xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ẵm con nhỏ, trốn truy nã đặc biệt

H.Minh

(NLĐO)- Được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ và đang bị bệnh, Nguyễn Thị Quyên đã ẵm con bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt toàn quốc.

Tối 28-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An xác nhận đã bắt giữ Trần Thị Quyên (41 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm đang trốn truy nã.

Tháng 10-2016, TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) tuyên phạt bị cáo Trần Thị Quyên 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đến ngày 28-10-2016, TAND huyện Thạnh Hóa quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Quyên, do con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và cháu bé lại đang bị bệnh.

Hết thời gian tạm hoãn thi hành án, ngày 18-4-2017 Quyên có đơn xin hoãn thi hành án; tuy nhiên, tòa không chấp nhận. Ngay sau đó Quyên ẵm con nhỏ bỏ trốn. 

Ngày 5-6, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối với  Quyên.

Ẵm con nhỏ, trốn truy nã đặc biệt - Ảnh 1.

Trần Thị Quyên bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Long An. (Ảnh: Công an Long An cung cấp)

Lần theo các mối quan hệ, ngày 27-8, trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Quyên khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành (Bến Tre).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo