xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng nhóm truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện ở TP Thủ Đức

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ngày 11-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn. 

Khoảng 21 giờ ngày 8-5, Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, SN 1994), Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, SN 1996), Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1997) Trần Hoàng Phương (SN 1998, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Trung (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán 79 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. Lúc này, Võ Thị Lan Phương (SN 1994, ngụ quận 8, là bạn gái của Hải) gọi điện rủ Hải tới quán nhậu ở số 226 đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức để nhậu tiếp. 

Băng nhóm truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.
Băng nhóm truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.
Băng nhóm truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện ở TP Thủ Đức - Ảnh 3.
Băng nhóm truy sát người kinh hoàng từ quán nhậu đến bệnh viện ở TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Công an kêu gọi người dân phát hiện 4 đối tượng này nhanh chóng trình báo công an

Nhóm Hải đến nơi thì thấy Phương đang ngồi nhậu với 6 cô gái. Đến 1 giờ 20 phút ngày 9-5, Phương và Lưu Mỹ Trân (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) xảy ra mâu thuẫn. Phương dùng ly thủy tinh đánh vào đầu khiến Trân chảy máu. 

Trân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tạo và chồng là Ngô Trần Bảo kể việc bị đánh. Tạo gọi anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tới quán xem tình hình. Khi Tuấn cùng vợ đến nơi thấy Trân bị thương nên đi ra ngoài gọi cho Tạo thì bị Hải và Quang dùng ly thủy tinh đánh, ném thương tích. 

Anh Tuấn chạy thoát liền gọi cho anh Trương Hoàng Trí (SN 2001, ngụ TP Thủ Đức) đến chở đi bệnh viện cấp cứu. Nhóm của Hải tiếp tục về nhà lấy hung khí, cây ba chỉa tìm anh Tuấn. 

Lúc này, Lan Phương gọi điện thông báo cho Hải là anh Tuấn đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức). Ngay lập tức, Hải và đồng bọn kéo đến bệnh viện đạp bể kính phòng cấp cứu, dùng hung khí tấn công anh Trí và anh Tuấn. Hai nạn nhân bỏ chạy ra ngoài liền bị Quang cầm mã tẩu chờ sẵn đuổi theo chém anh Trí bị thương ở đầu; Tuyên cầm cây ba chỉa đâm vào đùi anh Tuấn. May mắn 2 nạn nhân chạy vào bệnh viện và trốn thoát. 

Trích xuất camera và qua truy xét, công an đã bắt giữ Tuyên và Thịnh. Riêng Hoàng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an TP Thủ Đức đã phát thông báo truy tìm 4 đối tượng này. Công an kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng nhanh chóng báo cho Công an TP Thủ Đức, địa chỉ số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất. Đồng thời, công an yêu cầu các đối tượng trên sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo