xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt băng đòi nợ thuê ở ngã tư Lạc Tấn

H.Minh

(NLĐO)- Năm đối tượng mang khẩu trang, xông thẳng vào nhà, đưa ra giấy nợ rồi ung dung dắt xe máy ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của nữ chủ nhà.

Chiều 6-4, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng bị can Trần Anh Kha (SN 1996) Nguyễn Duy Khanh (SN 1995), Nguyễn Công Trọng Hiếu (SN 1996; cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Hiện còn 2 đối tượng đang lẩn trốn đang được vận động ra đầu thú.

Bắt băng đòi nợ thuê ở ngã tư Lạc Tấn - Ảnh 1.

Khanh, Kha, Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an huyện cung cấp)

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 26-3, bà Hồ Thị Điệp (SN 1968; ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn) đang ở nhà thì có 5 thanh niên đi trên 3 xe máy, mang khẩu trang xông vào. Một tên đưa ra tờ giấy nợ 10 triệu đồng mà bà Điệp thiếu, sau đó tự động đẩy chiếc xe máy trong nhà ra rồi chạy đi.

Tại công an huyện, bà Điệp khai 1 năm trước, bà vay của bà Trần Thị B. (SN 1966; ngụ cùng xã) 10 triệu đồng, lãi suất 15% tháng, có thế chấp giấy chứng nhận đăng ký xe cùng CMND. Do không có tiền trả, bà nhiều lần khất nợ nên có khả năng nhóm này lấy xe để trừ nợ.

Qua điều tra xác định, để có tiền cho vay, bà B. vay của bà Nguyễn Thị Ngọc O. (ngụ phường 2, TP Tân An) 10 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Bà B. nhiều lần gặp bà Điệp đòi nợ nhưng "con nợ" cứ hẹn và còn có thái độ thách thức. Chính vì bức xúc, bà B. kể lại cho bà O. sự việc. Để giúp đỡ, bà O. hẹn gặp bà B cùng người quen tên Lưu Quang Liêu, Phan Văn Thạo (ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh) bàn chuyện đòi nợ. Liêu điện thoại báo cho Kha, Hiếu, Khanh cùng tham gia. Qua thỏa thuận, mỗi tên được bồi dưỡng 1 triệu đồng. Lấy được xe, Liêu đem về cất tại nhà trọ ở phường 5, TP Tân An.

Điều tra truy xét, ngay trong đêm, trinh sát hình sự Công an huyện Tân Trụ bắt khẩn cấp Kha và Khanh; vài ngày sau Hiếu ra đầu thú. Riêng Thạo, Liêu đã bỏ trốn.

Trước đó, Khanh có tiền án 3 năm tù, mới ra trại tháng 10-2017; riêng Hiếu bị xử phạt hành vi gây rối trật tự công cộng.



   

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo