xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà chủ "tổng hành dinh" Công ty Alibaba nói về khoản tiền 1,35 tỉ chưa nộp cơ quan chức năng

Tin-ảnh: Trần Thái

(NLĐO) - Cơ quan điều tra yêu cầu chủ nhà giao nộp 1,35 tỉ đồng vì liên quan đến hành vi của các bị cáo nhưng đến nay số tiền này vẫn chưa thu hồi được.

TAND TP HCM thông báo sẽ tiếp tục xét hỏi hơn 4.000 bị hại vào sáng mai, 12-12. Trước đó, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được HĐXX xét hỏi.

Trong đó, bà N.T.A.N (SN 1974) cho biết đã cho Nguyễn Thái Luyện thuê tòa nhà trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) làm "tổng hành dinh" Công ty Alibaba từ tháng 6-2017.

Giá thuê 450 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thuế, thanh toán từng tháng. Ngoài ra, Công ty Alibaba còn đặt cọc 3 tháng tiền nhà với tổng số tiền là 1,35 tỉ đồng.

Bà chủ tổng hành dinh Công ty Alibaba nói về khoản tiền 1,35 tỉ chưa nộp cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại phiên xét xử.

Cơ quan điều tra cho rằng số tiền 1,35 tỉ đồng liên quan đến các hành vi của bị cáo nên yêu cầu chủ nhà giao nộp.

Trước tòa, bà N. nói vì nhiều nguyên nhân nên chưa nộp lại số tiền trên cho cơ quan điều tra. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu làm rõ lý do.

Bà chủ tổng hành dinh Công ty Alibaba nói về khoản tiền 1,35 tỉ chưa nộp cơ quan chức năng - Ảnh 2.

Các bị hại đến dự tòa ngày 8-12.

Bà N. trình bày sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt tạm giam vào ngày 18-9-2019, các khoản điện, nước, thuế… phát sinh của trụ sở Công ty Alibaba do bà thanh toán. Bà nói trước đó, khi ký hợp đồng cho thuê nhà, hai bên cũng thỏa thuận nếu công ty không thanh toán các khoản tiền điện, nước, thuế… thì chủ nhà có quyền dùng tiền đặt cọc để chi trả. Nội dung này là một trong những điều khoản đặt cọc tiền.

Chưa kể, thời điểm các bị cáo bị bắt, nhân viên công ty hỗn loạn, di dời đồ đạc ra khỏi trụ sở làm mất mát, hư hao tài sản trong tòa nhà. Do đó, bà còn dùng tiền đặt cọc để sửa lại.

Sau khi nghe người này trình bày, HĐXX cho biết sẽ xem xét xử lý số tiền khi tuyên án.

Theo kế hoạch của HĐXX, từ ngày 12 đến 13-12, sẽ tổ chức xét hỏi các bị hại thuộc các dự án có tên gọi: Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City; Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Ali Venice City; Alibaba Phú Mỹ Center City.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo