xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng côn đồ chuyên bảo kê lãnh án

H.Minh

(NLĐO) - Để hình thành băng nhóm có thế lực chuyên sống bằng nghề bảo kê, hai băng côn đồ nhập thành một băng rồi ung dung đi thu “thuế” hàng tháng.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tên Đới Giai Nhân, SN 1984, ngụ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TPHCM) cầm đầu, Phạm Văn Tùng, SN 1991, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ; Nguyễn Văn Lợi, SN 1989, ngụ huyện Tam Nông (Đồng Tháp), Nguyễn Thành Công, SN 1986, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An), Trần Hoàng Bảo, SN 1990, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Huỳnh Công Thuật, SN 1995, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TPHCM), Nguyễn Thị Trúc Ngân, SN 1993, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước chhuyên sống bằng nghề bảo kê tại địa bàn khu công nghiệp huyện Đức Hòa.

Tháng 7-2013, Lợi, Thuật, Công, Bảo bàn bạc cùng nhau đi đến các quán giải khát và quán ăn cặp tỉnh lộ 824 thuộc địa bàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa để đe dọa buộc các chủ quán đưa tiền bảo kê hàng tháng.

Nếu chủ quán nào không đồng ý, thì cả nhóm kéo đến đập phá tài sản, đánh tiếp viên và làm náo loạn tại đây. Ông Nguyễn Đăng Dũng, chủ quán cà phê Liên, bà Văn Thị Thu Hà, chủ quán cà phê Hà đồng ý mức 1 triệu đồng/ tháng. Nếu đến thời gian giao hẹn, chúng không nhận được tiền thì đàn em sẽ tới kiếm cớ quậy khi khách vào đây. Tháng 10-2012, Lợi, Thuật, Công, Bảo gặp Nhân bàn bạc hợp nhất lại thành một băng chuyên sống bằng nghề bảo kê mở rộng địa bàn hoạt động.

Hai nhóm thống nhất phân công Nhân trực tiếp làm thủ lĩnh chuyên quan hệ và chia tiền cho đàn em . Theo luật ngầm của chúng, hầu hết các quán ven lộ khu vực ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, mỗi tháng  phải nộp cho bọn chúng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Cả những người bán cháo vịt, hàng rong, trái cây cũng bị chúng ấn định “thuế” hàng tháng 200-400 ngàn đồng.

Nhiều tiếp viên chân dài phục vụ quán cà phê phải vay tiền nóng của băng này. Tiền vay 1 triệu đồng mỗi ngày phải trả 50 ngàn đồng, nếu em nào đi vay ở nơi khác chúng sẽ quậy điểm nhà trọ nơi các tiếp viên thuê. Cuối năm 2013, trong một lần nhận tiền bảo kê của chủ quán “cóc” ven lộ, tên Bảo bị trinh sát hình sự bắt quả tang. Đường dây của băng côn đồ này dần lộ diện. Chúng  thu tiền trong bốn tháng gần 100 triệu đồng. Trong số đối tượng này có tên là công nhân bỏ việc hoặc bị đuổi việc.

Ngày 5-5, tòa án huyện Đức Hòa (Long An) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt tên Nhân 3 năm 6 tháng tù, Bảo 5 năm tù, Tùng 4 năm tù, Lợi 3 năm tù, Công 3 năm tù, Thuật 3 năm tù,  Nguyễn Thị Trúc Ngân 1 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản, tịch thu tài sản liên quan đến vụ án.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo