xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bao vây nhóm cướp manh động cố thủ trong nhà ở Nhơn Trạch

X.Hoàng

(NLĐO)- Nhóm cướp dùng bình hơi cay cướp xe máy người đi đường rồi đem về sào huyệt, lực lượng truy bắt tội phạm bao vây căn nhà trong đêm nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt.

Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sáng 20-12, đang tiếp tục làm rõ nhóm hành vi của nhóm cướp hết sức manh động hoạt động tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. 

Cầm đầu nhóm cướp bước đầu được xác định là Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai). Hải là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án.

Bao vây nhóm cướp manh động cố thủ trong nhà ở Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Truy bắt nhóm cướp trong đêm (ảnh: CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch)

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19-12, ông Đỗ Văn Hóa (57 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ) trình báo vào thời điểm trên khi ông vừa đi làm về dựng xe máy trước cổng nhà để mở cửa vào thì bất ngờ bị một đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt.

Khi ông Hóa choáng váng, tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe của ông Hóa bỏ chạy. Người nhà ông Hóa nghe tiếng kêu cứu chạy ra hỗ trợ nhưng tên cướp đã tẩu thoát.

Bao vây nhóm cướp manh động cố thủ trong nhà ở Nhơn Trạch - Ảnh 2.

Xe máy liên quan vụ việc (ảnh: CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch)

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch và các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch tiến hành truy bắt đối tượng. Qua rà soát, ngay trong đêm lực lượng điều tra đã xác định được chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của Nguyễn Tấn Hải.

Lực lượng trinh sát công an huyện Nhơn Trạch, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch cùng sự hỗ trợ của Công an xã Bàu Cạn đã mật phục tại khu vực nhà của Hải để nắm tình hình. 

Đúng như dự đoán, rạng sáng, Hải cùng 2 đối tượng khác về nhà có mang theo chiếc xe máy vừa cướp được của ông Hóa đã được thay đổi biển số.

Bao vây nhóm cướp manh động cố thủ trong nhà ở Nhơn Trạch - Ảnh 3.

Bao vây nhà đối tượng trong đêm (ảnh: CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch)

Lực lượng trinh sát tiếp cận nhóm cướp, tuy nhiên gặp phải sự chống trả quyết liệt. Nhóm này cố thủ trong nhà, dùng mã tấu, bình gas và nhiều loại hung khí khác để chống trả lực lượng chức năng đồng thời phá cửa sổ, cửa thông gió, leo lên mái nhà tìm đường thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vừa bao vây chặt căn nhà, vừa có động thái động viên gia đình thuyết phục các đối tượng hợp tác với cơ quan chức năng. 5 giờ sáng, nhóm 3 đối tượng buông hung khí, theo cơ quan chức năng về trụ sở làm việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo