xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt nghi can giết người dã man rồi phi tang tại Bắc Giang

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mâu thuẫn sau khi nhậu thách thức nhau, Đỗ Văn Năm đã dùng búa đập vào đầu và phân thây nạn nhân thành nhiều mảnh rồi mang đi ném, chôn ở các nơi khác nhau tại tỉnh Bắc Giang.

 


Nghi can giết người Đỗ Văn Năm sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Dân Việt

Nghi can giết người Đỗ Văn Năm sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Dân Việt

Tối ngày 28-9, theo tin từ công an điều tra huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), lực lượng công an đã bắt được Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn), được xác định ban đầu là nghi can giết ông Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Đỗ Văn Năm khai nhận ngày 20-9 (tức ngày 8-8 âm lịch), ông Điểm có đến nhà Năm uống rượu. Ăn uống xong thì 2 người có lời qua tiếng lại, thách thức lẫn nhau. Năm sau đó đã dùng 2 búa đinh đập vào đầu ông Điểm và dùng dao chém nhiều nhát nữa vào người.

Khi thấy ông Điểm đã chết, Năm đưa thi thể ra sau nhà phân ra làm nhiều mảnh, một phần hắn ném xuống suối Nam Điện, một phần đưa ra ruộng gần nhà để chôn hòng phi tang.

Theo một cán bộ điều tra, tại cơ quan điều tra, Năm đã kể rất rành mạch hành vi tội ác dã man của mình, trong khi nghi can lại là chồng của cô ruột nạn nhân.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều ngày 26-9 (tức 15-8 âm lịch), một số người dân tại thôn Nam Điện đã phát hiện nhiều phần thi thể người nổi dưới suối Nam Điện. Ngay sau đó, những người này đã báo báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Điểm, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương. Được biết, ông Điểm là người chưa lập gia đình, đi làm xa nhà nên 2, 3 ngày mới về một lần.

Lần cuối, ông Điểm đi làm gần 1 tuần lễ (tính tới ngày 20-8) không thấy về nên gia đình đã huy động người để tìm kiếm tung tích song không thấy. Đến khoảng 16 giờ ngày 26-9, một số người dân tại thôn Nam Điện phát hiện nhiều phần thi thể người nổi dưới suối Nam Điện.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng điều tra xác định phần những thi thể nạn nhân này là ông Nguyễn Văn Điểm; đồng thời bước đầu xác định nghi can sát hại dã man ông Điểm là Đỗ Văn Năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo