôi kéo tham gia tổ chức trong những lần phát sóng trực tiếp trên facebook, youtube…

Tháng 2-2017, Phan Angel và Nguyen James Han nhập cảnh về Việt Nam thực hiện hàng loạt kế hoạch phản động như kích động tuần hành, rải truyền đơn, tấn công đài phát thanh chèn sóng nhưng toàn bộ kế hoạch đều bị đập tan, vô hiệu hóa trước khi nhóm ra tay.

Theo kết luận của cơ quan công an, có khoảng 100 người gồm người già, người bệnh tật, phụ nữ nuôi con nhỏ bị bọn chúng lôi kéo, ký tên ủng hộ Đào Minh Quân. Trong số này, công an các tỉnh đã xử lý 78 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo