Nguyễn Văn Bê
Nguyễn Văn Bê (60 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Trần Kim Tiến sống chung với nhau như vợ chồng và hành nghề coi bói tại nhà ở ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM. Biết bà Nguyễn Thị Hùm, ngụ ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh rất mê tín nên vợ chồng Bê nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào tháng 7-2007, khi bà Hùm đến nhà Bê xem bói và được "ông thầy" này phán: dưới nền nhà bà có một hố vàng với trữ lượng 1.000 lượng, nếu bà muốn lấy số vàng đó thì phải đưa tiền để Bê mua thuốc về khử độc trục vàng từ dưới đất lên. Nghe có vàng từ trên trời rơi xuống, bà Hùm đồng ý ngay.
Theo đó, từ tháng 10-2007 đến tháng 6-2008, bà Hùm đã đưa cho Bê tổng cộng 798 triệu đồng. Đổi lại, Bê đã đào trong nhà của bà Hùm 3 cái hố sâu hoắm (kích thước 60x38 cm, sâu khoảng 60 cm) nhưng vẫn chưa thấy vàng.
Đến giữa tháng 9-2008, bà Tiến xuất cảnh đi nước ngoài, Bê cũng bỏ nơi tạm trú đi về quê. Lúc này, bà Hùm mới biết mình bị vợ chồng Bê lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì đầu tháng 10-2008, Bê yêu cầu bà Hùm đưa thêm 10 triệu đồng để mua thêm thuốc khử độc.
Ngày 5-10-2008, khi Bê đang nhận tiền của bà Hùm thì bị Công an xã Tân Biên, huyện Bình Chánh lập biên bản bắt quả tang. Quá trình điều tra, Bê chỉ thừa nhận đã nhận của bà Hùm 300 triệu đồng.
Ngoài ra, cũng với thủ đoạn như trên, Bê còn chiếm đoạt của ông Trương Văn Thuận (ngụ ấp Nhâm Tiến, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) 170 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 4-2008, Bê đã đào phía sau nhà ông này 5 lỗ sâu khoảng 50 cm, rộng khoảng 20 cm.
Trước đó (từ tháng 8-2007 đến giữa tháng 2-2008), Bê cũng lừa bà Nguyễn Thị Thu Nga (ngụ An Dương Vương, phường 10, quận 6) hơn 180 triệu đồng bằng thủ đoạn góp tiền mua thuốc khử độc để trục vàng tại nhà bà Hùm. Tổng cộng, Bê đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân 651 triệu đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, ngày 18-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Bê mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bình luận (0)